Giúp mẹ nhận biết sớm dấu hiệu tự kỷ ở trẻ từ 0 - 3 tuổi

(Yeutre.vn) Những dấu hiệu của bệnh tự kỷ có thể nhận biết từ sớm. Tuy nhiên các bậc cha mẹ thường không nhận ra các dấu hiệu này vì không chú ý hoặc nghĩ rằng con mình chỉ phát triển muộn hơn những đứa trẻ khác mà thôi.

banner ads

7850-tuky3.jpg

Trẻ mắc bệnh tự kỷ nếu được can thiệp kịp thời sẽ sớm có thể hòa nhập được với cộng đồng.

Khi trẻ mắc bệnh tự kỷ được phát hiện sớm và can thiệp kịp thời, sẽ giúp trẻ cải thiện nhiều về nhận thức, hành vi và quan hệ xã hội. Qua đó cũng tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ học tập và hòa nhập cộng động tốt hơn. Dưới đây là những dấu hiệu cụ thể cho thấy trẻ 1-3 tuổi có thể mắc bệnh tự kỷ mà phụ huynh cần nhận biết sớm.

0 - 6 tháng tuổi

Ba mẹ cần lưu ý những dấu hiệu cảnh báo sau của bé nhé:

- Bé thường xuyên có cảm giác lạ, hay quấy khóc hay “lầm lì”, không linh hoạt, quấy phá chân tay như những trẻ khác.

- Khi ba mẹ đưa đồ chời trước mặt trẻ cũng “tự nhiên”, không quan tâm, không với lấy.

- Trẻ rất hiếm hoặc gần như không bao giờ bi bô hay miệng ọ ẹ gì.

- Trẻ ít giao tiếp, nhìn hay “cười nói” với ba mẹ.

- Khi ba mẹ hay ông bà đùa giỡn trẻ hiếm khi có phản ứng lại.

6 – 24 tháng tuổi

Qua giao tiếp, gần gũi với con hàng ngày, ba mẹ nên lưu tâm những dấu hiệu sau của trẻ:

- Trẻ có vẻ hờ hửng, xa lạ, không thích ba mẹ âu yếm.

- Khi ba mẹ ôm hay bế bé sẽ có cảm giác cơ thể trẻ mềm yếu hay đơ cứng, không linh hoạt.

- Khi người khác gọi tên trẻ có khuynh hướng làm ngơ, không phản ứng lại.

- Trẻ không biết vui đùa, tham gia các trò chơi đơn giản với bạn cùng lứa.

- Ở tuổi này nhưng trẻ vẫn chưa có thể nói những từ đơn giản như nhiều trẻ khác. Ngược lại, trẻ thường nói những từ vô nghĩa.

- Trẻ có dấu hiệu “lạ” là thích nhìn bàn tay của mình.

- Trẻ không có thói quen nhai và rất khó ăn khi ba mẹ cho trẻ dùng những thực phẩm cần nhai kể cả rau củ quả mềm.

- Trẻ hay đi nhón chân, không vững vàng.

2 - 3 tuổi

Ở độ tuổi này, các dấu hiệu bất thường của trẻ khá dễ nhận biết, ba mẹ cần quan tâm nhé!

- Trẻ gần như lúc nào cũng lủi thủi một mình, không thích chơi hay nói chuyện với trẻ khác.

7849-tre-tu-ky1.jpg

Một trong những biểu hiện của bệnh tự kỷ là trẻ luôn thích ngồi 1 mình

- Ngay cả những câu đơn giản nhất chỉ gồm 2 từ trẻ cũng không hoặc hiếm nói được.

- Khi muốn ba mẹ hay ai đó làm gì cho mình, trẻ thường không nói mà chỉ kéo tay yêu cầu.

- Trẻ hay sử dụng đồ chơi “loạn xì ngầu”, bừa bãi, không dùng đúng mục đích, tích chất của từng món đồ chơi.

- Trẻ hay bị hoảng sợ, kích động vô cớ nhưng đôi lúc lại “liều lĩnh”, không biết sợ trước các tác động khác.

- Trẻ không nghe lời hoặc không hiểu những chỉ dẫn của ba mẹ, thường bỏ ngoài tai, ba mẹ nói một đường, trẻ làm một nẻo.

- Dù đồng ý hay không đồng ý trẻ cũng không biết thể hiện qua gật đầu hay lắc đầu.

- Ba mẹ rất khó nhìn thẳng vào mắt trẻ, trẻ luôn nhìn láo liêng, ba mẹ gọi cũng không chú ý.

- Trẻ có vẻ tăng động, thích ngọ ngoạy luôn tay luôn chân, chạy vòng vòng, xoay vòng vòng chứ ít khi ngồi im.

- Trẻ có thể biết nói nhưng sau đó bỗng ngưng nói không rõ nguyên nhân.

Khi phát hiện trẻ có các dấu hiệu trên, phụ huynh cần sớm đưa trẻ đến các bệnh viện chuyên khoa để được khám, chẩn đoán và can thiệp sớm.

Tại TP.HCM:

- Bệnh viện Tâm thần TP.HCM (phòng khám tâm thần trẻ em và bệnh viện ban ngày)

Địa chỉ: 165B Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận

- Khoa Tâm lý, bệnh viện Nhi Đồng 2

Địa chỉ: số 14 Lý Tự Trọng, Q.1

- Khoa Tâm lý, bệnh viện Nhi Đồng 1:

Địa chỉ: số 532 Lý Thái Tổ, Q.10

Tại Hà Nội:

- Khoa Tâm bệnh, bệnh viện Nhi Trung Uơng:

Địa chỉ: 18/879 Đê La Thành, Quận Đống Đa

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Đã có 1 người đánh giá Hữu Ích

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI