Xu hướng làm đẹp mới: Đẹp từ đầu đến chân với henna

Thời gian gần đây, giới trẻ đang rộ lên phong trào vẽ henna và có lẽ bạn cũng đã kịp cập nhật xu hướng này. Tuy nhiên, nếu hiểu về henna và cách sử dụng henna để làm đẹp thì không phải ai cũng biết.

banner ads

47038-henna-1.jpg

Nghệ thuật xăm mình mehndi

Nếu bạn đã từng tham dự hoặc xem qua một đám cưới ở Ấn Độ, hẳn bạn nhìn thấy mehndi, một nghệ thuật xăm mình được vẽ trực tiếp lên cơ thể cô dâu. Nhưng có lẽ bạn đang thắc mắc liệu mehndi có liên quan gì đến henna và henna được sử dụng ra sao?

Dùng henna để vẽ mehndi

47039-henna-2.jpg

Nghệ thuật xăm mình mehndi chủ yếu sử dụng bột lá móng henna để làm nên các sắc thái khác nhau của nhiều biểu tượng ý nghĩa trong văn hóa truyền thống Ấn Độ.

Mọi người cho rằng từ thế kỷ 12 TCN, Ấn Độ là cái nôi sản sinh ra nghệ thuật mehndi. Nghệ thuật xăm mình mehndi chủ yếu sử dụng bột lá móng henna để làm nên các sắc thái khác nhau của nhiều biểu tượng ý nghĩa trong văn hóa truyền thống Ấn Độ. Henna tự nhiên sau khi nghiền thành bột có màu xanh chàm. Sau khi pha với nguyên liệu khác để tạo thành màu nhuộm da sẽ cho ra duy nhất màu nâu đỏ đậm. Các màu này, sau khi nhuộm lên da có thể giữ màu bền từ 2-4 tuần. Về họa tiết, ban đầu mehndi chỉ có những hình cơ bản như hình hoa, mặt trời… đến nay sau hàng nghìn năm phát triển, mehndi đã hoàn thiện với vô số hình xăm phức tạp và được ứng dụng trên khắp thế giới.

Dùng henna làm thuốc nhuộm tóc

47040-henna-3.jpg

Bột henna có thể dùng để làm thuốc nhuộm tóc

Ngoài ứng dụng mehndi rất phổ biến trên toàn thế giới, henna còn có rất nhiều công dụng làm đẹp khác. Trong đó, không thể không kể đến tác dụng nhuộm màu tóc. Nếu bạn đang tìm kiếm một loại thuốc nhuộm tóc hoàn toàn tự nhiên thì không gì thích hợp hơn henna. Bạn sẽ thấy có rất nhiều màu sắc henna nhưng thực chất màu henna chuẩn, không pha hóa chất chỉ có màu nâu đỏ đậm. Bạn có thể dùng màu henna này để thoa đều lên tóc, sau đó ủ trong vài tiếng trước khi gội sạch để có được mái tóc với màu nâu đỏ rất ấn tượng. Nếu muốn tóc bền màu hơn, bạn có thể sử dụng thuốc nhuộm henna Lush. Nó sẽ cho màu sáng và sắc hơn.

Dùng henna làm móng

47041-henna-4.jpg

Vẽ móng bằng henna

Từ lâu, Henna từ đã được sử dụng để sơn móng tay và được đồn thổi với công dụng giúp móng bóng khỏe và tránh nấm. Tuy nhiên, trước hết bạn phải hiểu henna là một loại thuốc nhuộm và bạn không thể tẩy nó trừ khi nó tự phai đi. Vì vậy, nếu muốn sử dụng henna để vẽ móng, bạn nên suy nghĩ kỹ vì sẽ mất một thời gian từ 2-4 tuần để henna có thể tự mất màu dần.

Điều trị các vấn đề về da đầu

47042-henna-5.jpg

Nếu bị gàu, rụng tóc nhiều hoặc da đầu khô, bạn có thể thử thay thế các phương pháp điều trị khác bằng henna

Nếu bị gàu, rụng tóc nhiều hoặc da đầu khô, bạn có thể thử thay thế các phương pháp điều trị khác bằng henna. Để làm ra công thức henna cho da đầu, bạn trộn henna với sữa chua, cỏ cà ri hoặc một quả trứng. Sau khi đánh đều, thoa lên toàn bộ da đầu và giữ trong khoảng 30 phút trước khi gội sạch. Mỗi tuần thử 2-3 lần để thấy hiệu quả.

Dùng henna dưỡng tóc

47043-henna-6.jpg

Henna có tác dụng nuôi dưỡng nang tóc và loại bỏ các loại chất bẩn tích tụ trong đó

Henna có tác dụng nuôi dưỡng nang tóc và loại bỏ các loại chất bẩn tích tụ trong đó. Chính vì vậy, nó giúp bạn có được mái tóc sáng bóng và khỏe mạnh tự nhiên. Nếu sợ mua phải loại henna có nhuộm hóa chất, bạn nên chọn henna có màu nâu đỏ. Nếu tóc bạn bị cháy nắng, chẻ ngọn hoặc hư tổn, cũng có thể dùng henna để phục hồi mái tóc.

Dùng henna để nhuộm màu nhũ hoa

Đây có lẽ là tin tốt nhất cho phái đẹp. Bạn có thể dùng henna để nhuộm màu cho nhũ hoa của mình thêm tươi trẻ. Tuy nhiên, nó không thích hợp cho các bà mẹ đang trong giai đoạn cho con bú đâu nhé!

Yeutre.vn

Nguồn: PS

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI