Đặt tên ở nhà cho con gái yêu sinh năm 2018 thật hay và dễ thương

Đặt tên ở nhà cho con gái sinh năm 2018 sao cho thật hay và dễ thương là điều mà các ông bố bà mẹ tương lai đang trăn trở. Bởi vì, theo quan niệm của nhiều bậc phụ huynh, bên cạnh cái tên trên giấy khai sinh, thì mỗi bé nên có thêm tên gọi ở nhà để có sự gần gũi với gia đình, hoặc cũng có thể là dễ nuôi hơn. Yeutre.vn xin giới thiệu đến các bố mẹ những những cách đặt tên ở nhà cho con, đặc biệt là cách đặt tên cho con gái, sao cho bố mẹ dễ dàng lựa chọn một cái tên phù hợp nhất cho tiểu công chúa đáng yêu nhà mình.

banner ads

 đặt tên ở nhà cho con gái sinh năm 2018
Ngoài tên khai sinh, các bé nên có thêm tên ở nhà để tạo sự gần gũi - Ảnh Internet

1. Cách đặt tên ở nhà cho con gái sinh năm 2018

Mỗi khi đặt tên cho con, các bố mẹ thường hay băn khoăn, liệu rằng cái tên nào là thích hợp với con mình. Lúc này, các bố mẹ có thể căn cứ vào những yếu tố sau đây:

1.1. Đặt tên ở nhà cho con gái từ tên khai sinh

  • Thứ nhất, bạn có thể chọn cách đặt tên ở nhà để tạo ra cách đọc gần giống với tên gọi chính thức. Ví dụ như:

        Bé gái của bạn có tên chính thức là Tiên, tên ở nhà có thể là Ti.

        Bé có tên chính thức là Quỳnh, bố mẹ có thể đặt tên cho bé là Bánh Quy.

  • Thứ hai, bạn có thể chọn cách đặt tên ở nhà cho con gái bằng cách viết tắt tên chính thức, chằng hạn như:

        Bé gái tên Nhật Anh, tên ở nhà có thể là Na.

        Bé gái tên Quỳnh Uyên, tên ở nhà có thể là Quyên.

 đặt tên ở nhà cho con gái dựa theo tên khai sinh
Nhiều bố mẹ chọn cách đặt tên ở nhà cho con gái dựa theo tên khai sinh - Ảnh Internet

  • Thứ ba, bố mẹ cũng có thể đặt tên ở nhà cho con gái theo tên đệm. Ví dụ như:

        Bé tên là Huyền Như, tên ở nhà có thể là Huyền.

        Bé tên là Uyên Nhi, tên ở nhà có thể là Uyên…

  • Ngoài ra, bố mẹ cũng có thể đặt tên cho con bằng cách nhấn mạnh vào tên chính thức, chẳng hạn như:

        Nếu tên khai sinh của bé là Tiên, tên ở nhà có thể là Tiên Tiên.

        Nếu tên khai sinh của bé là Trang, tên ở nhà của con có thể là Trang Trang.

        Nếu tên khai sinh của bé là Thy, tên ở nhà có thể là Thy Thy.

1.2. Đặt tên ở nhà cho con gái bằng tiếng Anh

Hiện nay, nhiều bậc cha mẹ đều thích lựa chọn một cái tên tiếng Anh cho con gái mang nhiều ý nghĩa về sự may mắn, hạnh phúc và con đường tương lai rộng mở. Bố mẹ có thể đặt tên cho cục cưng của mình với những tên tiếng Anh mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp dưới đây:

        Angle: Thiên thần

        Alma: Từ tế, tốt bụng

        Azura: Bầu trời xanh

        Diana: Dịu dàng, nhẹ nhàng

        Doris: Xinh đẹp

        Gloria : Vinh quang, đầy cao quý

        Jane: Dịu dàng, duyên dáng

        Jena: Chú chim nhỏ

        Lani: Thiên đường, bầu trời

        Miranda: Dễ thương, đáng yêu...

 đặt tên ở nhà cho con gái bằng tiếng Anh
Bố mẹ cũng có thể đặt tên ở nhà cho con gái bằng tiếng Anh - Ảnh Internet

1.3. Đặt tên ở nhà cho con gái theo tên thực phẩm

  • Đầu tiên, bố mẹ có thể đặt tên cho con gái theo tên các loại trái cây, rau củ như: Cà Rốt, Củ Cải, Bí Đỏ, Bắp, Khoai, Bầu, Dưa Hấu, Dâu Tây, Sơ Ri, Táo Đỏ, Cà Pháo…
  • Bố mẹ cũng có thể đặt tên con gái theo tên một số loại thức uống như: Coca, Pepsi, Cà Phê, Sữa Chua, Mi Lô…
  • Bên cạnh đó, bố mẹ cũng có thể đặt tên cho con theo một số món ăn như: Sushi, Nem, Bún, Miến, Bánh Gạo...

 đặt tên ở nhà cho con gái theo tên món ăn
Bố mẹ có thể đặt tên ở nhà cho con gái theo tên các món ăn - Ảnh Internet

1.4. Đặt tên ở nhà cho con gái từ tên con vật

Đây là một trong những cách đặt tên rất dễ thương. Mặc dù là tên con vật, nhưng hầu hết với cách gọi như thế, sau này, bé lớn lên sẽ thấy rất vui và thú vị với điều này. Bố mẹ có thể chọn một trong các tên ở nhà sau: Bống, Thỏ, Heo, Nhím, Sóc, Ốc, Nai...

 đặt tên cho con gái theo tên loài vật
  Đặt tên ở nhà cho con gái theo tên loài vật cũng là một lựa chọn thú vị - Ảnh Internet

1.5. Đặt tên ở nhà gắn với kỉ niệm tình yêu của bố mẹ

Cách đặt tên đặt tên ở nhà cho con gái theo kỉ niệm của bố mẹ chính là một hình thức "kết nối" các thành viên gia đình một cách hiệu quả nhất. Điều này cho thấy bé yêu chính là "trái ngọt" từ tình yêu chân thành của cả vợ chồng, chẳng hạn như :

  • Bé gái có thể tên Mưa (gắn với kỉ niệm về cơn mưa tình yêu của bố mẹ).
  • Bố mẹ cũng có thể đặt tên cho con là Kem (gắn với món ăn trong lần hẹn hò đầu tiên).
  • Con gái cũng có thể tên là Chiều (lần đầu tiên mà bố mẹ gặp nhau là vào một buổi chiều muộn)…

2. Những lưu ý trong cách đặt tên ở nhà cho con gái

Tùy theo quan niệm gia đình, sở thích cá nhân, bố mẹ có thể chọn những cách khác nhau khi đặt tên ở nhà cho con gái yêu sinh năm 2018. Tuy nhiên, trong cách đặt tên cho con , bố mẹ nên lưu ý những điểm cốt yếu sau:

  • Bố mẹ nên đặt tên cho con gái có âm dễ nghe, tránh các vần, các âm tiết trúc trắc, khó đọc.
  • Thứ hai, bố mẹ nên đặt tên ở nhà cho con gái mang nghĩa tốt đẹp, vui vẻ, tránh để con cảm thấy ngượng nghịu khi lớn lên.
  • Phụ huynh cũng không nên quan niệm rằng cái tên sẽ ảnh hưởng đến năng lực, tính cách hoặc sở thích của bé (chẳng hạn như con tên là Bí Đỏ thì sẽ học không giỏi, bé tên là Cà Chua thì tính cách sẽ chua chát, không dịu dàng, nữ tính hay khi bé tên là Cua thì sau này sẽ ngang bướng, khó dạy…) Thực tế, cái tên ở nhà chỉ là một "nickname" kèm theo tên chính thức để dễ gọi, để tạo nên sự thân thương, gắn kết với gia đình chứ không hề ảnh hưởng đến cuộc đời sau này của con.
  • Ngoài ra, khi đặt tên ở nhà cho bé gái, các bố mẹ cũng nên tham khảo ý kiến của những người thân trong gia đình, đặc biệt là người lớn tuổi để dễ dàng chọn được cái tên ưng ý nhất nhé. Đồng thời, việc tham khảo này cũng là một cách để bày tỏ sự thương yêu, kính trọng với ông bà nội ngoại.

Bên cạnh việc lựa chọn cái tên chính thức sao cho thật hay, ý nghĩa thì việc đặt tên ở nhà cho con gái sinh năm 2018 cũng hết sức quan trọng. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng nếu bạn không thận trọng, rất có thể sau này khi con lớn lên, con sẽ cảm thấy không vui, thậm chí ngượng ngùng, xấu hổ vì cái tên "lạ lùng", không phù hợp với mình. Qua bài viết trên đây, Yeutre.vn hy vọng có thể giúp các bố mẹ dễ dàng chọn được cái tên ngộ nghĩnh, dễ thương như một món quà đặc biệt gắn với kỷ niệm hoặc một sự kiện nào đó, liên quan mật thiết đến tình yêu bao la dành cho bé cưng nhà mình nhé!

Tiên Phạm tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI