Mách mẹ 5 cách trị hăm tã cho trẻ cực hay từ những loại cây ai cũng biết

Với những trẻ có làn da nhạy cảm, nếu để nước tiểu hoặc phân tiếp xúc với da quá lâu sẽ khiến trẻ có nguy cơ bị hăm da. Một số bài thuốc dân gian dưới đây có thể giúp trẻ hết hăm và phòng tái phát cực hiệu quả.

banner ads

1. Búp ổi non

la oi bup oi chua benh suckhoenhivn 0848
Búp ổi trị hăm rất tốt

Cây ổi là loại cây ăn trái phổ biến ở nước ta, trong đó, các bộ phận của cây ổi đều có khả năng kháng khuẩn, làm săn niêm mạc và cầm đi lỏng. Đặc biệt là búp ổi non có khả năng kháng khuẩn và làm sạch da, trị hăm ở trẻ.

Cách thực hiện cũng đơn giản, mẹ chỉ cần lấy vài búp ổi non, sau đó đem rửa sạch và nấu cùng nước sôi, đem cho trẻ ngâm ở phần da hăm khoảng 5 phút mỗi ngày hoặc tắm hàng ngày. Như vậy, hăm da sẽ nhanh chóng khỏi mà không cần sử dụng thuốc kháng sinh.

2. Lá trầu

Lá trầu có vị cay, tính ấm, sát trùng, tiêu viêm rất tốt. Đó là lí do, thời xưa các cụ thường ăn trầu để răng chắc và nhuộm răng. 

Với tính sát khuẩn, tiêu viêm, các mẹ có thể sử dụng lá trầu trong việc điều trị hăm da cho trẻ bằng cách, lấy vài lá trầu đem rửa sạch, sau đó đun sôi để nguội. Mẹ dùng khăn sạch thấm ướt nước đun lá trầu, nhẹ nhàng thấm vào vùng da hăm của trẻ. Làm liên tục như vậy 3 lần/ngày/tuần bệnh sẽ thuyên giảm rất nhiều.

3. Lá chè 

nuoc che xanh
Mẹ có thể dùng lá chè tươi trị hăm cho trẻ

Lá chè tươi không chỉ là thức uống thanh nhiệt, giải khát ngày hè mà nó còn có công dụng trị hăm tã rất tốt. Nếu mẹ lo ngại lá chè có nhiều axit gây bào mòn và xót cho da trẻ, mẹ có thể nấu lá chè thật loãng, sau đó dùng khăm mềm lau nhẹ lên vùng da bị hăm, để khoảng 15 phút và lau sạch bằng nước ấm.

Ngoài ra, để phòng hăm tã cho trẻ, mẹ có thể sử dụng túi trà để vào trong bỉm, túi trà sẽ giúp vùng da luôn khô thoáng và phòng hăm tã rất tốt.

4. Lá khế

Từ lâu, lá khế đã được coi là thảo dược thiên nhiên trong việc điều trị các bệnh về da như rôm sẩy, mụn nhọt, hăm tã. Lá khế lành tính, ít gây dị ứng. Mẹ có thể lấy một nắm lá khế, sau đó rửa sạch và đun sôi để nguội.

Mẹ cho trẻ tắm nước lá khế hoặc ngâm phần da bị hăm trong nước lá khế sẽ giúp trẻ nhanh chóng hết hăm tã.

5. Cây mã đề

Cây mã đề là bài thuốc quý dân gian trong việc giải nhiệt cho cơ thể. Cây mã đề ngoài dùng để uống nước còn có thể nấu canh ăn rất bổ. Trong việc trị hăm tã cho trẻ, cây mã đề cũng phát huy hiệu quả tính sát khuẩn cho da. Mẹ chỉ cần rửa sạch một ít lá mã đề tươi, sau đó ngâm qua nước muối, vò nát và xoa nhẹ nhàng lên vùng da hăm của trẻ. Ngoài ra, mẹ cũng có thể tắm cho trẻ, cho trẻ ngâm nước mã đề.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI