Trẻ đi nhón gót, chớ nên xem thường!

Hầu như đứa trẻ nào cũng ít nhiều đi bằng cách nhón gót chân. Tuy nhiên, nói vậy không đồng nghĩa với việc trẻ ở lứa tuổi nào đi nhón gót chân vẫn xem là bình thường.

banner ads

Đi nhón gót chân khi nào là bình thường?

- Thời gian mới bắt đầu tập đi, các bé thường có xu hướng đi nhón gót chân (kiễng). Nguyên nhân là vì khi mới tập đi, bắp thịt chân dưới của bé căng thẳng, cơ thể chưa hài hòa, chưa quen tiếp xúc với mặt sàn hay cảm giác sợ. Ngoài ra, có thể do các mẹ dùng xe tập đi với độ cao không phù hợp làm cho trẻ có xu hướng đi nghiêng về phái trước.

Khi mới tập đi trẻ có thể đi nhón gót do chưa quen

- Đối với trẻ lên 2, 3 tuổi, trong khi vui chơi, đùa giỡn, bé đi nhón gót chân để di chuyển nhẹ nhàng, không để người khác biết.

- Bé cảm thấy thích thú vì cảm giác khác lạ khi đi nhón gót chân, tuy nhiên điều này chỉ thỉnh thoảng xảy ra.

Khi nào là bất thường?

- Mặc dù đã hơn 2, 3 tuổi mà bé vẫn di chuyển chủ yếu bằng cách đi nhón gót chân.

- Trẻ đi không vững, lạch bạch, dễ té ngã.

- Các chân không phối hợp nhịp nhàng, hài hòa.

- Các cơ ở chân, cơ bắp căng cứng.

- Trẻ đứng, chạy không bình thường như các trẻ cùng lứa.

- Các kỹ năng vận động trước đó mất dần đi.

Có thể là dấu hiệu của bệnh gì?

Bước vào tuổi 2, 3 nếu trẻ vẫn đi nhón gót thường xuyên có thể đó là dấu hiệu trẻ đang mắc bệnh nguy hiểm

Đi nhón gót chân có thể là dấu hiệu nguy hiểm của những bất thường dưới đây:

- Gặp các vấn đề thể chất như: bẩm sinh gân Achilles, gân ở gót chân hơi ngắn nên khi chuyển động phải nhón gót.

- Dấu hiệu của chứng rối loạn vận động, đây là một tình trạng của bệnh bại não như bại não co cứng làm cử động khó khăn do các chi bị co cứng.

- Hội chứng liệt nửa người, đây là một dạng của bại não. Nếu vì tổn thương não dẫn đến đi nhón gót chân, trẻ sẽ thường chậm phát triển ngôn ngữ và đi kèm bệnh tự kỷ.

- Bất thường vùng khớp háng làm 2 chân không bằng nhau.

Các phương pháp điều trị

Khi phát hiện những bất thường ở chân con ba mẹ cần đưa trẻ đến bác sĩ ngay

Khi thấy bé đi nhón gót chân bất thường, các mẹ cần đưa trẻ đến bệnh viện khám càng sớm càng tốt bởi tình trạng này để lâu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng và khó chữa.

Về phương pháp điều trị, bác sĩ sẽ cho bé mang giày chuyên dụng để giữ lòng bàn chân ở vị trí đúng khi đi. Nếu nguyên nhân vì gân Achilles ngắn, trẻ có thể được điều trị vật lý trị liệu bằng cách cho bé đeo dụng cụ chỉnh hình mắt cá chân, bàn chân. Một số trường hợp có thể phải phẫu thuật để an thiệp.

Trong trường hợp nếu xác định nguyên nhân do bại não kèm chậm phát tiển ngôn ngữ và tự kỷ, bé sẽ được đánh giá lại quá trình phát triển và chọn hình thức điều trị phù hợp.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI