Hà Nội, trẻ ồ ạt nhập viện vì các bệnh hô hấp

Sau kì nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi, nhiều trẻ nhỏ nhập viện vì các bệnh viêm phế quản, viêm phổi, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa... Theo một bác sĩ tại khoa Hô hấp - Bệnh viện nhi Trung ương (Hà Nội): "Những bệnh phổ biến của trẻ trong thời điểm hiện tại là viêm hô hấp trên, viêm tiểu phế quản, viêm phổi, rối loạn tiêu hóa... Một số trẻ bị bệnh trong vài ngày Tết nhưng nhiều phụ huynh không đưa con đi khám khiến bệnh tình trở nặng khi nhập viện". Ngồi trông cậu con trai 7 tháng tuổi, chị Nguyễn Thị Vân (Đống Đa, Hà Nội) không khỏi lo lắng khi bác sĩ kết luận bé bị viêm hô hấp cấp. "Thấy con ho nhiều từ mùng 3 Tết nhưng tôi chủ quan, chỉ cho cháu uống thuốc. Sau đó, cả gia đình còn về quê ngoại. Đến ngày hôm sau, cháu bắt đầu thở khò khè. Mùng 6 Tết, thấy con ho nhiều quá, tôi cho cháu nhập viện. Bác sĩ bảo cháu bị viêm phổi nặng phải giữ lại viện điều trị. May mà giờ bệnh tình đã giảm nhiều", chị Vân nói. Theo một số chuyên gia y tế, nguyên nhân của tình trạng trẻ mắc những bệnh trên là do năm nay thời tiết thay đổi thất thường, lúc nóng lúc lạnh, nồm ẩm nên trẻ rất dễ ốm. Cộng thêm việc bố mẹ cho con chơi nhiều trong dịp Tết, môi trường thay đổi đột ngột cũng là một trong những nguyên nhân gây mắc bệnh. Để phòng bệnh cho trẻ, các chuyên gia cảnh báo nên giữ môi trường xung quanh bé sạch sẽ, đặc biệt là phòng ngủ. Nếu thời tiết nồm ẩm, mưa nhiều; các bậc phụ huynh nên loại bỏ nấm mốc bám trên tường, thành giường bằng cách lau chùi và bật điều hòa để độ ẩm không quá cao. Việc vệ sinh quần áo, răng miệng cho trẻ cũng là biện pháp hữu hiệu để phòng bệnh.

banner ads

13606-b1.jpg

15h30 ngày 2/3, khu vực nhà chờ BV Nhi Trung Ương (Hà Nội) chật cứng phụ huynh, trẻ nhỏ chờ khám và chờ lấy kết quả khám bệnh.

13607-b2.jpg

Nhiều khu vực trong bệnh viện không còn chỗ trống.

13608-b3.jpg

Quầy đăng kí khám chữa bệnh dành cho bệnh nhân có bảo hiểm đông đúc người chờ làm thủ tục.

13609-b4.jpg

Khu vực làm thủ tục nhập viện và thanh toán viện phí cũng khá nhiều phụ huynh.

13610-b5.jpg

Trên tay ai cũng đủ loại giấy tờ.

13611-b6.jpg

Các em nhỏ mệt mỏi sau ngày dài chờ khám bệnh.

13612-b7.jpg

Và ngủ ngon lành trên tay bố mẹ, ông bà.

13613-b8.jpg

13614-b9.jpg

Đồ đạc lỉnh kỉnh của các gia đình đưa con ra Thủ đô khám bệnh.

13615-b10.jpg

Anh Tuấn (Ba Đình) đang xem lại tấm phim chụp cô con gái bị viêm phổi.

13616-b11.jpg

Một gia đình ngủ gục ngay trên ghế chờ tại hành lang bệnh viện.

13617-b12.jpg

Bé An, 4 tuổi (Hoài Đức, Hà Nội) đang ăn tạm bánh mỳ và cùng mẹ chờ lấy kết quả khám.

13618-b13.jpg

13605-b14.jpg

Cuối giờ chiều, nhưng các ca cấp cứu vẫn liên tục diễn ra.

Theo Khám phá

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI