Da trẻ sơ sinh bị khô mẹ phải làm gì?

Trẻ sơ sinh luôn có một làn da non nớt và mỏng manh. Tình trạng da trẻ sơ sinh bị khô là một hiện tượng thường thấy ở các bé, và đa số các mẹ cũng sẽ đặc biệt quan tâm đến vấn đề này. Vì vậy, ở nội dung bài viết ngày hôm nay, Yeutre.vn muốn cùng mẹ tìm hiểu chi tiết  hơn về cách chăm sóc da trẻ sơ sinh như thế nào, để cải thiện làn da cho bé.

banner ads

Chăm sóc da trẻ sơ sinh chính là kiến thức và kĩ năng căn bản mà mẹ nào cũng nên trang bị cho bản thân, trước hoặc trong khi nuôi con nhỏ. Vì làn da trẻ sơ sinh chưa thật sự hoàn thiện và có thể bị tổn thương bất cứ lúc nào, mà biểu hiện xấu điển hình chính là da trẻ sơ sinh bị khô thường xuyên, nên mẹ phải tích cực chăm sóc làn da cho bé hơn. 

bé ngủ say
Chăm sóc da cho trẻ sơ sinh là kiến thức cơ bản mà mẹ nào cũng nên nắm vững khi nuôi con nhỏ - Ảnh Internet

1. Nguyên nhân da trẻ sơ sinh bị khô

Làn da của chúng ta chính là “hàng rào” bảo vệ cơ thể ở bên trong và ngăn ngừa các tác động ở bên ngoài. Tuy nhiên, ở một em bé mới sinh thì khả năng này là rất yếu kém. Vì làn da của bé quá mỏng, tuyến mồ hôi chưa phát triển nên việc bị các tác nhân bên ngoài làm tổn thương là vô cùng dễ dàng. Trong đó, da trẻ sơ sinh bị khô là biểu hiện thường gặp và có thể kể đến một vài nguyên nhân như:

Thứ nhất, da trẻ sơ sinh chưa thể tự “điều hòa” việc giữ nước nên dẫn đến hậu quả là làn da bé luôn dễ dàng bị mất nước. Lý do giải thích cho vấn đề này đó là vì cấu trúc của da trẻ sơ sinh còn yếu và mỏng, đặc biệt là lớp thượng bì chưa được hình thành nên không thể “ngăn chặn” sự mất nước và dẫn đến hiện tượng da trẻ sơ sinh bị khô.

bé bị khô da
Da trẻ sơ sinh bị khô là do bé luôn dễ bị mất nước đấy mẹ - Ảnh Internet

Thứ hai, các yếu tố bên ngoài như nắng gió, nhiệt độ, độ ẩm luôn là “lực lượng” tác động mạnh mẽ mà làn da non nớt của bé không thể “chống chọi” được. Chẳng hạn như khi mùa đông đến, nhiệt độ và độ ẩm xuống thấp thì chắc chắn sẽ khiến da của bé bị khô thường xuyên hơn đấy mẹ.

Thứ ba, việc mẹ vệ sinh da cho bé không tốt hoặc là da bé dễ kích ứng với bột giặt mà mẹ thường giặt, hay chất liệu vải của quần áo bé mặc, cũng là những nguyên nhân khiến da trẻ sơ sinh bị khô.

Cuối cùng, một nguyên nhân mà khá nhiều mẹ mắc phải và không để ý, đó là việc sử dụng kem hay dầu dưỡng da cho bé không phù hợp. Bởi vì da trẻ sơ sinh thường non nớt và đặc biệt nhạy cảm. Vì vậy, khi dưỡng da cho bé mới sinh, mẹ chỉ nên bôi kem hoặc dầu có nguồn gốc 100% tự nhiên và dành riêng cho trẻ sơ sinh thôi là được.

bôi kem cho bé
Bôi kem dưỡng da không phù hợp với trẻ sơ sinh rất dễ khiến da bé bị kích ứng và trở nên khô ráp - Ảnh Internet

2. Da trẻ sơ sinh bị khô mẹ nên chăm sóc thế nào?

Đối với trẻ sơ sinh, mẹ không nên tắm cho bé thường xuyên mỗi ngày mà chỉ nên cho bé tắm 2- 3 lần một tuần mà thôi. Bởi vì, lúc này trẻ còn quá nhỏ, nếu mẹ tắm cho bé quá nhiều sẽ làm “tiêu hao” chất dầu tự nhiên trên da, khiến da trẻ sơ sinh bị khô. Tuy nhiên, để đảm bảo sự sạch sẽ cho cơ thể bé thì mẹ vẫn hãy lau người cho con bằng một chiếc khăn ẩm mềm và sạch, mỗi khi không tắm cho bé nhé.

Đối với thời gian tắm mỗi lần của bé, mẹ cũng không nên tắm cho con quá lâu mà chỉ nên kéo dài từ 10- 15 phút thôi. Ngoài ra, mẹ nên chú ý đến nhiệt độ nước tắm của con, tránh để nước tắm quá nóng dễ làm tổn thương da của trẻ sơ sinh mẹ nhé. Sau khi tắm cho bé xong thì mẹ hãy lau người cho con bằng một chiếc khăn khô ráo và thật mềm nhé.

tắm cho bé
Mẹ không nên tắm cho trẻ sơ sinh quá lâu vì sẽ khiến da của bé bị khô - Ảnh Internet

Một điều quan trọng mẹ cần lưu ý nữa đó là việc lựa chọn sữa tắm và kem dưỡng da cho bé. Đối với hai loại dung dịch dưỡng da cho trẻ như thế này, mẹ nên đặc biệt kiểm tra kĩ thành phần của chúng. Đặc biệt là kem dưỡng da cho bé, mẹ chỉ nên ưu tiên chọn mua những loại có nguồn gốc thành phần từ tự nhiên, để hạn chế việc da trẻ sơ sinh bị khô do kích ứng với kem dưỡng nha.

Cuối cùng, việc cho bé bú nhiều sữa mẹ là một trong những cách không thể thiếu, để hạn chế việc da trẻ sơ sinh bị khô. Bởi vì nếu các bé mới sinh mà bú ít ngủ nhiều, sẽ làm gia tăng tình trạng mất nước ở trẻ, dẫn đến việc da của bé bị khô đấy các mẹ. Do đó, mẹ hãy cho bé bú thật nhiều sữa để đảm bảo làn da của con luôn mịn màng và hồng hào nhé.

mẹ cho bé bú
Mẹ hãy cho bé bú nhiều sữa để hạn chế tình trạng mất nước gây khô da cho bé - Ảnh Internet

Da trẻ sơ sinh bị khô không phải là vấn đề quá nghiêm trọng đối với bé. Tuy nhiên, nếu thấy tình trạng da của con có chuyển biến xấu như đổi màu hay sưng đỏ, thì mẹ nên đưa bé đến bệnh viện để được kiểm tra cho yên tâm nha. Yeutre.vn chúc bé của các mẹ sẽ luôn có được làn da khỏe khoắn và mịn màng nhé.

Hoàng Oanh tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI