Phượt gần Sài Gòn với 6 địa điểm thú vị cho Tết Dương lịch 2020

Phượt gần Sài Gòn trong dịp Tết Dương lịch 2020 có những địa điểm nào? Đây có lẽ là thắc mắc của rất nhiều phượt thủ trong giai đoạn năm hết tết đến. Bởi lẽ, những địa điểm du lịch nổi tiếng như Đà Lạt, Nha Trang hầu như năm nào cũng đông nghẹt người, và đường đến đó cách Sài Gòn mất hơn nửa ngày, trong khi Tết Dương lịch năm nay chúng ta nghỉ vào giữa tuần và chỉ 1 ngày. Dưới đây là top 6 địa điểm phượt gần Sài Gòn mà Chuyên mục Du lịch của Yeutre.vn gợi ý để những bạn trẻ đang sống ở thành phố này có những chuyến đổi gió thích hợp thú vị cuối năm nhé. 

banner ads
những điểm phượt gần Sài Gòn
Phượt gần Sài Gòn có rất nhiều điểm đến thú vị. Ảnh: Internet

1. Phượt gần Sài Gòn nhất đã có Cần Giờ

Cần Giờ là cái tên đầu tiên xứng đáng để bạn khám phá trong chuyến phượt cuối năm này. Đặc biệt, với thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2020 khá eo hẹp bạn càng có lý do để chọn Cần Giờ làm địa điểm khám phá, đổi gió.

cần giờ
Cần Giờ là điểm đến gần nhất. Ảnh: Internet 

Trước đến nay, Cần Giờ được xem là “lá phổi xanh” của Sài Gòn. Nơi đây hội tụ đủ những điều kiện để phát triển du lịch: có biển, có đảo hoang sơ, có nhiều cánh rừng ngập mặn xanh mát, có chợ hải sản giá cực rẻ… Khi đến với Cần Giờ cuối năm này bạn có thể tự chọn cho mình một hành trình thú vị với nhiều trải nghiệm khác nhau như tham quan đảo khỉ Cần Giờ, thăm rừng ngập mặn Vàm Sát, hoặc khám phá xã đảo Thạnh An đầy hoang sơ, bên cạnh đó bạn cũng đừng quên tham gia những trò chơi như câu cua cá, chèo thuyền, khám phá đầm dơi…

Cuối cùng, để đến Cần Giờ bạn có thể đi xe máy hoặc xe buýt. Chỉ hơn 1 tiếng xuất phát từ trung tâm thành phố là bạn có thể đến Cần Giờ và khám phả thỏa thuê rồi đấy.

2. Phượt gần Sài Gòn gọi tên Làng nổi Tân Lập ở Long An

Chỉ mất khoảng 2 giờ đồng hồ nếu đi bằng xe máy là bạn có thể đặt chân đến Làng nổi Tân Lập ở huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An rồi. Khu du lịch xanh có diện tích lên tới 135 ha và được bao quanh với vùng đệm hơn 500 ha.

làng nổi tân lập
Làng nổi Tân Lập với không gian xanh tuyệt đẹp. Ảnh: Internet 

Điểm nổi bật của Làng nổi Tân Lập là một mảnh xanh mênh mông hiện lên giữa vùng đồng bằng bạt ngàn. Với những ai yêu mến phong cảnh miền Tây sông nước thì Làng nổi Tân Lập là sự lựa chọn hợp lý nhất. Tại đây, du khách có thể khám phá cung đường đan xuyên rừng tràm nổi tiếng, tham quan đảo thuần dưỡng chim, hồ bán nguyệt hoặc khu nuôi ong lấy mật. Đặc biệt hơn, nếu du khách phượt với số lượng lớn có thể tham gia các trò chơi dân gian ở Làng nổi Tân Lập như cầu rung lắc, cầu thăng bằng, bắt lươn trong lu, kéo co, bịt mắt bắt vịt, xích đu…

3. Núi Chứa Chan chào đón những phượt thủ ở Sài Gòn

Cách Sài Gòn hơn 100 cây số, thuộc huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, núi Chứa Chan từ lâu đã trở thành điểm đến thú vị của những người thích “trekking”. Trong dịp cuối năm này, nếu bạn thực sự muốn có một chuyến đi du lịch bụi để đổi gió thì đi phượt đến Chứa Chan hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều đặc biệt. 

núi chứa chan
Thử thách leo núi Chứa Chan rất thú vị. Ảnh: Internet 

Để đến núi Chứa Chan, từ Sài Gòn bạn đi theo hướng quốc lộ 1 về Suối Tiên rồi tiếp tục chạy xe đến thị xã Long Khánh, từ đây đi thêm khoảng 30 cây số là đến. Để khám phá hết núi Chứa Chan, bạn nên lên kế hoạch cắm trại qua đêm ở đây. Tốt nhất cho chuyến phượt này là chuẩn bị nước, thức ăn, đồ nướng, cùng một số dụng cụ phượt như giày leo núi, dao đi rừng, áo mưa, bật lửa… Nếu có thể bạn nên rủ thêm bạn bè, nhóm 5-6 thành viên cùng chinh phục ngọn núi này dịp Tết dương lịch sẽ rất thú vị đấy.

4. Hồ Trị An - một điểm phượt gần Sài Gòn không thể bỏ qua

Cuối năm, với những ai ở Sài Gòn ngột ngạt tốt nhất vẫn là những chuyến phượt đổi gió để nạp lại năng lượng cho năm mới. Bên cạnh những 3 điểm đến trên, phượt gần Sài Gòn còn có thêm một lựa chọn mới mẻ khác mà nhiều người ít khi đặt chân đến, đó chính là Hồ Trị An thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 

hồ trị an
Đến Hồ Trị An đổi gió cuối năm bạn nhé. Ảnh: Internet 

Hồ Trị An vốn không phải là một khu du lịch hay được đầu tư làm du lịch, thế nhưng chính vì “không phải, không đầu tư” đó mà Hồ Trị An đến nay vẫn giữ được nét hoang sơ, trong lành - những thứ mà Sài Gòn kiếm hoài cũng chẳng thấy.

Cuối năm nay phượt đến Hồ Trị An bạn có thể khám phá gì? Trước hết khi đặt chân đến đây thứ bạn nhận được đầu tiên chính là một không gian sạch, không khí sạch mát lạnh. Tiếp theo, những ngày ở đây bạn được phép rũ bỏ con người mệt mỏi thường ngày để thỏa kiếp lênh đênh trên mặt hồ cùng người dân đánh cá cũng như khám phá những hòn đảo tuyệt đẹp giữa lòng hồ này như Đảo Ó, Đảo Đồng Trường… Và tất nhiên, chuyến đi đến hồ Trị An còn là dịp để bạn trở về với hương đồng cỏ nội, thưởng thức những món ăn đặc sản như cá lăng, cá cơm, cá kìm…

Để đến Hồ Trị An, từ trung tâm Sài Gòn bạn có thể đi xe máy hoặc xe buýt đều được. Chỉ cần mất khoảng 2 giờ đồng hồ là tới với miền đất hứa này.

5. Phượt gần Sài Gòn không nên bỏ qua Long Hải

Cùng thuộc Vũng Tàu nhưng nếu cuối năm mà về trung tâm thành phố biển này thì sẽ gặp cảnh “người xe như nước, áo quần như nêm”, do đó lời khuyên là bạn hãy chọn Long Hải cho chuyến phượt gần Sài Gòn cuối năm này nhé. 

long hải
Long Hải gần Sài Gòn nhưng không quá đông đúc. Ảnh: Internet 

Tại Long Hải cũng có những bãi biển dài và đẹp, trong đó nổi tiếng nhất là bãi Dinh Cô. Bên cạnh đó, tại Long Hải bạn có thể ghé thăm Thiền viện Trúc Lâm Chân Nguyên (tên gọi khác là chùa Khỉ), ghé làng chài Long Hải hoặc khu di tích Mộ cô Long Hải. Nếu có thể bạn cùng với những người thân của mình cắm trại qua đêm ở đây và thưởng thức hải sản rẻ, ngon đến bất ngờ.

Long Hải cách Sài Gòn gần 100 cây số nên bạn có thể chọn xe máy, xe khách hoặc thú vị hơn cả là di chuyển bằng tàu cánh ngầm. Riêng với những phượt thủ bằng xe máy lộ trình từ Sài Gòn là chạy theo quốc lộ 1 đến ngã ba Vũng Tùng thì rẽ vào quốc lộ 51 theo hướng về Vũng Tàu, khi đến ngã ba Bà Rịa chỉ cần rẽ theo hướng Long Hải là tới.

6. Núi Bà Đen Tây Ninh là điểm đến thú vị cuối năm nay

Là nóc nhà của Nam bộ, núi Bà Đen từ lâu đã trở thành một trong  điểm du lịch gần Sài Gòn thu hút nhiều phượt thủ khắp cả nước. Núi Bà Đen không chỉ sở hữu thiên nhiên hùng vĩ, với những cánh rừng xanh, mỏm đá kỳ lạ mà nơi đây còn gắn với hình ảnh của một miền đất thiêng liêng.

Nếu bạn chưa một lần đặt chân đến núi Bà Đen thì cuối năm nay nên sắp xếp một chuyến phượt về ngọn núi này. Bạn có thể chọn đi xe khách tuyến Tây Ninh hoặc đi xe máy từ Sài Gòn. Khi đến địa điểm này bạn có thể thử thách leo núi hoặc đi cáp treo để khám phá khung cảnh tuyệt vời từ ngọn núi này. Nếu muốn có nhiều trải nghiệm hơn, bạn có thể cùng bạn bè cắm trại tại đỉnh núi nhé. 

núi bà đen
Núi Bà Đen xứng đáng là điểm đến Tết dương lịch này. Ảnh: Internet 

Lộ trình phượt đến núi Bà Đen bắt đầu từ Sài Gòn là bạn chạy xe theo hướng quốc lộ 22A, khi đến ngã ba Trảng Bàng thì vào tỉnh lộ 782 rồi đi thêm 50 cây số nữa đến thị xã Tây Ninh. Từ đây bạn có thể hỏi người dân đường để đến núi Bà Đen.

Bây giờ đã đến những ngày cuối năm 2019, chuẩn bị đón chào đón năm mới 2020, bạn có thể lên lịch trình những chuyến phượt gần Sài Gòn cho kỳ nghỉ Tết Dương lịch sắp tới đây. Trong 6 địa điểm trên, bạn có thể rủ bạn bè cùng chọn một điểm đến phù hợp nhất cho chuyến hành trình cuối năm bạn nhé.

Đức Lộc tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI