Trẻ thường xuyên bệnh vặt là do 6 cách chăm sóc sai lầm này, mẹ xem và bỏ ngay nhé!

Bất kỳ ba mẹ nào cũng mong muốn con phát triển khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, không phải ba mẹ nào cũng biết chăm sóc con đúng cách mà phần lớn đều mắc phải 6 sai lầm dưới đây khiến trẻ ngày càng ốm yếu hơn.

banner ads

1. Ủ ấm trẻ sơ sinh quá mức

u-am-tre
Mẹ ủ ấm trẻ quá mức không tốt cho trẻ

Hầu hết các bậc phụ huynh đều lo lắng trẻ sơ sinh bị lạnh vì vậy rất nhiều bà mẹ ủ cho con rất ấm. Đặc biệt khi thời tiết lạnh, mùa đông, việc ủ ấm trẻ ngày càng cẩn thận với nhiều lớp áo dày mỏng khác nhau. Tuy nhiên, điều này khiến có nguy cơ bị bệnh cao mà không phải cha mẹ nào cũng biết.

Theo các bác sĩ, thân nhiệt trẻ không giống người lớn. Trẻ sẽ cảm thấy nóng hoặc lạnh nhanh hơn vì thế mặc quá ấm khiến trẻ dễ ra mồ hôi lưng, đầu. Nếu cha mẹ không nhận thấy điều đó sớm trẻ dễ bị nóng, ngột ngạt và có thể đột tử (đối với trẻ sơ sinh), trẻ bị cảm lạnh, viêm phổi.

Theo đó, nhiệt độ lý tưởng cho trẻ sơ sinh khoảng 24 - 25 độ C, với trẻ nhỏ khoảng 25 - 26 độ C. Cha mẹ chỉ cần mặc quần áo dài tay, chất liệu mát, thấm mồ hôi cho trẻ là được. Nếu trời quá lạnh thì mặc thêm cho trẻ một lớp áo dày bên ngoài là được.

2. Cho trẻ ăn nhiều đồ ăn công nghiệp

Đồ ăn công nghiệp là thực phẩm ăn nhanh, chế biến sẵn như bánh kẹo, bim bim, khoai tây chiên, humbuger, pizza, nước ngọt... Mặc dù đây là những món đồ yêu thích và có mùi vị hấp dẫn trẻ nhưng thực phẩm này lại cực kỳ không tốt cho trí tuệ cũng như sức khỏe trẻ.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, đồ ăn nhanh chứa rất ít rau củ, ít chất xơ và gần như là 0% chất xơ. Thiếu vitamin, khoáng chất cần thiết cho quá trình tiêu hóa. Không nhưng vậy, với những thực phẩm chiên giòn, nhiệt độ cao còn khiến dưỡng chất bị phân hủy nhanh, khiến chúng trở nên khó tiêu và nhiều calo.

Chính vì vậy, đồ ăn nhanh ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa của trẻ, tăng nguy cơ các bệnh về ung thư đại tràng, ruột non... Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe tiêu hóa tốt nhất cho trẻ, cha mẹ nên hạn chế cung cấp thức ăn chế biến công nghiệp cho trẻ, nên chọn thực phẩm tươi ngon, an toàn để trẻ ăn.

3. Không chú trọng bữa sáng

tre an sang
Không chú trọng bữa sáng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động cả ngày của trẻ

Cuộc sống hiện đại khiến cha mẹ bận rộn và ít thời gian dành cho con, do đó nhiều bữa ăn sáng vội vàng, thiếu chất, thậm chí trẻ nhịn đói bữa sáng.

Ăn sáng không chỉ giúp tinh thần trẻ sảng khoái, thoải mái, tỉnh táo mà còn giúp trẻ tăng khả năng tập trung tốt hơn. Ngoài ra, ăn sáng thường xuyên đủ chất sẽ giúp não bộ trẻ phát triển, tư duy nhanh, phản ứng tốt hơn nếu xảy ra các tình huống bất trắc.

Việc bỏ sữa sáng có thể tạo thành thói quen của trẻ và ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của trẻ.

4. Lạm dụng kháng sinh khi thấy con ốm

Có lẽ đây là sai lầm chăm sóc con phổ biến của các bà mẹ thời hiện đại vì hầu hết ai cũng lo lắng khi con ốm và mong con khỏi bệnh nhanh và họ cũng ít thời gian để chăm sóc con khi con ốm. Thậm chí, việc lạm dụng kháng sinh còn xảy ra khi con chỉ mới ho, sổ mũi hay cảm nhẹ.

Lợi ích của thuốc kháng sinh là nhanh chóng giảm các triệu chứng bệnh của con, tuy nhiên nó là "con dao hai lưỡi". Khi lạm dụng kháng sinh khiến cơ thể bé sẽ ngày càng yếu hơn, càng có nguy cơ mắc bệnh ở những lần sau, giảm khả năng tự chống chịu đựng với vi khuẩn, virus.

Do đó, trong trường hợp trẻ chỉ bị ốm nhẹ thì mẹ không nên dùng kháng sinh, có thể áp dụng các phương pháp chữa bệnh tự nhiên để điều trị bệnh cho khỏe.

5. Dỗ dành bằng cách rung lắc trẻ

rung lac tre
Dỗ dành bằng cách rung lắc trẻ rất nguy hiểm

Hầu hết người lớn đều cảm thấy rằng, khi rung lắc trẻ trẻ sẽ ngủ ngoan hoặc nín khóc dễ dàng. Chính điều này khiến họ càng lạm dụng việc rung lắc để dỗ dành trẻ. Các bác sĩ cho biết, kéo dài tình trạng này có thể khiến trẻ bị xuất huyết não và nguy kịch đến tính mạng.

Nguyên nhân do não trẻ sơ sinh còn rất mềm và dễ dàng bị vỡ các mạch máu khi rung lắc quá mạnh. Thậm chí, ngay cả không bị xuất huyết não trẻ cũng cảm thấy váng đầu, mệt mỏi, yếu ớt. Do đó, hãy dừng lại hành động này ngay trước khi quá muộn.

6. Cho trẻ ngủ ngay sau khi ăn no

Các cụ có câu "No cái bụng trùng con mắt" không sai, vì ngay sau khi trẻ ăn no trẻ rất nhanh buồn ngủ và dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, điều này không hề có lợi cho sức khỏe của trẻ chút nào.

Sau khi trẻ ăn no, dạ dày căng to và đẩy cơ hoành lên chèn ép cản trở hoạt động của tim. Và nếu lúc nào, trẻ nằm ngủ ngay sẽ làm tăng sức ép đối với khả năng tiêu hóa thức ăn của dạ dày. Lượng thức ăn của dạ dày không thể tiêu hóa hết sẽ làm cơ thể trẻ luôn mệt mỏi, khó chịu sau khi ngủ dậy. Thậm chí, kéo dài trẻ sẽ bị đau bao tử.

Với 6 sai lầm kể trên, hy vọng ba mẹ sẽ tránh không mắc phải để con phát triển khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần nhé!

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI