Trẻ sơ sinh có nên nằm điều hòa không?

Những hôm “nằm ổ” đúng vào ngày trời nóng như đổ lửa đúng là khủng khiếp. Muốn mát một chút nhưng mẹ lại thắc mắc luôn rằng trẻ sơ sinh có nên nằm điều hòa không? 

banner ads

Khi sinh thường, trẻ được ở trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày, luôn được sưởi ấm bởi thân nhiệt của mẹ khoảng 37,5 -  38 độ C. Khi mới chào đời, bé không có khả năng điều hòa nhiệt độ cho cơ thể như những đứa trẻ lớn hơn, nhất là đối với những trẻ sinh thiếu tháng thì dường như khả năng điều hòa thân nhiệt cho cơ thể trở nên kém dần. Chính vì vậy bé rất dễ bị nhiễm lạnh nếu không được chăm sóc đúng cách, thế nên các mẹ hãy chú ý cho con của mình mặc áo ấm, quấn tả lót, khăn, đội mũ, mang vớ vừa giữ ấm cho cơ thể là vừa giúp con tránh được các bệnh liên quan tới đường hô hấp.

tre so sinh nam dieu hoa 1
Cho trẻ sơ sinh nằm phòng điều hòa là nỗi băn khoăn của không ít các mẹ 

Nếu trẻ nằm ở phòng có nhiệt độ 23 độ C mà không mặc quần áo hay đắp chăn, ủ ấm cho trẻ sơ sinh thì sẽ bị nhiễm lạnh, giống như người lớn không mặc đồ ở với nhiệt độ phòng là 0 độ C. Bé sau sinh đủ tháng được chăm sóc đúng cách, thân nhiệt bình thường của trẻ sẽ ở khoảng 36,5 – 37,5 độ C. Bé được mặc quần áo, mang bao tay, mang vớ chân, đội mũ và đắp chăn thì có thể chịu được nhiệt độ phòng từ 25 – 28 độ C.

Với đặc điểm trên, để phòng tránh bé bị nhiễm lạnh, không để nhiệt độ phòng lạnh xuống dưới 26 độ C và tránh để bé nơi có gió lùa như quạt máy, hoặc hơi lạnh thổi ra từ máy điều hòa quạt thẳng vào người của bé; không nên để bé bị ẩm ướt, nhất là do nước tiểu để lâu bí trong tã lót mà mẹ không thường xuyên thay cho con. Cần thiết nên duy trì nhiệt độ phòng lạnh vào khoảng từ 26 đến 28 độ C và mặc áo, quấn tả, mặc quần dài, mang găng tay, mang vớ chân, đội mũ, đắp mền nhẹ, ấm, thay tả khi trẻ bị ướt, đặc biệt không đặt trẻ nằm ngay hướng gió thổi hơi lạnh trực tiếp từ máy điều hòa, điều này là rất không nên.

Thêm nữa là phòng máy lạnh cần phải đảm bảo độ thoáng mát và sạch sẽ, cũng không được để quá nhiều đồ vật trong phòng vì đây là điều kiện thuận lợi rất dễ dàng cho sự tấn công của các loại vi khuẩn nấm mốc. Ngoài ra, mẹ cũng nên chủ động hạn chế tránh để nhiều người ra vào phòng lạnh bởi rất dễ lây lan các bệnh truyền nhiễm và các bệnh khác qua đường hô hấp.  Đồng thời, để hạn chế tối đa khả năng trẻ bị tăng tiết dịch ở mũi và họng, các mẹ cần tránh đưa trẻ ra vào phòng thường xuyên vì sự chênh lệch nhiệt độ cơ thể làm trẻ khó thích nghi kịp thời.

Trẻ sơ sinh có nên nằm điều hoà không?

 Thời thiết nắng nóng bất thường nên các gia đình thường chọn cách cho trẻ nằm phòng điều hòa. Tuy nhiên việc sử dụng điều hòa, đặc biệt cho trẻ nhỏ cần phải đúng cách để tránh những tác hại đến sức khỏe của trẻ nhỏ. Việc lạm dụng quá nhiều và sử dụng điều hòa không đúng cách sẽ làm cho trẻ mắc các bệnh về hô hấp như viêm mũi, viêm phế quản, viêm phổi, đau họng… trẻ có cơ địa thường bị hen suyễn. Nếu để trẻ nằm lâu trong phòng có điều hoà khiến cơ thể dễ mất nước, khô da, tạo điều kiện cho các vi khuẩn tấn công và gây ra các bệnh về đường hô hấp.

Điều hòa dễ làm khô tuyến hô hấp, dẫn đến khó thở, trẻ nhỏ còn có thể sốt và dẫn đến các bệnh tiêu chảy… Đặc biệt, khi sử dụng điều hòa, nếu trẻ không được chú ý và chăm sót tốt, trẻ có thể bị những biến chứng nguy hiểm. 

Để có thể sử dụng điều hòa đúng cách, không ảnh hưởng đến sức khỏe của bé, bạn nên áp dụng các cách sau:

Để an toàn cho bé, bạn nên để điều hòa ở chế độ chênh với nhiệt độ ngoài trời 7 độ C (ví dụ ngoài trời là 35 độ C thì trong phòng điều hòa nên để 28 độ C là phù hợp) và sẽ không ảnh hưởng đến việc điều hòa thân nhiệt của bé.

Không cho bé ở trong phòng điều hòa quá 4 giờ liên tục vì nếu bé ở trong phòng điều hòa quá 4 giờ liên tục thường làm da bé khô, họng khô. Tốt nhất, khoảng 2 - 3 giờ, bạn nên cho bé ra ngoài nhiệt độ bình thường một lần.Trước khi ra khỏi phòng 30 phút, nên tắt máy điều hòa, mở cửa phòng cho không khí được lưu thông và để cơ thể bé thích nghi dần với nhiệt độ bên ngoài. Bạn nên chú ý về việc vệ sinh máy điều hòa định kỳ, tránh các loại nấm mốc, mầm bệnh lưu trú trong máy. Nếu không, điều hòa lại trở thành nguồn gốc phát sinh bệnh cho bé. Phòng bật điều hòa thường xuyên cũng phải được dọn dẹp sạch sẽ. Khi không bật điều hòa, mở cửa phòng cho thoáng khí.

tre so sinh nam dieu hoa 3
Tăng cường cho trẻ bú mẹ để tránh làm trẻ mất nước do ở trong phòng điều hòa

Tăng cường cho trẻ bú mẹ để tránh làm trẻ mất nước do ở trong phòng điều hòa. Nên nhỏ mũi thường xuyên cho bé bằng dung dịch nước muối sinh lý để giữ độ ẩm cần thiết trong cơ thể, tránh khô mũi. 

Chú ý thay tã ướt thường xuyên và kịp thời để tránh lạnh cho bé. Khi bé ngủ, hãy đắp một tấm chăn mỏng, đặc biệt che kín vùng bụng, tránh lỗ chân lông giãn nở dễ dẫn tới bị cảm lạnh. Cần chọn cho bé những bộ quần áo thấm mồ hôi tốt như đồ cotton. 

Nên bật quạt thông gió khi sử dụng điều hòa. Nên tránh hướng điều hoà thổi thẳng vào mặt, đầu bé vì như vậy, trẻ dễ bị ngạt mũi, khó thở và mắc các bệnh về hô hấp, viêm họng.

Khi trẻ có triệu chứng khó thở, thở co thắt vùng ngực thì cần đưa bé đi khám, không được tự ý mua thuốc điều trị cho trẻ.

Tuy nhiên, nếu thời tiết không quá nóng thì không cần thiết phải cho bé sử dụng điều hòa. Gió và khí trời tự nhiên, thậm chí là gió quạt vẫn là tốt nhất cho bé và tất cả chúng ta.

Một vài lưu ý để bé nằm điều hòa mà không bị mắc các bệnh về đường hô hấp:

tre so sinh nam dieu hoa 2
Cân bằng và điều chỉnh nhiệt độ phòng lạnh đạt mức lý tưởng nhất khi cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nằm phòng có máy điều hòa

- Cân bằng và điều chỉnh nhiệt độ phòng lạnh đạt mức lý tưởng nhất:

- Không để điều hòa quá 2 tiếng 

- Tránh sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến trẻ khó có thể thích nghi

- Tuyệt đối không nên cho máy điều hòa chĩa thẳng vào chỗ nằm của bé

- Nên thường xuyên đuổi mọi không khí tù đọng, vệ sinh máy điều hòa và vệ sinh phòng lạnh nơi bé nằm.

- Tạo độ ẩm trong phòng lạnh.

- Mẹ nên giữ cho lỗ chân long của bé được se khít, tránh giãn nở dẫn tới cảm lạnh bằng cách khi trẻ ngủ, hãy đắp một tấm chăn mỏng, đặc biệt là che chắn vùng bụng một cách cẩn thận.

 - Nếu không tuân thử đúng các nguyên tắc khi cho bé nằm phòng lạnh điều hòa thì con rất dễ mắc bệnh viêm đường hô hấp và dẫn đến hen suyễn rất khó chữa chạy.

Trên đây là những thông tin và kiến thức thật bổ ích, hi vọng đã trả lời được câu hỏi của nhiều bà mẹ trẻ hiện nay là trẻ sơ sinh có nên nằm điều hòa. Việc cho trẻ nhỏ nằm phòng máy lạnh để tránh cái nắng nóng của thời tiết là việc cần làm, cần thiết, tuy nhiên mẹ cần phải biết làm sao để cho con nằm đúng cách, cân bằng nhiệt độ trong phóng máy lạnh để con không bị nhiễm lạnh cũng như mắc các bệnh liên quan tới đường hô hấp. Nói tóm lại, trẻ sơ sinh có thể nằm điều hòa nhưng nên tuân thủ các điều kiện, các nguyên tắc bắt buộc để tránh làm ảnh hưởng tới sức khỏe của bé về sau.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI