Top 7 mẫu váy maxi cho bà bầu đẹp bạn không thể làm ngơ

Váy maxi cho bà bầu nếu không nằm trong list đồ bầu dành cho chị em ở thời kỳ mang thai - thực sự sẽ là một thiếu sót. Dù bầu bí, hẳn các nàng vẫn thích được diện những bộ cánh thật xinh đẹp, lộng lẫy, vẫn phù hợp với vóc dáng của mình? Chắc chắn trong các bộ cánh này, phải có ít nhất một vài chiếc váy maxi.

banner ads

1. Váy maxi – lựa chọn tuyệt vời của mẹ bầu

Hẳn rằng, không có thời khắc nào đáng nhớ hơn trong cuộc đời người phụ nữ là khi mang trong mình một sinh linh bé nhỏ. Cùng với niềm hạnh phúc vô bờ bến ấy, hẳn không ít các nàng bầu cũng đắn đo suy nghĩ và lo lắng, không biết làm sao để lựa chọn quần áo có sự thoải mái tối đa, mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ. Cuộc sống hiện đại với nhiều sự chăm chút lưu ý của các nhà thiết kế thời trang, đồ bầu “lên ngôi” và các mẹ bầu của chúng ta có thể tự do chọn được nhiều kiểu trang phục ưa thích, mà vẫn phù hợp với vóc dáng của mình. Trong các thiết kế đồ bầu, váy maxi được đánh giá cao, khá nhiều mẹ bầu yêu thích lựa chọn, nhờ ưu điểm kiểu dáng thoải mái, đến chất liệu vải, họa tiết, màu sắc,...khá phù hợp với tiêu chí ăn mặc đẹp của nhiều người.

váy maxi cho bà bầu
Maxi chưa bao giờ nằm ngoài sự yêu thích để các bà bầu có thể diện đi biển hoặc du lịch vì thiết kế vải cực mát mà kiểu dáng lại cực tiện lợi, thoáng mát. Ảnh: Internet

“Lẫn” giữa hàng triệu các váy vóc, đầm maxi bỗng trở nên “hót hòn họt” hơn bao giờ hết. Thiết kế dáng váy dài, rộng giúp người mặc cảm thấy thoải mái, tự do ngay cả khi di chuyển. Chất liệu vải mát mẻ, nhiều kiểu váy cùng chất liệu có độ thun co giãn hợp lý cũng là một điểm cộng, khi nhắc đến váy maxi dành cho bà bầu. Đặc biệt, từ phần bụng trở xuống váy maxi luôn được may với kích cỡ khá là rộng, các mẹ chẳng phải lo lắng chúng có thể gây “khó dễ” đối với cái bụng ngày càng lớn của mình. Hơn nữa, đây cũng là mẫu váy mà các mẹ ấy có thể chọn ở bất cứ thời điểm nào trong suốt thai kỳ và không phải cất vào tủ khi bầu đã lớn nữa. Còn hơn thế, chiếc váy này vẫn còn phát huy được tính hữu dụng, ngay cả thời gian sau sinh của chị em. 

Không giống với các kiểu váy bầu khác, váy maxi còn có một ưu điểm tuyệt vời khác là phù hợp với tất cả các mẹ bầu. Dĩ nhiên, mẹ nào đỏm dáng hơn một tý thì sẽ trông gợi cảm và xinh đẹp hơn một tý khi diện váy maxi. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là, các mẹ có thân hình thấp bé, nhỏ con khiêm tốn thì không thể dùng đến váy maxi. Chỉ cần tinh tế trong lựa chọn kiểu váy, màu sắc cùng với họa tiết là mọi thứ với váy maxi đều ổn hết.

2. 7 mẫu váy maxi cho bà bầu đẹp không thể làm ngơ

Thế giới váy bầu ngày càng phong phú và các mẫu váy maxi cho bà bầu cũng vậy, thật chẳng dễ dàng gì để chọn được mẫu mã đúng “gu” thời trang của mình. Bên cạnh đó, khi mang thai, các mẹ hầu như đa phần trở nên đặc biệt quan tâm đến chất liệu vải, bởi một khi thai nhi trong bụng lớn dần thì họ cũng dễ cảm thấy bực bội, nóng nảy hơn, vì vậy cần những loại chất liệu thoáng mát dễ chịu.

Như thế, một mẫu maxi bầu “chất lượng”phải sở hữu kiểu dáng hợp thời, chất liệu vải mát, mịn và tạo cảm giác dễ chịu thoải mái thật sự, tự tin thật sự khi mặc. Giúp mẹ bầu lựa chọn được chiếc váy maxi như ý, dưới đây là 7 mẫu váy maxi đẹp mà Yeutre.vn tổng hợp, qua đánh giá cũng như được nhiều mẹ bầu đánh giá cao thời gian vừa qua, các bầu hãy cùng tham khảo nhé. 

2.1. Váy maxi 2 dây cho bà bầu

Váy maxi 2 dây cho bà bầu
Váy maxi 2 dây cho bà bầu. Ảnh Internet

Được thiết kế với kiểu dáng đầm rộng, hai dây cực kỳ gợi cảm, form đầm xòe điệu đà giúp tôn lên vẻ đẹp nữ tính, dịu dàng mà cũng không kém phần quyến rũ. Đặc biệt, mẫu váy này thường được may từ chất voan mỏng nhẹ, bên trong có thiết kế thêm lớp áo lót thun có độ thấm hút rất tốt. Như vậy, dù nhìn vải voan có vẻ rất mỏng manh nhưng các mẹ bầu cũng không cần lo lắng. 

2.2. Đầm bầu maxi cúp ngực

Maxi cúp ngực
Maxi cúp ngực cho bà bầu. Ảnh Internet

Đầm cúp ngực dành cho bà bầu lấy ý tưởng từ những bộ đầm dạ hội cực sang chảnh, thích hợp với những mẹ bầu sở hữu chiều cao “nhỉnh” một tý và đôi có đôi vai đẹp. Thiết kế phần cúp ngực đơn giản mà sành điệu, eo thun dưới ngực giúp tạo điểm nhấn và mang lại nét đẹp vừa quyến rũ vừa duyên dáng. Bên cạnh đó, mẫu váy này thường được thiết kế với chất liệu vải cao cấp, đường may chắc chắn, phần chân váy rộng tối đa giúp các chị em bầu bì bon chen vô tư. Mẫu váy maxi tạo vẻ kiêu kỳ này cũng cực kỳ thích hợp nếu mẹ bầu mặc đi chơi hoặc đi tiệc nhẹ.  

2.3. Đầm bầu maxi cổ yếm 

Váy maxi cổ yếm
Váy maxi cổ yếm - một trong các mẫu đầm bầu thích hợp cho bà bầu mặc đi tiệc. Ảnh Internet

Được xem như một siêu phẩm maxi dành cho bà bầu, ắt hẳn nàng bầu nào cũng muốn “rinh”ngay một chiếc váy cổ yếm về, làm đẹp hơn bộ sưu tập váy bầu của mình để điệu đà. Váy maxi cổ yếm thường được thiết kế với chất liệu vải voan mịn, mỏng nhẹ tạo sự mát mẻ, dễ chịu hơn bao giờ hết. Đặc biệt kiểu váy này cũng sở hữu tính năng che khuyết điểm cực tốt nữa. Cho dù các bầu đang ở tháng 8, 9 cũng vẫn dễ dàng ưng ý vì váy dài đẹp đến tận gót chân. 

2.4 Đầm maxi bầu trễ vai tay dài

Maxi trễ vai tay dài đẹp
Thiết kế kiểu váy trễ vai giúp nàng bầu tự tin khoe vai trần quyến rũ mà vẫn không thiếu đi phần kín đáo. Ảnh: Internet

Nếu các cô nàng bầu bì, vẫn muốn sexy mà không kém phần thanh lịch thì mẫu váy maxi trễ vai tay dài này thực sự là lựa chọn rất phù hợp. Hiện nay, kiểu váy này không có sẵn và nhiều như đa phần váy maxi được thiết kế chủ yếu là hai dây hoặc là trễ vai tay ngắn. Tuy nhiên, mẫu váy trễ vai tay dài rất đáng để các bầu cân nhắc nếu có chút "khó tính" và yêu cầu cao, đối với mẫu váy maxi nhất là với mục đích dành cho đi tiệc, hay những buổi gặp gỡ quan trọng. 

2.5. Đầm maxi bầu sát nách

Maxi sát nách cổ tròn hoặc cổ tim hay cổ chữ V
Được thiết kế cổ tròn, cổ chữ V hoặc cổ tim và tay sát nách giúp mẫu váy này giúp các bầu cảm thấy mát mẻ, thoải mái, rất dễ chịu. Ảnh: Internet

Để tạo sự mát mẻ, thoải mái tối đa cho các bầu thì các mẫu đầm maxi thường được thiết kế dạng 2 dây là chính. Tuy nhiên, cũng có khá nhiều mẹ bầu ngại mặc đầm 2 dây nên mẫu đầm sát nách này sẽ là sự lựa chọn phù hợp nhất. Mẫu đầm maxi sát nách khá đa dạng về kiểu dáng cổ áo, từ cổ tròn thanh lịch, cổ tim duyên dáng đến cổ chữ V hay cổ chữ U tạo phần gợi cảm cho chiếc váy,...có thể nói đây là kiểu váy maxi được nhiều bà bầu yêu thích nhất. Chất liệu cho mẫu váy này cũng khá đa dạng, nhưng luôn tạo sự nhẹ nhàng, tinh tế, đáp ứng được sở thích và là lựa chọn của rất nhiều chị em - thực sự rất phải. 

2.6. Đầm maxi bầu tay bèo

Maxi tay bèo
Nhẹ nhàng, tinh tế nhưng vẫn không kém phần duyên dáng với chất liệu vải voan hay chiffon mát mẻ, giúp các bầu luôn tự tin thoải mái. Ảnh: Internet

Điểm nhấn tay bèo làm cho chiếc váy bầu vẫn giữ nguyên nét tiểu thơ vốn có của các nàng dáng cao thanh thoát. Thường được thiết kế bằng vải voan có váy lót hoặc vải chiffon tạo sự nhẹ nhàng dễ thương cho chiếc váy, kiểu váy maxi tay bèo này thực sự có sức thu hút rất riêng, làm nổi vật vóc dáng lẫn phong cách của người mặc nó. Chị em nào vốn có dáng cao ráo thanh mảnh và "đậm chất tiểu thơ" thì nhất định không nên bỏ qua lựa chọn kiểu váy này nhé. 

2.7. Đầm bầu maxi họa tiết bông tay dài

Maxi bông tay dài
Maxi bông tay dài cá tính và thanh lịch. Ảnh Internet

Thêm một mẫu váy maxi tay dài thanh lịch với họa tiết rực rỡ dành cho các bầu cá tính thích màu sắc vui tươi, nổi bật nhưng không kém phần tinh tế. Thiết kế mẫu váy này thường dùng các loại vải thung hoặc thậm chí lụa có độ co giãn trung bình, nhưng vẫn đảm bảo tính thoáng mát, tạo sự thoải mái và luôn làm nổi bật nét đẹp nữ tính, có phong cách riêng của mẹ bầu. 

3. Bí quyết chọn váy maxi cho bà bầu sao cho thoải mái nhất

Váy maxi là sự lựa chọn lý tưởng dành cho hội chị em mẹ bầu. Các mẫu thiết kế váy maxi không chỉ để mặc bình thường thoải mái trong những ngày hè oi bức hay những ngày nắng nóng nảy, mà còn để làm đẹp hoặc cần cho những dịp làm đẹp trong mùa này. Bay bổng, nhẹ nhàng - những chiếc váy maxi còn mang đến sự thoáng mát, không khiến mẹ bầu cảm thấy bị gò bó khó chịu.

Một điều đặc biệt nữa là, váy maxi thì không bao giờ lỗi mốt. Tuy nhiên, các mẫu váy maxi luôn được thay đổi để “hợp thời” hơn, các họa tiết cũng uyển chuyển theo gu thời trang của thế giới. Do đó, nếu chị em không bắt kịp xu hướng, thì sẽ không dễ để lựa chọn được một mẫu váy ưng ý. Vì thế, để lựa chọn được chiếc váy maxi đẹp, chị em cần lưu ý những điều sau đây nhé:

  • Về chất liệu vải: Bầu bì lúc nào cũng nóng bức, đổ mồ hôi nhiều nên các chị em chịu khó lựa chọn váy được may từ các loại vải mềm mịn và độ mát cần thiết. Thực tế, do đa phần các kiểu váy maxi đều đạt được tiêu chí cơ bản này, nên chị em cũng đừng quá “khắt khe” nhé, chỉ cần sờ vải thấy mát tay là được.
váy maxi cho bà bầu
Dù "chuộng" thời trang đến thế nào đi chăng nữa thì các mẹ cũng nên chỉ lựa chọn các mẫu váy có chất vải mịn, mát để không bị bức bối nhé. Ảnh: Internet
  • Sau chất liệu vải, họa tiết và màu sắc cũng rất quan trọng trong số những tiêu chí để chọn váy bầu maxi. Để “giấu bụng”, các mẹ cần tránh lựa chọn váy có họa tiết hoặc màu sắc quá bắt mắt ở vùng eo và bụng. Tốt nhất, hãy chọn những gam màu nhẹ nhàng, họa tiết đơn giản một chút. Cần tránh màu sắc quá tối hoặc quá sáng.
  • Lựa chọn kiểu dáng phù hợp: Đừng vì bị mê hoặc bởi một chiếc váy quá ư là “sang chảnh” mà quên mất yếu tố này. Có thể nói, váy maxi cũng khá “kén chọn” dáng người, dường như sẽ “hợp” hơn với những cô nàng có chiều cao dáng thanh mảnh một chút. Đối với các nàng dưới 1m60, hãy cố gắng lựa chọn kiểu váy không quá dài hoặc quá cầu kỳ, để không bị “dìm hàng” nhé.
  • Lựa chọn theo dịp: Váy maxi nhìn sơ qua thường có vẻ giống nhau về mẫu mã nhưng kỳ thực bạn không nên chỉ chọn mãi 1 kiểu và đi đâu cũng mặc chúng. Nên chọn váy maxi phù hợp chốn công sở với các thiết kế có tay và cổ tròn, hoặc sát nách cổ tròn cổ yếm đơn giản, đẹp và thanh lịch; nếu đi tiệc, chị em có thể chọn các kiểu váy maxi tay dài hay tay lỡ cổ chữ V khoét sâu, hoặc mẫu váy maxi cúp ngực với họa tiết tinh tế. Dễ lựa chọn nhất là đi biển, đi chơi,...những dịp này, chị em có thể thoải mái lựa chọn những mẫu váy 2 dây, hở lưng, sát nách cổ rộng như cổ chữ U, hoặc các thiết kế phá cách khác. 

Mẫu váy maxi cho bà bầu gợi ý trên đây cùng vài bí quyết nho nhỏ để chọn váy, chắc chắn phần nào giúp cho các bầu có thêm ý tưởng tham khảo, khi chọn mẫu váy mình yêu thích. Bầu nào có hơi “nhỏ con” một chút, cũng đừng ngại mà không thử với bất kỳ kiểu váy nào mình thích nhé. Cố gắng để ý một chút, lựa chọn tinh tế một chút, hẳn nhiên bầu sẽ chọn được chiếc váy thật ưng và làm cho mình thêm xinh đẹp hơn nhiều phần. 

Nguyễn Diên tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI