Làng hoa cúc lớn nhất miền Trung vào mùa tết

Thương lái khắp nơi đang đổ về các huyện Tư Nghĩa và Mộ Đức (Quảng Ngãi), nơi có số hộ dân trồng hoa cúc nhiều nhất miền Trung để thu mua phục vụ thị trường dịp Tết.

banner ads

12286-h1.jpg

Cánh đồng hoa cúc pha lê rực vàng bên dòng sông Vệ. Hơn mười năm qua, ở các xã Nghĩa Hiệp, Nghĩa Mỹ (huyện Tư Nghĩa) và xã Đức Nhuận (huyện Mộ Đức) đã hình thành làng trồng hoa cúc Đà Lạt nổi tiếng tại miền Trung.

12287-h2.jpg

Thống kê của ngành nông nghiệp Quảng Ngãi, ít nhất có 700 hộ dân trồng hoa cúc Tết ở dọc hai bên bờ sông Vệ. Ông Nguyễn Hinh (ngụ thôn Hải Môn, xã Nghĩa Hiệp) cho hay, trồng hoa cúc bán vào dịp Tết thu lãi cao gấp bốn lần so với trồng lúa trên cùng diện tích. Năm nào gia đình cũng thu lãi hơn 30 triệu đồng từ loài hoa này.

12288-h3.jpg

Người dân xã Nghĩa Hiệp treo bảng bán hoa cúc giữa đồng ruộng. Ông Trần Văn An, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hiệp cho biết, địa phương có 400 hộ trồng 20 ha hoa tết, chủ yếu là cúc Đà Lạt. "Năm nay mưa thuận, gió hòa, người dân trong xã có thể thu về gần 20 tỷ đồng từ hoa Tết ", ông An nói.

12289-h4.jpg

Ông Trần Văn Phông (ngụ thôn Hải Môn, xã Nghĩa Hiệp) cho biết thêm, phong trào trồng hoa cúc Tết rộ lên 10 năm trước. Không chỉ trồng cúc pha lê, nhiều người dân nơi đây còn trồng cúc mâm xôi. Thời gian đầu, hàng năm chúng tôi thường lên tận Đà Lạt mua giống hoa cúc về ươm trồng cho vụ hoa Tết. Còn bây giờ bà con đã sản xuất được cây giống nên đỡ tốn kém tiền bạc, thời gian nhiều lắm", ông Phông chia sẻ.

12290-h5.jpg

Sát bên xã Nghĩa Hiệp, xã Nghĩa Mỹ cũng có hơn 250 hộ trồng hoa các loại. Thống kê của UBND xã Nghĩa Mỹ, trung bình mỗi hộ thu lãi khoảng 40 triệu đồng, cá biệt có hộ lãi cả trăm triệu đồng vào vụ hoa Tết hàng năm.

12291-h6.jpg

Hoa cúc rực vàng tạo bức tranh mùa xuân thanh bình ở xã Nghĩa Hiệp.

12292-h7.jpg

Người dân xã Nghĩa Hiệp hối hả khiêng từng chậu cúc từ vườn đưa lên xe tải.

12293-h8.jpg

Người lớn, trẻ em tham gia vận chuyển, sắp xếp hoa cúc trên xe tải.

12294-h9.jpg

Theo các thương lái, so với các tỉnh trong khu vực miền Trung thì Quảng Ngãi là địa phương có số hộ trồng hoa cúc Tết nhiều nhất. "Hoa cúc pha lê trồng bãi bồi ven sông nơi đây đơm búp căng tròn, nở hoa tuyệt đẹp không thua kém gì so với trồng ở đất Đà Lạt nên được nhiều người chọn mua trang trí nhà cửa ngày Tết", anh Hiền ngụ Quảng Nam, thương lái mua hoa cúc bộc bạch.

12285-h10.jpg

Thống kê của huyện Tư Nghĩa và Mộ Đức, nhờ thời tiết thuận lợi, vụ hoa được mùa lại trúng giá nên các làng hoa dọc hai bên dòng sông Vệ có thể thu về hơn 35 tỷ đồng trước Tết Nguyên đán Ất Mùi.

Theo VNE

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI