Những lễ hội kỳ lạ ở Nhật Bản

Nhật Bản nổi tiếng với những điều lạ lùng, trong số đó có các lễ hội truyền thống độc nhất vô nhị trên thế giới.

banner ads

Lễ hội Nakizumou Matsuri

13457-b1.jpg

Lễ hội độc đáo này được tổ chức tại các ngôi đền trên khắp Nhật Bản. Những em bé sẽ được các võ sĩ sumo bế và dọa để khóc thét lên. Người Nhật tin rằng đứa trẻ khóc càng to càng gặp nhiều may mắn.

Lễ hội Onbashira Matsuri

13458-b2.jpg

Cứ 7 năm một lần, người dân Suwa, tỉnh Nagano lại vào khu rừng gần đó và chọn 16 cây to để làm cột cho ngôi đền địa phương. Sau khi đốn hạ, họ thả cho các thân cây xuống một sườn núi dốc và những người đàn ông mặc lễ phục sẽ nhảy lên những thân cây đang trượt xuống. Thương tích là chuyện thường và đã từng có người thiệt mạng, nhưng truyền thống này vẫn tiếp diễn.

Lễ hội Yukake Matsuri

13459-b3.jpg

Tại các thành phố có suối nước nóng ở Nhật, vào ngày diễn ra lễ hội Yukake Matsuri , nam giới cả già lẫn trẻ đóng khố và tụ tập vào sáng sớm, sau đó té nước nóng vào người nhau.

Lễ hội Hadaka Matsuri

13460-b4.jpg

Ở Saidaiji , vào những ngày lạnh nhất trong năm, thường là tháng 2, hàng ngàn nam giới là tín đồ đạo Shinto sẽ cởi trần, đóng khố, uống rượu sake để thanh tẩy, sau đó chạy nhảy và la hét để làm nóng người.

Lễ hội Kanamara Matsuri

13461-b5.jpg

Tên lễ hội này có nghĩa là “Lễ hội dương vật thép” và được tổ chức hàng năm vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 4 ở Kawasaki. Tương truyền, con quỷ nấp trong âm hộ của một phụ nữ đã cắn đứt dương vật của người chồng vào đêm tân hôn. Cô đã tìm đến một thợ rèn nhờ đúc dương vật thép để làm gẫy răng con quỷ. Dương vật thép được thờ trong trong ngôi đền mà sau này nhiều gái bán hoa tìm đến để cầu nguyện cho bản thân tránh khỏi bệnh tật. Ngoài ra, lễ hội này còn để cầu có con cũng như sinh nở mẹ tròn con vuông. Tại lễ hội, du khách sẽ thấy hình ảnh dương vật trên đủ mọi loại hàng hóa, từ tranh ảnh, trang sức tới kẹo, đồ ăn… Tâm điểm của lễ hội là rước ba tượng dương vật, một tượng làm từ gỗ, một tượng làm từ sắt và một tượng điêu khắc màu hồng được khênh bởi những người đàn ông ăn mặc như phụ nữ.

Theo Zing

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI