Đánh giá sách Để con được ốm của BS Trí Đoàn: Sách hay về chăm sóc trẻ ba mẹ nào cũng nên có 1 cuốn

Để con được ốm được viết bởi đồng tác giả Bác sĩ Trí Đoàn và Uyên Bùi. Đây là một trong những cuốn sách hay về chăm sóc trẻ được hàng ngàn bố mẹ bỉm sữa gối đầu giường.

banner ads

Giới thiệu về tác giả

de con duoc om tac gia
2 tác giả sách Để con được ốm

- Bác sĩ Trí Đoàn là bác sĩ Khoa Nhi, Giám đốc Y khoa Hệ thống phòng khám Quốc tế Victoria Healthcare, đã có 25 năm kinh nghiệm trong nghề và hơn 10 năm theo đuổi thực hành y khoa theo cách thức tiên tiến nhất trên thế giới.

- Tác giả Uyên Bùi là một copywriter chuyên nghiệp tự do, đã từng là phóng viên mảng văn hóa – giải trí; hiện làm mẹ toàn thời gian và dành thời gian cho việc chia sẻ cách chăm sóc và dạy dỗ con trẻ lứa tuổi mầm non.

Giới thiệu chung về sách Để con được ốm

danh gia sach de con duoc om
Để con được ốm, cuốn sách gối đầu giường của nhiều ông bố bà mẹ có con nhỏ

Đặt sách [Để con được ốm] tại Tiki để nhận ưu đãi giảm 20% khi mua sách

Tựa đề "Để con được ốm" từng gây nhiều tranh cãi trên các diễn đàn nuôi dạy con. Ốm là một từ phổ biến nhưng cũng rất nhạy cảm với các bậc cha mẹ. Hầu hết khi con ốm, các bà mẹ đều chung một nỗi lo lắng, trằn trọc và mất ngủ hàng đêm chỉ vì con sốt, con quấy. Vì vậy, không có bất kỳ cha mẹ nào lại mong "Để con được ốm".

Tuy nhiên, khi cầm cuốn sách trên tay, cha mẹ dường như "tỉnh ra" và hiểu rằng "Để con được ốm" không phải là nỗi sợ nữa mà đó là một phần tất yếu của cuộc sống, là món quà tạo hóa và là hành trình phát triển mà con phải đối mặt.

Con phải ốm, ốm để phát triển và hoàn thiện, còn cha mẹ là người đồng hành giúp con vượt qua những khó khăn đầu đời. Đó là lí do, cha mẹ nhất định phải đọc cuốn sách "Để con được ốm" để hiểu thế nào là ỐM, hiểu thế nào là đồng hành cùng con và giúp con vượt qua cơn ốm một cách khoa học nhất.

Tác giả Uyên Bùi cũng chia sẻ chân thành:" Dẫu rằng vẫn còn nhiều thắc mắc, lo lắng của mẹ chưa được đề cập đến, nhưng tôi hy vọng những điều trong cuốn sách này sẽ phần nào đó giúp các mẹ và những-người-sẽ-là-mẹ trở nên tự tin hơn trong việc chăm con, xua tan đi những lo lắng, để mỗi em bé ra đời đều được hưởng sự chăm sóc tốt nhất. Tôi mong, mọi người cũng sẽ mỉm cười được như tôi mỗi khi nghe ai đó chặc lưỡi chê con gầy, sẽ đạt được “công lực” ngồi không mà chờ mỗi khi con bệnh thay vì tìm mọi cách để trị triệu chứng cho con.”

Đúng vậy, thật khó để thay đổi chỉ trong phút chốc, thật khó để bỏ qua những lời chê trách, những lời so sánh với “con nhà người ta”. Để làm được điều này, thật sự phải cần một “tinh thần thép”. Bởi vậy, cha mẹ đừng bỏ qua cuốn sách tuyệt vời mà bác sỹ Trí Đoàn và mẹ Uyên Bùi đã dành thời gian, tâm huyết trau dồi và nghiên cứu thông tin để gửi tới độc giả.

Giới thiệu sơ về 3 phần chính của sách Để con được ốm

de con duoc om
Theo tác giả, muốn con khỏe mạnh ba mẹ phải Để con được ốm
Phần 1:  Tác giả đề cập đến những vấn đề chăm sóc trẻ cơ bản vô cùng chi tiết. Với lối hành văn vô cùng dễ hiểu, kết hợp với các câu chuyện thực tế sinh động, tác giả đưa đến cho bạn đọc cái nhìn tổng quan nhất về quá trình chăm sóc trẻ nhỏ.

Nội dung xoay quanh việc ở cữ như thế nào, chuyện chủng ngừa, cuộc đua với cái cân, chuyện còi xương, thiếu canxi – đây đều là những điều mà cha mẹ nào cũng rất quan tâm. Các vấn đề đều được tác giả mang ra phân tích rất tỉ mỉ dưới góc nhìn và bằng chứng khoa học, sau đó những chỉ dẫn an toàn sẽ được đưa ra để bố mẹ có thể hiểu rõ vì sao con mình gặp vấn đề về sức khỏe, tình trạng của con hiện tại như thế nào và con có thể tự chờ để khỏi ốm được không hay phải nhờ đến sự can thiệp của bác sĩ.

Một lý giải thú vị về vấn đề cha mẹ thường hiểu nhầm trẻ ở trong phòng máy lạnh dễ bị cảm mà bác sĩ Trí Đoàn đưa ra trong phần này: "Biểu hiện của cơ thể chúng ta từ môi trường nóng qua môi trường lạnh như hắt xì hơi, rùng mình là một phản ứng sinh lý của cơ thể, gọi là viêm mũi vận mạch. Đó là hiện tượng mạch máu co lại khiến mũi tiết ra một số chất gây nên tình trạng hắt xì hơi. Khi cơ thể quen dần với nhiệt độ môi trường thì tự hết. Nguyên nhân không phải do siêu vi nhưng nhiều người lầm tưởng, thấy triệu chứng hắt xì thì gọi là cảm".

Phần 2 : Trong chương này tác giả nhắc tới những câu chuyện về dinh dưỡng. Đơn giản như câu chuyện xung quanh tới sữa mẹ và đưa ra những lời khuyên vô cùng đáng yêu “ Sữa mẹ có nhiều lợi ích hơn sữa công thức. Đặc biệt bình sữa mẹ chắc chắn đẹp hơn bình sữa công thức”. Những vấn đề tưởng chừng đơn giản nhưng khiến các bố mẹ phải “lao đao” đã được tác giả đưa ra bằng những câu chuyện đầy thú vị.

Ngay trong câu chuyện về tình trạng biếng ăn ở trẻ, tác giả cũng đã nêu ra lý do gây nên tình trạng này đó là do chính bố mẹ, ông bà, những người luôn ép con ăn, luôn lấy “con nhà người ta” làm thước đo chuẩn mực. “Nhiệm vụ của người lớn là bày ra cho trẻ những thức ăn ngon và đầy đủ dưỡng chất”, nhiệm vụ còn lại “cứ để con lo” .

Phần 3: Ở chương cuối, tác giả đề cập tới những câu chuyện về bệnh thường gặp ở trẻ, những vấn đề sức khỏe của con khiến cha mẹ phải hoang mang bởi nhiều luồng ý kiến. Những vấn đề về sức khỏe của bé như: tiêu chảy, nhiễm trùng đường tiêu hóa, câu chuyện về cảm – ho – sổ mũi.

Đơn cử như việc ho và sổ mũi của bé, tác giả cũng đề cập chi tiết tới việc triệu chứng ho – sổ mũi như thế nào là tốt cho bé. “Một trong những triệu chứng thường gặp ở trẻ bị cảm là ho. Ho là phản xạ bảo vệ cơ thể, giúp tống xuất đờm hay siêu vi ra khỏi đường thở (phế quản) trong phổi và giúp phòng ngữa viêm phổi, chứ không phải ho nhiều làm cho trẻ bị viêm phổi như một số “lý luận ngược". Do đó, ho là một triệu chứng tốt cho cơ thể. Nếu phản xạ này bị cắt đi, trẻ sẽ có nguy cơ bị suy hô hấp và viêm phổi”.

Sau khi lý giải khoa học những hiểu lầm về sức khỏe trẻ của cha mẹ hiện nay, tác giả cũng không quên đưa ra những phương pháp điều trị khoa học, giúp cha mẹ có cách điều trị kịp thời và khoa học.

Vì sao cha mẹ nhất định phải đọc "Để con được ốm" khi nhà có con nhỏ?

de con duoc om
Cha mẹ nhất định phải sở hữu cuốn sách Để con được ốm nếu có con nhỏ

Tham khảo thêm nhiều loại sách về nuôi dạy con cực hay tại Tiki

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều đầu sách về chăm sóc trẻ, tuy nhiên phần đa nội dung đều dịch từ nước ngoài nên phần nào không phù hợp với gia đình Việt Nam vì khác biệt về suy nghĩ, văn hóa, địa lý, bệnh lý. Đặc biệt các cuốn sách ấy không đề cập đến vấn đề đời thường và xử lý chúng một cách khoa học như "Để con được ốm".

Bác sĩ Trí Đoàn dường như quá hiểu tâm tư của các bà mẹ bỉm sữa nên trong sách đều đề cập đến những băn khoăn của các mẹ như truyền thuyết về còi xương, thiếu canxi, truyền thuyết năm máy lạnh bị bệnh, truyền thuyết uống nước đá đau họng... đây đều là truyền thuyết chăm sóc trẻ mà các mẹ truyền nhau trên mạng. Thậm chí có những kinh nghiệm dân gian chăm sóc trẻ sai cách đều được bác sĩ Trí Đoàn lý giải rất chi tiết và chính xác.

Có thể khẳng định “Để con được ốm” là cuốn cẩm nang cần có của tất cả các bậc cha mẹ trong thời đại nhiễu loạn thông tin như hiện nay. Tác giả Uyên Bùi – bà mẹ một con đã dành thời gian và tâm huyết tìm hiểu, học hỏi những kiến thức y khoa cùng với bác sĩ Trí Đoàn – người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế và là bác sĩ uy tín được nhiều cha mẹ tin tưởng cùng xây dựng nên một cuốn sách hữu ích và đáng đọc nhất.

Đọc xong “Để con được ốm”, cha mẹ hãy “đạp lên dư luận mà sống” để con được cảm nhận những điều tốt nhất, khoa học nhất. Để tuổi thơ của con được phát triển đều, toàn diện.

Kim Chi

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI