Đặt tên con gái năm 2017 ý nghĩa và may mắn đến suốt đời

Tên con gái năm 2017 nên đặt như thế nào để giúp con may mắn đến suốt đời thực sự là một thách đố đối với các bậc làm cha mẹ. Nếu bạn đang mang thai bé gái và dự sinh vào năm Đinh Dậu này, bạn đừng quên tìm hiểu các tiêu chí đặt tên con trong bài viết sau đây nhé!

banner ads
mang thai be gai
Các mẹ đang mang thai bé gái và dự sinh vào năm 2017, hãy chọn ngay cho bé 1 cái tên nhé - Ảnh Internet

Những cái tên lạ, khó phát âm có thể gây ra nhiều phiền toái và ảnh hưởng đến tương lai của bé sau này. Do đó, các ông bố bà mẹ nên giúp con chọn một cái tên dễ nghe, ấn tượng và ý nghĩa nhé.

1. Đặt tên con gái năm 2017 theo phong thủy

Không giống như biệt danh, bạn có thể thay đổi “nếu thích hoặc không thích”. Đối với, tên khai sinh hay còn gọi là tên đi học sẽ gắn liền với cả cuộc đời và có thể ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của bé. Chính vì vậy, các ông bố bà mẹ nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đặt tên cho bé. Tuyệt đối không nên nên đặt tên theo trào lưu, vì từng có trường hợp phụ huynh lấy tên của diễn viên Hàn Quốc đặt cho con khiến bé bị cười nhạo và mặt cảm.

đặt tên con theo tên diễn viên Hàn Quốc
Tránh đặt tên con theo trào lưu hoặc tên diễn viên Hàn Quốc - Ảnh Internet

Một cái tên hay cần phải có 3 yếu tố: Dễ đọc, dễ nhớ và mang nhiều ý nghĩa may mắn theo phong thủy. Những bé gái sinh vào năm 2017 sẽ thuộc mệnh Hỏa, thường có tính cách hoạt bát, thông minh lanh lợi và có sức khỏe, sự nghiệp ổn định trong tương lai. Vậy nên tên của bé cũng phải thật hoàn hảo nhé mẹ.

Một số thông tin về bổn mạng của bé gái sinh năm 2017 (theo dương lịch):

- Bé sẽ thuộc Tuổi Dậu – Cong gà – Độc Lập Chi Kê – Gà độc thân

- Cung mệnh: Cấn thổ thuộc Tây Tứ mệnh

- Màu tương sinh tốt: màu đỏ, hồng, cam, tím

- Màu tương vượng tốt: màu vàng hoặc nâu

- Con số may mắn: 2, 5, 8, 9

bổn mạng của bé gái sinh năm 2017
Bé gái sinh năm 2017 thuộc cung Cấn Thổ mệnh Tây Tứ - Ảnh Internet

Do đó, các mẹ nên ưu tiên những cái tên tương sinh với mệnh Hỏa như:

- Tên thuộc hành Mộc: liên quan đến cây cỏ, hoa lá, cây cỏ như Lan, Chi, Đào, Hạnh…

- Tên thuộc hành Thổ: Diệp, Khuê, Liên…

- Tên thuộc hành Hỏa: Dung, Hồng, Ly, Linh…

2. Những điều kiêng kỵ khi đặt tên con

Tục ngữ có câu “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” đặc biệt trong chuyện đặt tên con gái năm 2017. Chính vì vậy, các ông bố bà mẹ cần lưu ý một số điều dưới đây trong cách đặt tên để con luôn may mắn về sau nhé

- Không nên đặt tên con trùng với người thân, nhất là trong họ hàng thân thiết

- Tránh đặt tên con trùng với tên các vị công chúa, nữ hoàng có tuổi thọ ngắn

- Không nên đặt tên con theo hiện tượng thời tiết như sấm, bão, lũ… hoặc có ý nghĩa tiêu cực

- Hạn chế đặt tên con theo trào lưu, giống tên người nổi tiếng vì có thể làm cho trẻ cảm thấy áp lực và mặc cảm khi không tài giỏi như họ.

- Đặc biệt, các ông bố bà mẹ không nên đặt tên con quá ngắn, quá dài, khó đọc hoặc liên quan đến những thứ không trong sáng (trừ khi đặt biệt danh hoặc tên ở nhà).

đặt tên con gái
Không nên đặt tên con trùng với người thân, nhất là trong họ hàng thân thiết - Ảnh Internet

3. Danh sách đặt tên con gái năm 2017 hay và ý nghĩa

Nếu bạn chưa tìm được tên ưng ý cho con, bạn có thể tham khảo danh sách những tên hay và ý nghĩa dưới đây nhé:

- Ngọc Anh: ý nghĩa là viên ngọc trong sáng, quá giá

- Nguyệt Ánh: ánh trăng sáng và dịu dàng

- Ngọc Bính: viên ngọc trong xanh và thuần khiết

- Minh Châu: viên ngọc trai quý giá

- Ngọc Khuê: một loại ngọc thuần khiết

- Thiên Kim: ngàn vàng quý phái

- Mỹ Lệ: kiêu sa đài các

- Kim Chi: cành vàng lá ngọc

- Thanh Hà: dòng sông trong xanh, êm đềm và hạnh phúc

- Gia Hân: hạnh phúc đến suốt cuộc đời

- Quỳnh Hương: lãng mạn, duyên dáng

- Vân Khánh: đám mây mang lại niềm vui

- Kim Liên: bông sen vàng quý phái

- Gia Linh: vui vẻ đáng yêu

- Thanh Mai: tình yêu trong sáng

- Tuệ Mẫn: thông minh, sắc sảo

- Hồng Nhung: đóa hoa hồng rực rỡ

- Khánh Ngọc: may mắn

- Bích Thủy: dòng nước trong xanh

- Phương Thảo: loài cỏ thơm

Tên con gái 2017 cần phải đặt như thế nào để vừa nghe hay lại vừa ý nghĩa đến đây, các mẹ đã biết rồi phải không? Hãy chọn cái tên đẹp nhất trong những gợi ý ở trên để đặt cho bé yêu nhà mình nhé các mẹ. Chúc bé luôn khỏe mạnh, may mắn và ưu tú như cái tên của mình.

Liên Tiểu Di tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI