Những lưu ý khi tắm cho trẻ sơ sinh vào mùa đông để phòng viêm phổi

Tắm cho trẻ sơ sinh vào mùa động nếu không đúng cách có thể khiến con mắc bệnh về đường hô hấp rất nguy hiểm. Dưới đây là một vài lưu ý giúp mẹ tắm cho trẻ vào mùa đông an toàn.

banner ads

42906-anh-1.jpg

Tắm đúng cách cho trẻ sơ sinh vào mùa đông rất quan trọng

1. Chuẩn bị

Nơi tắm: Nơi tắm cho trẻ phải kín, tránh gió lùa, nhiệt độ khoảng 29 - 30 độ C

Đồ dùng tắm:

  • Hai chậu nước đun sôi, nhiệt độ 36 - 37 độ C
  • Khăn tắm, khăn lau khô
  • Quần áo, tất, bao tay, mũ
  • Xà bông tắm, dầu gội đầu cho trẻ sơ sinh
  • Dầu thoa cho bé

2. Cách tắm cho trẻ sơ sinh vào mùa đông

- Bước 1: Hòa nước tắm vào chậu tắm thứ nhất, sau đó dùng khăn ấm rửa mặt cho bé, lau qua cổ giúp là sạch phần ngấn cổ.

- Bước 2: Dùng một tay đỡ bé (Đối với trẻ sơ sinh), một tay lau tay, mình, chân, bộ phận sinh dục, cuối cùng là hậu môn. Ngoài ra, vào thời điểm này, mẹ có thể bôi qua dầu gió lên phần lưng, ngực, bụng giúp bé phòng lạnh khi tắm.

- Bước 3: Gội đầu cho bé và dùng khăn lau khô ngay để tránh bị cảm lạnh.

- Bước 4: Đưa bé sang chậu thứ 2 và tắm lại thật sạch.

-Bước 5: Trải một khăn lớn và đặt bé vào nằm, lau khô người bé và mặc quần áo, mũ, tất, bao tay.

3. Thời gian tắm cho bé

Chọn thời gian tắm cho bé và thời gian trong quá trình tắm rất quan trọng. Vì tắm lâu hoặc tắm vào thời điểm thời tiết lạnh có thể khiến bé bị viêm phổi.

Vì vậy, mẹ lưu ý, vào mùa đông nên tắm cho bé vào buổi sáng khoảng 10h - 10h30, lúc này thời tiết ấm áp bé sẽ cảm thấy dễ chịu khi tắm. Ngoài ra, khi cho bé tắm không nên quá 5 phút để phòng viêm phổi ở bé. Khi nhấc bé ra khỏi chậu nên quấn ngay khăn lớn vào người bé để ủ ấm cho bé.

4. Tư thế tắm cho bé

Đối với trẻ sơ sinh, cơ thể còn yếu, xương cổ, vai lưng chưa hoàn thiện nên việc đỡ bé đúng tư thế khi tắm rất quan trọng. Bởi nếu đỡ sai tư thế thường xuyên sẽ khiến bé cảm thấy khó chịu và khóc, về lâu về dài gây vẹo cột sống. Tốt nhất, mẹ nên ngồi trên một chiếc ghế thấp trong tư thế thoải mái, sau đó bế bé trên cánh tay trái, lưng nằm trên cánh tay trái, đầu nằm gọn trong lòng bàn tay, mông nằm trên đùi. Tay phải dùng để lau rửa các bộ phận trên cơ thể.

5. Không cần thường xuyên tắm

42907-tam-cho-tre-so-sinh-blogtamsuvn-21.jpg

Mẹ không cần thường xuyên tắm cho bé

Vào mùa đông, mẹ không nhất thiết ngày nào cũng phải tắm cho bé vì tắm nhiều, không đúng cách có thể khiến bé bị viêm phổi. Tốt nhất mẹ nên tắm 2 ngày/lần. Những ngày không tắm chỉ cần dùng khăn ấm lau cho bé là được.

6. Bôi kem dưỡng da cho bé

Mẹ có thể bôi kem dưỡng da, giữ ẩm vào mùa đông cho trẻ để trẻ không bị nứt nẻ da tay, chân, mông... Ngoài ra, mẹ đừng quên vệ sinh vành tai cho trẻ bằng nước ấm để nguội.

7. Không tắm ngay sau khi bé ngủ dậy

Khi bé ngủ dậy, cơ thể còn chưa tỉnh táo, nhiệt độ cơ thể cũng chưa đủ ấm. Vì vậy, mẹ cần chờ thêm một chút giúp cơ thể bé đủ ấm, tỉnh táo để kịp thích nghi khi được mẹ cho tắm.

8. Những lưu ý khác khi tắm cho bé vào mùa đông

- Không tắm khi bé đói bụng vì có thể khiến bé thêm mệt mỏi, quấy khóc và đói hơn. Chưa kể, khi đói nhiệt độ cơ thể cũng thấp khiến bé dễ bị cảm lạnh.

- Không tắm khi bé vừa ăn no vì sẽ làm bé đau dạ dày. Do những cử động trong khi tắm ảnh hưởng không tốt tới dạ dày và có nguy cơ làm trẻ bị ngộ độc thức ăn.

- Tuyệt đối không bao giờ bỏ bé 1 mình trong chậu tắm dù chỉ vài giây. Vì bé có thể bị ngạt nước dẫn tới tử vong vì sự lơ là của các bà mẹ khi tắm cho con.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI