Tuyệt chiêu phối quần áo đẹp cho bé đón tết

Tết là dịp cha mẹ trích một khoản nhỏ "ngân khố" để mua quần áo mới cho bé. Tuy nhiên, để bé được khoác lên mình những bộ cánh đẹp, thời trang nhất vào dịp tết, cha mẹ hãy tham khảo cách phối đồ dưới đây nhé.

banner ads

1. Đối với bé gái

43695-chon-vay-cho-be-vao-mua-dong2.jpg

Có rất nhiều cách phối đồ đẹp dành cho bé gái

Có rất nhiều kiểu áo váy dành cho bé gái vào dịp tết, nếu mẹ tinh ý và khéo léo một chút, mẹ có thể mua được những bộ cánh với chi phí thấp mà khi kết hợp với nhau chúng sẽ trở nên vô cùng đẹp. Nhờ vậy, nàng công chúa của mẹ sẽ xinh đẹp và rạng rỡ nhất trong dịp tết.

- Đối với váy ngắn, váy tầng, váy xếp ly mẹ nên kết hợp với các loại áo ba lỗ, áo thun cộc tay, áo khoác lửng thân ngắn. Nhờ vậy, bé sẽ trông thon gọn và "ăn gian" chiều cao. Chưa kể, cách phối đồ như vậy sẽ giúp bé thể hiện được cá tính và phong cách thời trang của mình. Mẹ có thể lựa chọn các loại áo ba lỗ, áo ngắn tay có kiểu dáng dễ thương thay vì kiểu dáng bình thường, đơn điệu.

- Đối với áo dài tay, mẹ nên lựa chọn áo gile mặc bên ngoài, sau đó kết hợp với chân váy ngắn nhiều màu sắc. Bé sẽ trông khá nổi bật với bộ đồ này. Đặc biệt thời tiết lạnh ngoài bắc, mẹ có thể choàng thêm áo khoác lửng bên ngoài cho bé giúp bé vừa giữ ấm, vừa thon gọn hơn. Mẹ cũng lưu ý, nếu trời lạnh nên cho bé đi tất dài qua đầu gối để giữ ấm và hài hòa với bộ cánh bé đang mặc.

- Với các loại váy suông, mẹ có thể khoác cho bé một chiếc áo lông, đi cùng giày cao gót sẽ giúp bé trông rất kiêu sa. Ngoài ra, mẹ có thể kết hợp với quần leging hoặc bốt lửng cho bé. Cách kết hợp này rất thích hợp với thời tiết lạnh ngoài bắc.

- Mẹ lưu ý, màu sắc kết hợp cần hài hòa với nhau, không nên kết hợp màu sắc quá "nóng" hoặc quá "lạnh" như áo đỏ, quần xanh hoặc áo tím quần đen. Mẹ có thể kết hợp màu tương phản với quy tắc, quần màu đậm, áo màu nhạt như quần đen áo trắng chẳng hạn. Hoặc nếu áo nhiều màu sắc, quần hoặc chân với đơn màu và ngược lại. Như vậy nhìn bé sẽ không giống "tắc kè hoa" và trông rất phong cách.

2. Đối với bé trai

43694-cach-chon-ao-so-mi-cho-be-trai-3.jpg

Bé phong cách hơn khi phối áo sơ mi với áo khoác lửng

Cách phối đồ với bé trai đơn giản hơn so với bé gái và thiên về phong cách thể thao, cá tính.

- Phần lớn, các bé trai thường có xu hướng kết hợp áo với các kiểu quần lửng. Do đó, mẹ có thể lựa chọn cho bé áo sơ mi, áo pull, áo ba lỗ. Những loại áo này nên được nhấn nhá thêm nhiều hình ảnh, kiểu dáng để tăng độ thời trang cho bé. Không nên mua áo pull, sơ mi đơn điệu, không có gì nổi bật.

- Ngoài ra, mẹ có thể lựa chọn phong cách quần jean với áo gile và nhấn nhá thêm nơ ở giữa ngực. Nhìn bé sẽ vô cùng bảnh bao đó.

- Quần dài với các loại áo kiểu nhưng không quá rườm rà. Ví dụ, với mùa đông ngoài bắc, mẹ có thể cho bé mặc quần dài với một lớp áo pull dài tay bên trong, một lớp áo len sát nách bên ngoài. Nhờ vậy bé vừa giữ ấm mà lại nhìn rất phong cách, gọn gàng.

- Với bé trai, mẹ nên kết hợp với giày, mũ để nhìn cá tính hơn. Các loại giầy phổ biến nhất là giầy thể thao hoặc bốt ngắn. Với bốt ngắn, mẹ nên cho bé mặc quần hơi bó sát để nhìn bé style hơn khi đi bốt.

- Màu sắc phối hợp cũng giống như bé gái, trên áo đa màu sắc thì quần nên đơn màu, áo màu nóng, quần nên màu lạnh hoặc màu sắc tương phản nhau.

3. Lưu ý khi chọn trang phục cho bé

- Chọn những trang phục bắt mắt, nhiều hình dáng dễ thương, nhiều màu sắc.

- Chất liệu quần áo nên dễ chịu, thoáng mát, thấm hút mồ hôi.

- Chọn đồ rộng so với bé để bé dễ chịu khi vận động, không cảm thấy ngứa ngáy, bí bách.

- Màu sắc quần áo nên tươi sáng, tránh chọn những màu tối như đen, nâu khiến bé trông "dừ". Mẹ có thể chọn màu vàng, cam, đỏ để bé thật nổi bật vào ngày tết.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI