Du lịch Thái Lan và tổng hợp những thông tin cần thiết nhất bạn nên biết

banner ads
người thái lan
Du lịch Thái Lan luôn thu hút du khách bởi sự thân thiện của người dân và nét ẩm thực đa dạng cũng như các địa danh hấp dẫn. Ảnh Internet

1. Du lịch Thái Lan nên đi tháng nào?

Cũng khá giống với Việt Nam, khí hậu ở Thái Lan được chia thành 2 mùa rõ rệt, bao gồm mùa mưa và mùa khô. Vào khoảng từ tháng 5 đến tháng 10, thời tiết bắt đầu trở nên nóng kéo dài và mưa nhiều. Từ tháng 11 đến tháng 4 sẽ là thời điểm đi vào mùa khô, trời ít mưa và thời tiết khá mát mẻ, đây cũng là thời điểm diễn ra rất nhiều lễ hội lớn của Thái Lan, đây cũng được coi là thời điểm lý tưởng nhất cho du lịch Thái Lan.

2. Du lịch Thái Lan, bạn cần chuẩn bị những gì?

Để có một chuyến du lịch hoàn hảo nhất, bạn cần chuẩn bị những giấy tờ và hành lý sau:

  • Giấy tờ tùy thân: Mặc dù đi du lịch Thái Lan bạn không cần phải xin visa như những nước khác, nhưng hộ chiếu, CMND, hay tờ khai xuất nhập cảnh là những thứ bạn luôn phải đem theo bên mình. Bên cạnh đó, bạn cũng nên cầm theo các bản photo công chứng hoặc chụp ảnh lại các loại giấy tờ trên để phòng khi bất trắc vẫn có thể đưa những bản sao đó ra chứng minh.
giấy tờ
Mặc dù đi du lịch Thái Lan bạn không cần phải xin visa như những nước khác, vì thế bạn luôn phải đem theo giấy tờ tùy thân bên mình. Ảnh Internet
  • Đổi tiền: Đơn vị tiền tệ chính thức của Thái Lan là bath, theo kinh nghiệm của nhiều bạn đi trước thì bạn nên đổi tiền Thái Lan trước tại ngân hàng, các tiệm vàng, hay các đại lý chuyên đổi tiền tại Việt Nam như vậy sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian khi bạn sang tới Thái Lan. Hoặc nếu không kịp đổi từ trước, bạn cũng có thể đổi loại tiền này ngay tại sân bay khi sang Thái để có thể trả tiền taxi, mua sắm, chi tiêu trong quá trình lưu trú tại đây. Mệnh giá của 10 bath = 7.000 VNĐ
  • Trang phục: Do khí hậu ở Thái Lan tương đối nóng, vì thế bạn nên mang theo những trang phục mỏng, thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt. Bên cạnh đó, bạn cũng nên mang kèm theo 1, 2 bộ đồ lịch lịch sự, kín đáo để mặc khi làm thủ tục hải quan, hay khi tới thăm các đền chùa, cung điện ở Thái Lan, để tránh vi phạm thuần phong mỹ tục.

Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý những vấn đề này khi nhập cảnh tại Thái Lan nhé:

  • Bạn nên ăn mặc lịch sự, cư xử đúng mực khi làm thủ tục xuất nhập cảnh vì nếu không có thể bạn sẽ bị từ chối nhập cảnh dù đã cung cấp đầy đủ giấy tờ.
quần áo
Bạn nên lựa chọn những trang phục lịch sự khi làm thủ tục xuất nhập cảnh. Ảnh Internet
  • Không được mang quá số lượng ngoại tệ đã kê khai tại cơ quan hải quan khi nhập cảnh.
  • Khi xuất cảnh cũng không được đem quá số tiền là 50.000 bath Thái
  • Bạn cần có giấy phép xuất cảnh nếu muốn mang những món đồ cổ hay các tượng Phật từ Thái Lan về nước.

3. Kinh nghiệm cho một chuyến bay tốt nhất

Để có một chuyến du lịch Thái Lan tốt nhất, bạn cần phải có được những kinh nghiệm từ các bạn đã từng trải nghiệm trên đất nước xinh đẹp này. Hãy cùng tham khảo và ghi lại những lưu ý dưới đây nhé!

  • Bạn không nên đi trong khoảng từ tháng 7 đến tháng 8 hoặc trong tháng 11. Vì thời điểm này là mùa cao điểm của du lịch Thái Lan nên chất lượng dịch vị rất đắt đỏ và đôi khi cũng không tốt.
  • Để tiết kiệm hơn về chi phí và thời gian bạn nên đi vào khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 9, lúc này thời tiết khá thuận lợi, du khách không quá đông đúc thuận tiện trong việc đi lại cũng như tham quan, giá cả các loại dịch vụ hợp lý.
thái lan
Thời điểm phù hợp nhất để bạn đi du lịch Thái Lan là vào khoảng tháng 5 đến tháng 9. Ảnh Internet
  • Để đặt được vé máy bay giá rẻ, bạn nên thường xuyên theo dõi trang web của các hãng hàng không như: Vietnam airlines, Jetstar, Vietjet air, Air Asia và nhiều hãng khác (lưu ý đặt càng sớm thì giá càng rẻ).
  • Giá bé máy bay khứ hồi cho chuyến bay thẳng từ Hà Nội/ Sài Gòn đến Bangkok cũng sẽ giao động khoảng 3 - 9 triệu tùy vào hãng bay và giờ bay.
  • Thái Lan cũng có rất nhiều hãng bay tại Việt Nam như: Air China, Thai Airways, Cathay Pacific,... trong đó hãng bay Air China, Cathay Pacific có chặng bay từ TP. HCM tới một số sân bay như Suvarnabhumi, Chiang Mai, Phuket, Koh Samui, Surat Thani.
  • Bên cạnh đó, bạn cũng có thể trải nghiệm việc đi xe bus từ Sài Gòn qua Campuchia tới Thái Lan, cũng khá thú vị đấy ạ.

4. Phương tiện đi lại ở Thái Lan

Phương tiện đi lại cũng sẽ đóng góp một phần quan trọng cho chuyến đi của bạn đấy. Ở Thái lan có 4 loại phương tiện chính đó là: Skytrain BTS, MRT, Tuk tuk, Taxi. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn về các phương tiện đi lại ngay dưới đây nhé:

4.1. Skytrain BTS

skytrain bts
BTS là hệ thống xe điện trên không là phương tiện di chuyển cực kì thuận tiện và nhanh chóng. Ảnh Internet

BTS là hệ thống xe điện trên không, còn được gọi là Skytrain, đây là phương tiện di chuyển cực kì thuận tiện và nhanh chóng. Tại Bangkok, có hai tuyến đường BTS là:

  • Tuyến Silom chạy ngang khu vực trung tâm (Siam) và phía Tây Nam thành phố (Chong Nonsi)
  • Tuyến Sukhumvit chạy ngang khu vực phía Bắc (Chatuchak – Mochit), trung tâm (Siam) và phía Đông Nam thành phố (Sukhumvit – On Nut).

Giá vé nếu mua lẻ sẽ từ 10 baht đến 52 baht tùy vào địa điểm mà bạn muốn đến. Còn nếu bạn chọn Skytrain làm phương tiện chính để di chuyển trong suốt chuyến đi tại Bangkok của mình thì có thể chọn loại One day pass với giá 130 baht với số lần sử dụng nhiều lần trong 1 ngày.

4.2. MRT - Tàu điện ngầm

Hệ thông tàu điện ngầm MRT ở Bangkok chỉ chạy 1 tuyến duy nhất nối giữa Bang Sue ở phía Bắc (gần công viên Chatuchak), khu Sukhumvit, khu Silom và trạm Hua Lamphong gần khu phố người Hoa. Vé bán lẻ có giả khoảng từ 16 - 40 bath, để tiết kiệm hơn, bạn có thể mua vé một ngày 1-day pass giá 120 baht; vé 3 ngày 3-day pass giá 230 baht; vé 30 ngày 30-day pass giá 1400 baht.

4.3. Tuk tuk

tuk tuk
Tuk tuk là phương tiện phổ biến nhất tại Thái Lan. Ảnh Internet

Đến với Thái Lan, bạn không thể bỏ qua phương tiện đặc trưng này được. Tuk tuk có mặt khắp mọi nơi ở Bangkok, thích hợp cho những đoạn đường ngắn, hoặc tới những khu chợ đông đúc và giá cũng tương đối rẻ với một chuyến tuk tuk khoảng 5 phút, bạn có thể trả 30 baht. Tuy nhiên, một lưu ý dành cho bạn là hãy luôn luôn trả giá thấp hơn khoảng 15 đến 20 baht giá mà tài xế đưa ra hoặc có thể giảm khoảng 25% đến 50% số tiền, đặc biệt với những quãng đường dài vì giá đưa ra ban đầu khá cao (từ 300 baht trở lên).

4.4. Du lịch Thái Lan bằng Taxi

Đây là phương tiện khá phổ biến ở Bangkok và cực kỳ thuận lợi cho bạn nếu muốn di chuyển tới những khu vực của Bangkok mà hệ thống BTS và MRT không bao phủ hết như khu Đông Bắc, Tây Bắc (khu phố Tàu và khu phố Tây) cùng với một số địa điểm phía Nam. Trong đó, giá hiển thị khi bắt đầu trên taxi là 35 baht và sẽ giữ nguyên trong 2 km đầu tiên. Sau đó, cứ mỗi km sẽ tăng lên khoảng 5 baht. Trong lúc tắc đường, sẽ có phụ phí khoảng 1,25 baht cho mỗi mét di chuyển được. Nhìn chung, nếu bạn đi khoảng 3 km bằng taxi thì chỉ phải trả khoảng 50 baht (không cần phải cho các bác tài tiền boa).

Một số điều lưu ý khi đi taxi ở Bangkok:

  • Tất cả taxi ở Bangkok đều được yêu cầu phải có máy hiển thị khoảng cách và giá tiền, đồng thời mọi hành vi thỏa thuận về giá taxi đều là trái luật pháp Thái Lan. Hãy chỉ đồng ý đi những chiếc taxi có mở máy hiển thị giá tiền. Nhớ đem theo nhiều tiền lẻ vì bác tài có thể sẽ không hoàn lại tiền dư cho bạn.
taxi bangkok
Taxi là phương tiện khá phổ biến ở Bangkok và cực kỳ thuận lợi cho bạn. Ảnh Internet
  • Đừng bao giờ bắt taxi đỗ sẵn ở trước khách sạn, các khu du lịch, điểm tham quan hay trung tâm mua sắm. Hầu hết các taxi này sẽ cố thỏa thuận giá với bạn thay vì tính tiền theo máy đo. Để hạn chế bị ép giá, hãy cố gắng bắt taxi đang chạy trên đường.
  • Các tài xế taxi có thể không biết hết mọi ngõ ngách của thành phố và cũng không giỏi tiếng Anh. Do đó, hãy nhờ nhân viên khách sạn viết địa chỉ khách sạn hoặc nơi bạn cần đến bằng tiếng Thái để dễ dàng truyền đạt thông tin cho bác tài.
  • Nếu đoạn đường bạn muốn đi cắt ngang qua những điểm tắc đường phổ biến, tài xế có thể từ chối không chở bạn. Cũng giống như tuk tuk, tốt nhất là đừng bao giờ sử dụng taxi vào giờ cao điểm, ở những khu dân cư và xe cộ đông đúc.

4.5. Di chuyển tại Thái Lan bằng xe bus

Ở Thái Lan có một bản đồ xe bus tên là BMTA bus map, bạn có thể dễ dàng lấy được tại các trạm chờ xe và chỉ cần đi lên xe có số và màu đúng với chỉ dẫn. Tuy nhiên, khi lựa chọn bus làm phương tiện di chuyển bạn cần nắm rõ được lộ trình, các điểm dừng, vì trên xe đều thông báo bằng tiếng Thái nên khá bất tiện. Giá xe bus dao động từ 7 baht đến 22 baht tùy vào quãng đường và loại xe. Trong đó, xe EURO II (màu vàng cam) là tiện nghi nhất với dịch vụ tốt và máy điều hòa còn mới.

xe bus
khi lựa chọn bus làm phương tiện di chuyển bạn cần nắm rõ được lộ trình, các điểm dừng, vì trên xe đều thông báo bằng tiếng Thái nên khá bất tiện. Ảnh Internet

5. Chọn phòng khách sạn ở Thái Lan như thế nào?

Chọn nơi ở luôn là những nỗi lo cho những bạn mới lần đầu đặt chân đến đất Thái, để thuận tiện và tiết kiệm thời gian, bạn nên chọn những khách sạn nằm gần các địa điểm mà bạn muốn đến vì đường xá Thái Lan cũng thường xuyên xảy ra tắc đường. Cụ thể, bạn có thể tham khảo thêm những khách sạn sau đây:

  • Các khách sạn gần sân bay quốc tế Don Mueang (Bangkok): Đây là khu vực tập trung khá nhiều khách sạn từ 2 sao đến 4 sao đáp ứng đầy đủ yêu cầu của của du khách khi đi du lịch Thái Lan, với giá cả cũng tương đối rẻ giao động từ 350.000 – 600.000 VNĐ/1 đêm như khách sạn sân bay Don Mueang DMK (cách sân bay khoảng 500m), khách sạn Sa-Cool Mansion, Khách sạn Sa-Cool Mansion,...
  • Khách sạn ở khu Khao San Road: Đây là khu Bangkok cũ hay còn gọi là khu phố Tây, ồn ào, náo nhiệt, gần Hoàng Cung, nhưng lại hạn chế về các phương tiện đi lại công cộng. Đối với những khách sạn 2 sao khu vực này giá giao động trong khoảng 400.000 – 700.000Vnđ/1 đêm phòng đôi dành cho 2 người như: Khách sạn Marcopolo, Sawasdee Banglumpoo Inn Hotel, Sawasdee Bangkok Inn Hotel, Top Inn,...
khách sạn
Để thuận tiện và tiết kiệm thời gian, bạn nên chọn những khách sạn nằm gần các địa điểm mà bạn muốn đến. Ảnh Internet
  • Khách sạn tại khu Pratunam: Khu Pratunam là một vị trí lý tưởng nếu bạn muốn tham quan các địa điểm nổi tiếng tại Bangkok, phòng sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi, gần tàu điện ngầm nên dễ dàng ra sân bay và ngược lại, gần khu mua sắm, gần điểm tham quan. Với giá giao động từ 300.000 đến 2.000.000VNĐ tùy vào các loại dịch vụ mà bạn chọn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn khách sạn theo những khu vực sau:

  • Nếu bạn muốn thuận tiện trong việc di chuyển tới những địa điểm tham quan như: Grand Palace, Wat Pho, Wat Arun, dạo sông Chao Phraya,... Nên lựa chọn những khách sạn ở khu vực: Khao San Road hoặc Grand Palace.
  • Nếu muốn mua sắm quần áo, túi xách, giày dép, mỹ phẩm… bạn có thể thuê những khách sạn ở khu Chatuchak, Siam Pratunam.
  • Hoặc để thưởng thức ẩm thực Thái Lan, các bạn nên thuê phòng ở khu gần China Town. Ngoài ra, từ China Town.
  • Nếu muốn thuận tiện đi lại và trải nghiệm thú vị, ngắm nhìn thủ đô Bangkok xinh đẹp, các bạn có thể thuê phòng ở khu vực: Suvarnabhumi, Phranakorn, Chao Phraya,....

6. Khám phá ẩm thực độc đáo tại Thái Lan

Khám phá ẩm thực Thái Lan
Khám phá ẩm thực độc đáo tại Thái Lan. Ảnh Internet

Cách tốt nhất để bạn tìm hiểu kĩ hơn về văn hóa của một đất nước thì điều đơn giản nhất chính là tìm hiều về ẩm thực đặc trưng của vùng miền đó. Nếu đã từng ăn các món ăn Thái ở Việt Nam, thì khi đến đây, chắc hẳn bạn sẽ còn bất ngờ hơn rất nhiều cả về hương vị và hình thức của món ăn đấy. Những món ăn được coi là đặc sản của "xứ sở Chùa Vàng" đó là:

  • Phở xào (pad see ew): Đây chính là món phở xào kiểu Thái với các nguyên liệu cần có như bún phở, rau xúp lơ và xì dầu. Bún phở trộn chung với thịt gà, thịt lợn hoặc trứng chiên, sau đó sẽ được xào trên một chiếc chảo mỡ còn nóng.
  • Thịt xiên nướng (moo ping): Món moo ping được chế biến bởi thịt lợn ướp cùng với nước mắm, rau mùi và nước dừa, sau đó nướng trên than hồng, thường ăn kèm với xôi và chấm nước mắm ớt. Từng xiên thịt nướng tỏa ra mùi vị béo ngậy của thịt hòa quyện cùng vị khói của than.
  • Gỏi đu đủ (som tam): Khách du lịch khi đến với đất nước Thái Lan đều rất yêu thích món som tam (gỏi đu đủ kiểu Thái). Tương tự như món gỏi đu đủ ở Campuchia hay Lào, nhưng ở Thái Lan, món gỏi này lại có vị ngọt và dịu hơn, mang hương vị của đậu phộng, chanh, vị ngọt của đường thốt nốt, vị mặn của nước mắm và vị cay của ớt, đặc biệt hơn rất nhiều.
gỏi
Khách du lịch khi đến với đất nước Thái Lan đều rất yêu thích món som tam. Ảnh Internet
  • Mì bát (boat noodles): Đây là món canh rất phổ biến ở Thái Lan, xưa vốn được bán trên các khu chợ nổi. Ngày nay, nó đã trở thành món ăn đường phố khá thịnh hành ở đất nước Đông Nam Á này. Món này thường được chế biến cùng với tiết canh, giá đỗ, một vài lát thịt lợn hoặc thịt bò.
  • Cơm chiên (khao pad poo): Khao pad, chính là cơm chiên, được làm từ gạo thơm Jasmine và nước mắm. Poo trong tiếng Thái có nghĩa là cua, cơm chiên cua thường được chiên trên chảo mỡ còn nóng cùng với trứng, rồi rắc thêm rau mùi và chanh tươi lên trên.
  • Xôi xoài (khao niew ma muang): Món này có tên gọi tiếng Việt là xôi xoài, với phần xôi nếp dẻo thơm dàn mỏng ra đĩa, xoài xếp lên trên, sau cùng chan nước cốt dừa và rắc thêm chút đậu phộng, hay chút vừng rang, hoặc đậu xanh rang mặn.
  • Thịt lợn phơi khô (moo dad diew): Moo dad diew chính là thịt lợn được ướp cùng với xì dầu, rau mùi băm nhỏ và nước mắm, sau đó được phơi cho tới khi trông giống thịt bò khô. Khi ăn, những xiên thịt khô này sẽ được rán vàng, chấm với nước mắm ớt và uống thêm một chút bia thì hương vị càng thêm tuyệt vời.
moo dad diew
Moo dad diew chính là thịt lợn được ướp cùng các nguyên liệu rồi được phơi cho tới khi trông giống thịt bò khô. Ảnh Internet
  • Mì lên men (kanom jeen): Kanom jeen là món mì được làm từ gạo lên men, là bữa sáng tuyệt vời hay bữa ăn nhẹ đầu giờ chiều. Món này thường được trộn cùng với cà ri. Sẽ rất tuyệt khi bạn ăn kèm với rau sống, dưa chuột giấm và các loại rau chần.
  • Trà lạnh (cha yen): Bạn có thể bắt gặp cha yen, hay còn gọi là trà đá trên khắp thế giới, nhưng sẽ không nơi đâu ngon bằng ở ngay trên đất Thái. Ở Thái Lan, cha yen chính là loại trà đen mang hương vị của hồi và hạt me nghiền đựng trong các túi bóng. Sẽ ngon hơn khi bạn cho thêm đá với sữa đặc.
  • Đồ xiên nướng: Tới Thái Lan chắc hẳn bạn sẽ dễ dàng bắt gặp rất nhiều những gian hàng bán đồ xiên nướng. Từ những món đồ nướng quen thuộc như xúc xích, thịt lợn, cá cho đến các loại nội tạng động vật, rau củ quả,... Hương vị cũng có phần hấp dẫn hơn bởi những gia vị vô cùng đặc trưng của Thái Lan.
  • Khao Soi: Món ăn này được chế biến khá độc đáo, những sợi mì được chiên giòn rồi trộn cùng sốt cà ri, ăn kèm với đó là thịt bò hoặc thịt gà, để thêm phần hấp dẫn cho món ăn, bạn có thể cho thêm chanh, ớt, hẹ, hay bắp cải muối. Là một món ăn vô cùng quen thuộc và nổi tiếng của người dân Thái Lan, vì thế bạn có thể dễ dàng bắt gặp món ăn này từ các quán vỉa hè đến những nhà hàng sang trọng.
khao soi
Khao soi là một món ăn vô cùng quen thuộc và nổi tiếng của người dân Thái Lan. Ảnh Internet
  • Lẩu Thái: Đã đến Thái Lan, bạn không nên bỏ qua cơ hội thưởng thức lẩu Thái chính hiệu. Với phần nước dùng được chế biến theo từ những gia vị đặc trưng của người Thái đem đến hương vị thơm ngon, đặc biệt. Lẩu Thái thường được ăn cùng với đồ hải sản như mực tươi, sò điệp, cua biển, tôm sú, nấm rơm, cà chua,... Thưởng thức lẩu Thái chua cay trên đất Thái chắc chắn sẽ đem đến cho bạn một cảm xúc khó tả.
  • Dừa nướng: Món ăn vặt độc đáo này bạn có thể dễ dàng bắt gặp ở rất nhiều khu phố của Thái Lan chỉ với giá khoảng 20.000VNĐ. Để làm món này cũng rất đơn giản, những trái dừa được sẽ được đem nướng trên than hồng. Việc nướng như vậy sẽ làm phần nước cô lại, ngọt và thơm ngon hơn. Nhưng phần cùi dừa sẽ chuyển sang màu tím không còn giữ được độ giòn thơm như lúc tươi.

6. Các điểm đến nổi tiếng khi đi du lịch Thái Lan

Được mệnh danh là "xứ sở Chùa Vàng" thì không lý do nào bạn lại bỏ qua việc được thăm quan các ngôi chùa nổi tiếng không chỉ ở trong nước và còn trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, bạn cũng nên ghé thăm những địa điểm nổi tiếng khác mà các khách du lịch yêu thích nhé:

6.1. Chùa Phật Ngọc

Đây là ngôi chùa lớn nhất Bangkok, tọa lạc tại trung tâm lịch sử Bangkok (quận Phra Nakhon). Đây là nơi tập trung những nét ưu tú nhất về kiến trúc chùa Phật ở Thái Lan, với rất nhiều tượng Phật và điện thờ. Trong đó, điện Phật Ngọc là điện lớn nhất, trang nghiêm, trên bệ Phật làm bằng vàng cao 2m là bàn thờ Phật Ngọc được tạc từ một khối ngọc bích nguyên chất, cao 66cm. Tượng Phật Ngọc là tượng thánh quan trọng nhất đối với người dân nơi đây và là biểu tượng tối cao của nhà vua Thái Lan.

Chùa Phật Ngọc
Chùa Phật Ngọc là ngôi chùa lớn nhất Bangkok, tọa lạc tại trung tâm lịch sử Bangkok (quận Phra Nakhon). Ảnh Internet

6.2. Chùa Phật Vàng (Golden Buddha)

Chùa Phật Vàng nằm ở khu phố người Hoa Chinatown, là nơi có bức tượng Phật bằng vàng lớn nhất thế giới. Tượng Phật Vàng ngồi đúc bằng vàng khối, cao 3m, nặng 5,5 tấn, được làm khoảng thế kỷ 13 - 15, dưới triều đại Sukhothai. Người dân Thái Lan nghĩ rằng bức tượng Phật này là biểu tượng cho sự thịnh vượng và thuần khiết cũng như sức mạnh và quyền năng. Thời điểm lý tưởng nhất để bạn đi ghé thăm ngôi chùa là vào buổi sáng, lúc đó vẫn còn ít người, thuận lợi cho việc tham quan và chụp hình.

6.3. Chùa Phrathat Doi Suthep (Wat Phrathat Doi Suthep)

Người Thái có câu "Chưa đến Doi Suthep thì coi như chưa đến Chiang Mai", đây cũng là một ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng và là nơi có rất nhiều tín đồ Phật giáo đến hành hương. Với lịch sử hơn 600 năm tồn tại, Doi Suthep nổi tiếng về những bức tượng phật uy nghi mà cổ kính, đậm dấu thời gian làm cho ai đến thăm cũng có một cảm giác trầm mặc, kính ngưỡng như về với đất Phật. Suthep đẹp nhất vào lúc hoàng hôn buông xuống, vì thế hãy tranh thủ ghé thăm ngôi chùa này nhé.

6.4. Hoàng cung Thái Lan

Hoàng Cung Thái Lan là một quần thể kiến trúc đồ sộ được xây dựng từ rất lâu đời nhưng đến nay công trình này vẫn còn giữ được nguyên vẹn nét đẹp vốn có của nó. Bao gồm nhiều công trình khác nhau mang những thiết kế độc đáo từ nhiều nước trên thế giới, Hoàng cung Thái Lan không chỉ là nơi thường xuyên diễn ra những sự kiện, nghi lễ hoàng gia mà giờ đây nó còn trở thành điểm đến tham quan yêu thích của rất nhiều khách du lịch khi tới Bangkok.

Hoàng Cung Thái Lan
Hoàng Cung Thái Lan là một quần thể kiến trúc đồ sộ được xây dựng từ rất lâu đời nhưng đến nay công trình này vẫn còn giữ được nguyên vẹn nét đẹp vốn có. Ảnh Internet

6.5. Bảo tàng Quốc gia Thái Lan

Là bảo tàng được bầu chọn là bảo tàng thiết thực và dễ hiểu nhất trong khu vực Đông Nam Á. Được xây dựng từ năm 1782 và là niềm tự hào của người dân Thái. Đây là một nơi tuyệt vời để bạn có thể tìm hiểu về văn hoá và lịch sử Thái Lan qua hàng nghìn những triển lãm được trưng bày, thể hiện sự hình thành và phát triển từ thời kì đồ đá tới ngày nay của xứ sở Chùa Vàng.

6.6. Đảo Phi Phi

Đảo Phi Phi là hòn đảo du lịch sạch và nổi tiếng nhất thế giới chỉ cách Phuket khoảng 54km. Tại đảo Phi Phi, ngoài việc đắm mình dưới làn nước trong vắt, bạn cũng có thể tham gia các môn thể thao dưới nước như bơi thuyền, lướt sóng, lặn, hay nếm thử các món đồ biển tươi rói, ngon tuyệt, ngắm nhìn những rặng dừa, rặng san hô, nghe biển hát rì rào dưới chân.

6.7. Đảo Koh Larn

Đảo Koh Larn hay còn gọi là đảo san hô là một trong những địa điểm thu hút khách tham quan nhiều nhất tại Thái Lan. Với khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp cùng với những rặng san hô còn nguyên vẻ hoang sơ cho ta một cảm giác thật yên bình. Đến đây bạn còn có thể chơi rất nhiều trò chơi dưới nước như đua mô tô nước, lướt ván, nhảy dù, thám hiểm đại dương, hay thưởng thức những món hải sản độc đáo với giá cả cũng rất phải chăng.

Đảo Koh Larn
Đảo Koh Larn hay còn gọi là đảo san hô là một trong những địa điểm thu hút khách tham quan nhiều nhất tại Thái Lan. Ảnh Internet

6.8. Chợ Chatuchak

Là một trong những khu chợ cuối tuần nổi tiếng bậc nhất ở Bangkok. Ở đây bày bán rất nhiều các mặt hàng đa dạng đặc biệt là quần áo, giày dép, trang sức, đồ lưu niệm,... Với diện tích rộng lớn, lượng người qua lại mua bán cũng rất đông nên khi đi chợ bạn cần cẩn thận chút, tránh đi lạc nhé.

6.9. Khu Sukhumvit

Nổi tiếng bởi địa điểm này tập trung rất nhiều nhà hàng, quán bar, club sang trọng, và đặc biệt còn có rất nhiều món ăn đường phố hấp dẫn. Càng về đêm khu phố này càng trở nên sôi động, nhộn nhịp hơn. Du lịch Thái Lan nếu bạn là người yêu thích sự sôi động, muốn trải nghiệm những thứ mới mẻ thì đây là một trong những điểm đến vui chơi không thể thiếu khi tới Bangkok.

6.10. Chợ nổi Damnoen Saduak

Đến đây, bạn sẽ thấy những hình ảnh rất quen thuộc giống như các khu chợ nổi của miền Tây Nam Bộ nước ta. Với rất nhiều hàng hóa đa dạng, nổi bật nhất là những loại hoa quả tươi ngon cùng nhiều món ăn đường phố hấp dẫn. Điểm đến này thu hút được rất nhiều du khách nước ngoài ghé thăm bởi vì họ có thể khám phá được những nét đẹp cuộc sống chân thực của người dân Thái Lan.

7. Những điều lưu ý khi đi du lịch Thái Lan

Nắm rõ được những phong tục, tập quán của một đất nước, địa phương nào đó cũng sẽ giúp bạn dễ dàng hơn cho chuyến đi của mình đấy. Hãy cùng điểm qua những điều bạn nên và không nên làm khi du lịch Thái Lan nhé.

lưu ý
Hãy cùng điểm qua những điều bạn nên và không nên làm khi du lịch Thái Lan nhé. Ảnh Internet

7.1. Những điều nên làm

  • Bạn nên tỏ thái độ kính trọng đối với nhà vua, nữ hoàng và hoàng gia Thái Lan vì đây là những người mà người dân Thái Lan rất tôn sùng. Bên cạnh đó vào sáng sớm và chiều tối, người Thái thường đọc kinh để tỏ lòng tôn kính đức vua của họ. Nếu có mặt tại đây, vào lúc này, bạn cần phải có thái độ nghiêm túc theo họ.
  • Bạn nên ăn mặc lịch sự và gọn gàng ở những nơi linh thiêng như chùa chiền, nhà thờ, tượng phật. Trong đó, nam phải mặc quần áo trang trọng, không mặc quần soóc và không mang dép lê. Nữ ăn mặc kín đáo lịch sự, không mặc váy ngắn, quần áo mỏng, áo không tay, quần bó, dép không quai hậu nếu vi phạm những qui định này bạn sẽ không được vào tham quan.
  • Khi chào người Thái, bạn nên chào theo kiểu hai tay chắp trước ngực, đầu hơi cúi xuống. Khi bước vào nhà phải bỏ giày dép ra, tránh dẫm lên ngưỡng cửa vì người Thái quan niệm thần linh cư ngụ ngay ngưỡng cửa.
  • Cầm theo card địa chỉ của khách sạn để gọi taxi / xe tuk tuk, vì không có nhiều người Thái biết tiếng Anh.
  • Nhiều khách sạn ở Thái Lan không trang bị kem đánh răng, bàn chải đánh răng, dép đi trong phòng. Vì vậy, đến Thái Lan, bạn nhớ phải tự chuẩn bị những vật dụng này.
  • Với sự kiên nhẫn và một nụ cười cởi mở, bạn có thể mua được hàng giá rẻ vì người Thái rất tôn trọng tác phong lịch sự và hài hước của bạn. Không khí mua bán ở đây cởi mở, không có tình trạng nài ép, lôi kéo, tranh giành khách và người bán cũng có thể nói tiếng Anh khá tốt, bạn cứ thoải mái trả giá và chọn lựa cho đến khi ưng ý.

7.2. Những điều không nên làm

không
Những điều không nên làm khi đến Thái Lan. Ảnh Internet
  • Bạn không nên mang giày dép vào bên trong những nơi có hình ảnh Đức Phật, không được leo trèo lên bất kỳ tượng Phật nào.
  • Bạn là phụ nữ thì không nên chạm vào người của các nhà sư. Nếu muốn đưa vật gì đó cho họ, bạn cần phải đưa thông qua một người đàn ông.
  • Đối với người Thái đầu là nơi thiêng liêng nhất, vì thế không được xoa đầu người khác dù đó là trẻ em.
  • Những hành động riêng tư như ôm hôn, tình cảm nam nữ không nên thể hiện ở nơi công cộng.
  • Theo quan niệm của người Thái, chân bao giờ cũng là phần bẩn nhất nên khi ngồi bạn nên tránh để chân lên bàn. Không được dùng chân để chỉ vật gì hay chạm vào thân thể người khác vì điều này bị xem là thô lỗ. Khi ngồi tréo chân nhất thiết không được để chân hướng về phía ai đó, đặc biệt là tượng Phật hay ảnh vua.
  • Đơn vị tiền tệ của Thái Lan là đồng baht (1 bath Thái đổi được khoảng 700đ tiền Việt). Bạn nên đổi tiền tại các quầy đổi tiền an toàn, không nên tự động đổi tiền tại nơi công cộng rất dễ bị thiệt.
  • Bạn có thể đem ngoại tệ ra khỏi Thái Lan, nhưng không được nhiều hơn số lượng đã kê khai trong tờ khai hải quan khi nhập cảnh. Mỗi du khách rời Thái Lan không được phép mang quá 50.000 baht tiền Thái Lan.
tiền thái
Bạn có thể đem ngoại tệ ra khỏi Thái Lan, nhưng không được nhiều hơn số lượng đã kê khai. Ảnh Internet

Mỗi chuyến du lịch Thái Lan thưởng sẽ chỉ giảo động khoảng từ 7 - 10 triệu, tương đối rẻ cho một chuyến du lịch nước ngoài dài ngày rồi đúng không ạ. Để biết thêm thật nhiều điều bổ ích trước khi tham quan Thái Lan hay các quốc gia khác, bạn có thể tham khảo thêm những bài viết hay trong Chuyên mục Du lịch của Yeutre.vn nhé. Chúc chuyến đi sắp tới của bạn sẽ luôn thuận lợi và có thật nhiều niềm vui.

Hiền Anh tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI