Top các mẫu váy dáng suông cho bà bầu đẹp và thời trang

Các mẫu váy suông cho bà bầu dù có đi qua bao nhiêu năm, vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu của mẹ bầu. Mẫu váy này đặc biệt càng được tìm kiếm nhiều bởi những mẹ yêu thích trang phục bầu vừa đơn giản, giá tốt mà lại thích hợp với không gian công sở nữ, nhưng không kém phần thời trang. Nếu các bầu cũng đang tìm các mẫu váy như thế, thì hy vọng những mẫu váy gợi ý dưới đây sẽ giúp bầu nhanh chóng lựa chọn được chiếc váy thật ưng ý nhé. 

banner ads

1.Top 5 mẫu đầm suông cho bà bầu được yêu thích nhất

1.1 Đầm suông họa tiết hạc đơn giản

đầm suông cho bà bầu
Thiết kế đầm suông với họa tiết hạc đơn giản nhưng vẫn không kém phần tinh tế, thanh lịch phù hợp cho dự tiệc hoặc cả đi làm. Ảnh: Internet
Mô tả sản phẩm:
  • Kiểu dáng: Đầm suông rộng, tay ngắn, in hạc, có túi
  • Kích thước: Freesize, thích hợp cho người từ 46-64kg
  • Chất liệu: Tuyết mưa
  • Giá tham khảo trên Lazada: 199.000đ
Điểm nổi bật của sản phẩm:
  • Chất vải tuyết mưa nhẹ nhàng, thoáng khí, mặc cực kỳ mát
  • Màu sắc nhã nhặn, phù hợp với nàng bầu yêu thích sự đơn giản cho đến những cô nàng cá tính
  • Thiết kế freesize, bà bầu nào từ 46-64kg là mặc được hết
  • Thiết kế đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, thích hợp mặc đi dạo phố, mua sắm hay đi làm
Đánh giá sản phẩm từ phía người sử dụng:

Nick name T D đánh giá 5 sao cho mẫu đầm suông cho bà bầu này với nhận xét: “Đầm dáng suông freesize dành cho bà bầu, chất liệu thoáng mát, màu trắng nhã nhặn, không hề cầu kì hay sặc sỡ gì cả. Nó không chỉ phù hợp với bà bầu mà còn thích hợp với cả những bạn gái cá tính nữa” .

Áo dáng bầu, rộng rãi thoáng mát, mình cực kì thích luôn. Mua về mặc đi dạo phố tung tăng, thích lắm. Sau này, có bầu lấy ra mặc cũng tiện luôn” . Nick name Hà Mi chia sẻ thêm.

Đầm suông họa tiết con hạc khá là ổn về tính năng, song có một nhược điểm nho nhỏ đó chính là giá cả chưa cạnh tranh lắm, sản phẩm có giá gốc tầm khoảng 398.000đ. Hiện nay, sản phẩm đang được bán tại Lazada với mức giảm giá lên đến 50%, vậy là chỉ cần bỏ ra 199.000đ là bạn đã có thể sở hữu ngay một mẫu váy suông đẹp như thế này rồi.

1.2 Đầm bầu suông hình bướm nhỏ

đầm suông cho bà bầu
Mẫu đầm suông hình bướm nhỏ hiện có hai màu rất là hot đó chính là màu trắng và màu cam các bầu có thể lựa chọn bát kỳ màu sắc yêu thích nào. Ảnh internet.
Mô tả sản phẩm:
  • Kiểu dáng: Đầm suông rộng chữ A, cổ lọ tròn, sát nách phối bèo, tà phối ren viền đen, dây kéo phía sau lưng
  • Màu sắc: Cam, trắng
  • Chất liệu: Chiffon, lót thun
  • Kích thước: Freesize (từ 40-59kg)
  • Khá tham khảo trên Lazada: 199.000đ
Điểm nổi bật của sản phẩm:
  • Chất liệu chiffon tạo nên sự mềm mại, khá mỏng nhưng sợi vải lại cực kỳ chắc, mặc rất mát.
  • Thiết kế tạo kiểu bèo ở phần cổ và tà giúp tạo điểm nhấn hoàn hảo cho sản phẩm. Đặc biệt, họa tiết cánh bướm cũng là một điểm cộng tuyệt vời cho chiếc váy vốn dĩ khá là đơn điệu này.
  • Váy được thiết kế freesize, thích hợp cho nàng bầu từ 40-59kg.
  • Có lớp lót ở phía trong nên dù chất vải mỏng vẫn thanh lịch kín đáo.
Đánh giá của người mua về sản phẩm:

Nick name Ha M nhận xét: “Đầm bầu suông chất liệu nhẹ nhàng, màu sắc trang nhã, nhìn là ưng ngay. Thiết kế suông dài, không ôm dáng, mang lại cảm giác thoải mái khi mặc”.

Nick name Mai Anh chia sẻ: “Thiết kế nhìn vẻ cực kỳ nữ tính, đơn giản nhưng vẫn cực sang chảnh. Nếu có thiết kế size lớn hơn để mặc vào những tháng cuối thai kỳ thì sẽ thích lắm”.

1.3 Váy bầu kiểu dáng Hàn Quốc kẻ sọc

Là mẫu váy suông cho bà bầu thịnh hành nhất năm 2017, dự kiến vẫn cực hot trong năm 2018 này. Đây cũng là sự lựa chọn yêu thích của những nàng bầu yêu thích sự “bánh bèo” nhưng vẫn cực sang trọng.

đầm suông cho bà bầu
Kiểu dáng đơn giản nhưng không kém phần sang trọng với thiết kế xếp ly ở eo với thắt dây ở cổ cực kỳ xinh xắn. Ảnh: Internet
Mô tả sản phẩm:
  • Chất liệu: Vải thô
  • Kích thước: Size M(40-50kh), L(48-59kg), XL(56-55kg), XXL(65-72kg)
  • Kiểu dáng: Đầm suông có nhún eo
  • Giá tham khảo trên Lazada: 185.000đ
Điểm nổi bật:
  • Đầm suông có nhún ở ngang eo, có dây thắt ở phần cổ, hai cánh tay và tà có thiết kế ren trắng tạo điểm nhấn.
  • Màu sắc nhẹ nhàng, thiết kế sọc trắng giúp sản phẩm trở nên lạ mắt mà không kém phần đáng yêu
  • Đủ size cho nàng bầu từ tháng đầu cho đến gần ngày sinh, các nàng nếu có sở hữu body “nhỉnh” một chút cũng không cần lo lắng là mặc không vừa.
  • Chất vải thô khá là mát, mẹ bầu có thể mặc vào tất cả các mùa trong năm
Đánh giá sản phẩm:

Nick name Pham T chia sẻ: Vải đẹp, mình có ý kiến cho các bạn muốn mua sản phẩm này như sau: những bạn nào từ 55kg trở xuống nên chọn size M thôi, size L thì từ 55kg trở lên nhé. Tại đầm này form rộng lắm nha”.

1.4 Đầm bầu suông caro phối ren

đầm suông cho bà bầu
Mẫu đầm này cũng không kém phần trẻ trung, năng động cực thích hợp cho các bầu đi làm hoặc dự tiệc hay du lịch mà không sợ nóng. Ảnh: Internet
Mô tả sản phẩm:
  • Chất liệu: Kate bố phối ren cotton
  • Kích thước: Freesize, từ 46-60kg, ngực 92cm, dài 85cm
  • Kiểu dáng: Đầm suông rộng, phối ren cổ tròn, tay ren ngắn viền lai caro, dây kéo sau lưng.
  • Giá tham khảo trên Lazada: 219.000đ
Điểm nổi bật của sản phẩm:
  • Thiết kế suông chữ A giúp các mẹ bầu thoải mái tối đa khi mặc
  • Kiểu dáng lạ mắt với thiết kế phối ren ở tay, phần dưới caro cùng với cổ tròn
  • Khóa kéo sau lưng giúp mẹ bầu dễ dàng khi cởi ra hoặc bận vào
  • Màu sắc nhẹ nhàng, trang nhã, lịch sự thích hợp để đi chơi, đi dự tiệc hoặc đi làm đều được.
  • Vải kate tạo sự thông thoáng khi mặc, chất vải khá cứng giúp che khuyết điểm cực hoàn hảo.
Đánh giá sản phẩm của người tiêu dùng:

Nick Name Hong Mai nhận xét: “V ải đẹp, kiểu dáng cũng đẹp nữa, có đều ngực hơi chật. Nếu có thêm size dành cho những người to như mình thì quá tuyệt vời luôn.”

1.5 Đầm bầu suông in hình cây may mắn

Dạo qua các shop thời trang cho bà bầu thì chắc chắn mẫu đầm này cũng là một item cực chất mà bạn phải sắm liền tay.

đầm suông cho bà bầu
Mẫu đầm này sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho cho nàng bầu thích sự đơn giản nhưng vẫn cực kỳ lịch sự tại nơi công sở. Ảnh: Internet
Mô tả sản phẩm:
  • Kiểu dáng: Đầm suông, tay ngắn, cổ trụ, tin cây, trà trước bầu, tà sau dài hơn tà trước.
  • Màu sắc: Trắng
  • Chất liệu: Tuyết mưa
  • Kích thước: Từ 40-62, ngực 98cm, dài 90cm
  • Giá bán tham khảo trên Lazada: 219.000đ
Điểm nổi bật của sản phẩm:
  • Hiện là mẫu váy suông cho bà bầu nằm top bán chạy nhất hiện nay, được nhiều mẹ bầu yêu thích lựa chọn trong thời gian gần đây.
  • Thiết kế chất liệu tuyết mưa màu trắng cực kỳ tinh tế, trang nhã lại có chút “bánh bèo”, đặc biệt hình cây may mắn tạo điểm nhấn giữa áo, nhìn vẻ đơn giản mà cực nổi bật.
  • Chất liệu tuyết mưa mỏng nhưng sợi vải chắc chắn, tạo sự thoáng mát ngay cả khi vận động.
  • Là mẫu váy suông thích hợp cho mẹ bầu dạo phố, dự tiệc hoặc đi làm đều ok.
Đánh giá về sản phẩm:

Nick name Tam Tit nhận xét: “Mẫu này có lẽ bạn nào nhìn thấy cũng đều thích chứ không riêng gì mình, thiết kế cực đẹp luôn, chất vải tuyết mưa thì có lẽ bạn cũng đã biết rồi. Một mẫu váy xinh thế này chỉ có giá khuyến mãi là 219.000đ thì phải nói là quá rẻ đi. Đối với 1 váy bầu bình thường mua ở chợ thì giá cũng ngang ngửa thế này rồi”.

Bạn Mai Lan lại đánh giá sản phẩm này như sau: “Chất tuyết mưa mặc khá là mát nhé, kiểu dáng của mẫu này cũng khá là ổn, giá thành cũng phải chăng nữa. Riêng mình thấy mẫu này chỉ thích hợp với những bà bầu hơi cao cao một xíu, dáng thon một xíu hoặc bầu những tháng đầu thì mới mặc được.”

2. Bí kíp lựa chọn váy bầu hợp dáng

Bầu bí, thân hình trở nên đẫy đà hơn thậm chí còn trở nên "béo", nhất là khi thai nhi bắt đầu lớn dần thì vòng 2 cũng lớn hơn. Điều đó khiến nhiều chị em phụ nữ cảm thấy khó khăn trong viễc chọn trang phục nào vừa thoải mái mà vẫn hợp thời, tôn dáng. Làm sao để chọn được item vừa vặn, hợp dáng mà lại có giá thành phải chăng không phải là một chuyện đơn giản. Tuy nhiên với những gợi ý, bí quyết nho nhỏ như dưới đây, việc chọn váy bầu với các mẹ chắc chắn sẽ trở nên đơn giản hơn. 

đầm suông cho bà bầu
Khi bầu đã lớn dần thì các mẹ nên chọn các mẫu váy suông có họa tiết đơn giản một chút để trông thon thả hơn. Ảnh: Internet.
  • Nguyên tắc đầu tiên mà bạn cần ghi nhớ đó chính là không nên mua sắm quá nhiều đồ bầu. Bởi thai nhi sẽ phát triển ngày một lớn hơn theo từng tuần, từng tháng. Nếu mẹ bầu dồn mua quá nhiều đầm bầu trong cùng một lúc sẽ trở nên thừa thãi.
  • Mẹ bầu trong những tháng đầu của thai kỳ có thể tận dụng những chiếc váy over size có trong tủ đồ của mình. Từ 3-4 tháng trở đi, khi bụng đã bắt đầu lộ dần thì bạn có thể sắm thêm một vài chiếc váy suông mặc cho thoải mái. Các chiếc váy suông rộng, váy chữ A, váy maxi hoặc những mẫu váy có chít eo ở phần dưới ngực cũng giúp các bầu trông gọn gàng, duyên dáng hơn. 
  • Đừng quên quan tâm đến chất liệu vải. Khi chọn váy, bầu nên thiên về chọn váy, đầm có chất liệu vải mềm, thoáng, có độ co giãn cần thiết. Màu sắc cũng nên chọn màu phù hợp, với những nàng bầu béo một chút tốt nhất nên chọn màu tối giản như xanh dương, xanh rêu, tím than,vv…Kèm theo đó, hãy phối với một vài các trang sức có thiết kế nhẹ nhàng, các họa tiết đơn giản để giúp bạn trông gọn gàng và sang hơn. Nếu bạn thích màu sáng, tránh các màu đỏ, cam chói, thay vào đó màu xanh ngọc, vàng chanh nhẹ, hồng nhạt sẽ giúp gọn gàng lại tạo sự trẻ trung. Với những cô nàng sở hữu chiều cao “khiêm tốn”, hãy chọn các mẫu váy có thiết kế thêm họa tiết nhí, các sọc đen trắng hoặc đỏ đen để trông cao hơn.

Các mẫu váy suông cho bà bầu tiêu biểu như 5 mẫu váy suông đề cập ở trên, chắc chắn sẽ giúp các bầu có thêm mẫu áo để chọn mặc vừa thoải mái, vừa đẹp thời trang mà lại không quá tốn kém. Các bầu cũng cần nhớ những lưu ý đề cập về việc chọn màu sắc, hoa văn, loại vải của các mẫu váy bầu suông, để làm sao mình luôn chọn được chiếc váy bầu đẹp thật phù hợp với mình nhé. 

Nguyễn Diên

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI