Mách mẹ 4 bí quyết "lên đồ" cho con chơi dịp tết vừa đẹp vừa ấm áp

Nếu mẹ muốn lên đồ cho bé trong dịp tết vừa đẹp, tinh tế lại vừa ấm áp giúp bé khỏe mạnh suốt mùa xuân, cần phải nắm được những quy tắc phối đồ sau.

banner ads

1. Phối đồ theo thời tiết

tre di choi xuan
Thời tiết ấm áp nên mặc đồ mát cho trẻ

Thời tiết mùa xuân vô cùng đỏng đảnh, có thể sáng vừa mưa phùn nhưng trưa ửng nắng và tối lại lạnh giá. Do đó khi phối đồ cho trẻ mẹ cần lưu ý đến vấn đề thời tiết. Nếu trời mưa phùn mẹ cần phải thêm áo ấm cho trẻ, khi trưa ửng nắng mẹ nên cởi bớt áo cho bé. Đặc biệt, với những bé hoạt động nhiều thì cần lót một chiếc áo mỏng cotton bên trong để thấm hút mồ hôi dễ dàng và giữ nhiệt cơ thể tốt.

Tùy theo thời tiết mẹ phối đồ ấp hoặc đồ mát cho trẻ. Ngoài ra, mẹ cũng có thể phòng theo cả miếng dán giữ nhiệt để giữ nhiệt cho trẻ nếu mẹ muốn con mặc đẹp, đồ vừa phải mà không bị lạnh.

2. Quy tắc phối màu

Những trang phục mùa xuân cho trẻ thường màu sắc sặc sỡ, nếu mẹ phối màu tinh tế một chút sẽ khiến trẻ vô cùng nổi bật. Trong đó, mẹ cần nắm rõ quy tắc phối màu nóng - màu lạnh xen kẽ để trang phục hài hòa, màu sắc không "phá" nhau.

Khi phối màu mẹ lưu ý:

- Nếu áo (quần) nhiều màu sắc hoa lá thì quần (áo) nên mặc màu đơn để nhìn hài hòa và không lòe loẹt.

- Nếu áo màu đỏ thì quần nên tránh màu xanh hoặc ngược lại. Nhìn chung, hai màu nóng nên hạn chế phối vì sẽ khiến trẻ nhìn sặc sỡ không đúng kiểu

- Có thể phối màu nóng xen màu lạnh, ví dụ áo đỏ thì quần có thể màu xám hoặc màu kem. Ngược lại, quần (váy) đỏ thì áo có thể đen hoặc trắng...

3. Luôn giữ ấm cho trẻ khi phối đồ

tre quang khan
Luôn giữ ấm cho trẻ khi trời lạnh

Ngoài việc quan tâm tới màu sắc quần áo, me cần lưu ý tới vấn đề giữ ấm cho trẻ. Theo đó, gan bàn tay chân, ngực, thóp là nơi tỏa nhiệt nhiều nhất. Nếu mẹ không giữ ấm các bộ phận này thì trẻ rất dễ bị mất nhiệt, lạnh và cảm lạnh.

Cách tốt nhất mẹ nên mang theo tất tay, tất chân cho trẻ, đội mũ len và quàng khăn. Nếu trời trưa nắng thì có thể bỏ tất tay hoặc khăn quàng cổ nhưng vẫn giữ ấm gan bàn chân và thóp.

4. Quy tắc phối đồ sành điệu dịp tết

Nếu mẹ muốn trẻ trông có vẻ "sành điệu" và style vào dịp tết thì có thể kết hợp một số kiểu quần, áo, váy thời thượng và ít khi lỗi mốt dưới đây:

- Áo gile cho bé trai: đây là kiểu áo nhìn có vẻ công tử và lịch lãm, đặc biệt kiểu áo này hiếm khi lỗi mốt và biến tấu được nhiều kiểu cách, phối với sơ mi và áo choàng thì thật tuyệt.

- Kiểu áo body dành cho bé trai là kiểu áo lý tưởng nếu muốn đưa bé đi chơi. Kiểu áo này nhìn bé lạ, style và lịch lãm.

- Chân váy ngắn kết hợp quần tất rất thích hợp cho bé gái trong mùa xuân này. Kết hợp thêm bốt hoặc giầy búp bê sẽ khiến bé vô cùng đáng yêu. 

- Kiểu quần ôm, áo dài và áo choàng ngoài sẽ giúp bé gái thanh lịch và cực kỳ đáng yêu.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI