Mách mẹ những sản phẩm tẩy rửa nhà an toàn ít gây hại cho trẻ nhỏ

Sức khỏe của trẻ sơ sinh là một trong những vấn đề đáng lo ngại của nhiều bố mẹ. Bên cạnh việc cho bé ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ tắm rửa vệ sinh thường xuyên thì chuyện giữ gìn nhà cửa sạch sẽ cũng sẽ giúp bé có được sự bảo vệ tốt nhất.

banner ads

Dưới đây là những cách vệ sinh nhà cửa an toàn và sạch sẽ mà bố mẹ có thể áp dụng:

Dùng nước bột giặt chuyên dụng để giặt đồ cho bé

27421-ve-sinh-1.jpg

Đồ của bé sơ sinh và trẻ nhỏ nên phơi ở nơi có ánh sáng mặt trời.

Để giặt sạch những vết bẩn của trẻ nhỏ như sữa, đồ ăn bị nôn trớ, nước tiểu… cần phải dùng đến những loại nước giặt chuyên biệt vì chúng được phát minh để thay bố mẹ dọn dẹp đống đồ bẩn của trẻ. Đồng thời, những loại nước giặt này cũng sẽ giúp da bé không chịu những kích ứng gây mẩn ngứa.

Khi đã làm sạch tất cả, nhất thiết phải phơi phóng ngoài trời, nơi có ánh sáng mặt trời để các mầm bệnh không có điều kiện sinh sôi và gây bệnh cho bé yêu.

Đừng bỏ qua việc vệ sinh thảm

27422-ve-sinh-2.jpg

Vệ sinh thảm với bột baking soda

Thảm là nơi trú ngụ lý tưởng cho nhiều loại vi khuẩn, bọ chét… Vì thế, hãy thường xuyên vệ sinh thảm thật sạch sẽ nhất là khi bé đã bắt đầu biết cầm nắm đồ vật đưa lên miệng mút, hoặc đã biết trườn, bò, đi…

Muốn thảm thật sạch, trước tiên bạn phải hút sạch bụi bẩn. Sau đó dùng khăn ẩm lau lại trên bề mặt thật sạch. Việc tiếp theo là bạn hãy đi pha một vài giọt tinh dầu thơm với ít bột baking soda và trộn đều trước khi rắc toàn bộ lên thảm. Cứ việc để như vậy cho qua đêm và sáng hôm sau bạn chỉ cần dùng máy hút bụi hút sạch lại một lần.

Ưu tiên dùng sản phẩm tẩy rửa an toàn

27423-ve-sinh-3.jpg

Khi đã có thêm em bé trong nhà, bạn nên thay thế các sản phẩm tẩy rửa sao cho có tính an toàn cao.

Khi đã có thêm em bé trong nhà, bạn nên bắt đầu nghĩ ngay đến việc thay thế các sản phẩm tẩy rửa có tính an toàn. Những sản phẩm này phải là loại thân thiện với môi trường và ít gây kích ứng da nếu có tiếp xúc. Mặc dầu vậy khi sử dụng các sản phẩm này vẫn luôn cố gắng để trẻ tránh lại gần nhằm đảm bảo an toàn nhất cho bé.

Đuổi ruồi giấm

27424-ve-sinh-4.jpg

Pha nước rửa chén vào giấm táo là cách "dụ" ruồi rất hiệu quả

Những chú ruồi giấm có thể mang theo mầm bệnh khi đậu trên một món đồ ăn dặm nào đó của bé. Với sức đề kháng yếu ớt, trẻ sẽ dễ bị tấn công mắc bệnh. Để đuổi những chú nhặng phiền toái này, mẹ hãy trộn khoảng 2 muỗng cà phê nước rửa bát với 4 muỗng giấm táo vào trong một cái tô lớn và đặt gần nơi ruồi có xu hướng tìm chỗ đậu nhiều nhất. Ruồi sẽ bị “dụ” bởi mùi hương bạn vừa pha chế và lập tức “sa chân”.

Tự chế nước thơm

27425-ve-sinh-5.jpg

Nước baking soda giúp át mùi tả bẩn của bé.

Mùi hương tiết ra từ một loại cây có tác dụng ngăn chặn ruồi, muối và côn trùng. Nếu không muốn dùng cây cối trong phòng quá nhiều, bạn có thể trộn baking soda vào nước và để vào thùng. Chỉ cần bịt miếng vải mỏng kín thùng và để vào phòng, mùi hương của nó sẽ làm át đi mùi tã bẩn và mang không khí thơm tho trở lại gian phòng.

Mở cửa sổ và trồng cây xanh để thanh lọc không khí

27426-ve-sinh-6.jpg

Trồng cây xanh để có không khí trong lành hơn.

Không khí trong phòng kín không hề có lợi cho phổi của trẻ sơ sinh. Cách tốt nhất để bạn đem không khí vào nhà đó chính là mở toang các cánh cửa sổ khi cần thiết.

Mặt khác, bạn cũng có thể lọc sạch không khí trong nhà bằng cách trồng một số cây xanh thân thiện với nhà ở như cây lô hội, lưỡi cọp, dây nhện…

Với luồng không khí mát mẻ, trong lành như thế này, bé sẽ không sợ mắc các bệnh về đường hô hấp do hít phải không khí bẩn.

Vệ sinh đồ chơi và ghế ăn

27427-ve-sinh-7.jpg

Vệ sinh đồ chơi để bảo vệ trẻ khỏi vi khuẩn.

Sẽ không có gì lạ khi một đứa trẻ khám phá thế giới bằng cách ngậm đồ vật vào miệng. Tuy nhiên, đó cũng là một nguy cơ cho trẻ nếu đồ vật bé cầm, nắm, sờ, mút… đều mất vệ sinh. Do vậy, trước khi cho trẻ chơi với món đồ chơi nào, mẹ nên chắc chắn rằng tất cả đều đã được vệ sinh sạch sẽ.

Khi trẻ đến tuổi ăn dặm, chiếc ghế ăn của trẻ cũng là một nơi lý tưởng để vi khuẩn sinh sôi. Để nơi ăn uống của bé không trở thành nơi trú ngụ của vi khuẩn, mẹ nên thỉnh thoảng tháo rời từng bộ phận dây đai, đệm… của ghế và chùi rửa kỹ càng từng khe một. Sau khi phơi phóng khô ráo, mẹ có thể cho trẻ sử dụng như thường. Chú ý, khi thức ăn rơi vãi, mẹ nên dùng giấm pha với nước tẩy rửa an toàn và phun đều lên mặt bàn. Sau khoảng 20 phút, mẹ có thể lau sạch lại bằng khăn ướt.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI