Chữa sâu răng cho trẻ cực hay bằng 5 loại thảo dược "cây nhà lá vườn"

Cơn đau răng kéo dài sẽ khiến trẻ cảm thấy rất mệt mỏi, khó chịu và cáu kỉnh. Do đó, mẹ hãy áp dụng ngay một trong những cách chữa đau răng theo dân gian dưới đây để giảm "cấp tốc" cơn đau răng cho trẻ mà cực an toàn.

banner ads

1. Chữa sâu răng bằng lá chanh

la chanh
Chữa sâu răng bằng lá chanh an toàn cho trẻ

Chuẩn bị:

- Chuẩn bị 30 đến 40 lá chanh (bạn có thể dùng lá chanh tươi hoặc khô đều được).

- 1 thìa muối hạt.

- 1 lít nước lọc.

- Và dụng cụ hỗ trợ đi kèm: Rây lọc, chai nhựa.

Cách làm:

- Mẹ rửa thật sạch lá chanh sau đso 1 lít nước lọc đổ vào nồi và đặt lên bếp đun.

- Khi nước sôi mẹ cho thêm 1 thìa muối hạt rồi đun nhỏ lửa khoảng 15 - 20 phút và tắt bếp để nguội.

- Cuối cùng, mẹ đổ nước lá chanh vừa đun qua rây lọc. Bỏ phần bã lấy phần nước và cho bé dùng dần.

- Hàng ngày, mẹ lấy tăm bông nhúng vào nước lá chanh rồi nhẹ nhàng chấm lên chỗ răng bé bị sâu hoặc viêm lợi. Thực hiện khoảng 3 lần giúp các dưỡng chất thẩm thấu vào bên trong. Hoặc với bé lớn, mẹ có thể để bé súc miệng hàng ngày bằng lá chanh sau khi đánh răng sạch sẽ.

2. Chữa sâu răng với lá trầu

Chuẩn bị:

- 10 lá trầu không

- 1 củ nghệ vàng

- 5 búp bàng

Cách làm:

- Đem tất cả giã nhỏ rồi ngâm với rượu.

- Để khoảng 2 - 3 ngày bạn lấy súc miệng. Mỗi lần súc miệng 5 phút.

- Duy trì cách này cho đến khi tình trạng sâu răng khỏi hẳn mới dùng.

Mẹ lưu ý, cách này chỉ áp dụng với trẻ lớn, vì trẻ nhỏ có thể nuốt phải không tốt cho sức khỏe của trẻ.

3. Chữa sâu răng với lá lốt

la lot
Chữa sâu răng bằng lá lốt cũng sẽ giúp bé nhanh chóng hết đau

Không chỉ là gia vị trong bữa ăn lá lốt còn có nhiều công dụng trong dân gian lưu truyền như chữa sâu răng hiệu quả.

Cách thực hiện rất đơn giản, mẹ chỉ cần lấy một nắm rễ lá lốt rửa sạch và giã nát cùng ít muối trắng. Sau đó lấy miếng bông sạch thấm vào nước cốt lá lốt và đặt vào chỗ sâu răng. Yêu cầu bé ngậm khoảng 5 phút và súc miệng bằng nước muối sinh lý.

Mỗi lần mẹ thực hiện 4 - 5 lần sẽ giúp bé nhanh chóng hết đau vì sâu răng.

4. Chữa đau răng bằng qủa kha tử

Trong quả kha tử có chứa nhiều tanin acid luteoic, chebulinic, chebulin, terchebin... chất kháng viêm, kháng sinh, kháng nấm và virus, vì vậy khi sử dụng quả kha tử để chữa sâu răng sẽ có hiệu quả cao và cực kỳ an toàn cho trẻ.

Cách thực hiện rất đơn giản, bạn chỉ cần lấy một miếng vỏ quả kha tử và đắp lên chỗ răng đau của bé. Mẹ hãy yêu cầu bé ngậm và nuốt dần đến khi hết đau. Cách này chỉ áp dụng với những bé lớn vì bé nhỏ quá sẽ không biết cách ngậm và nuốt.

5. Chữa đau răng bằng lá ổi

Ổi là một trong những loại trái cây rất phổ biến trong vườn và có nhiều công dụng chữa sâu răng mà ít người biết đến. Nhiều nghiên cứu khoa học cũng đã chỉ ra rằng trong lá ổi có hợp chất kháng viêm, kháng khuẩn giúp nướu săn chắc và giảm cơn đau hiệu quả.

Cách này hoàn toàn có thể áp dụng với những trẻ nhỏ vì dễ thực hiện và cực kỳ an toàn.

Chuẩn bị:

- 5-7 lá ổi non rửa sạch (nếu là búp ổi thì càng tốt).

- 1/2 thìa cafe muối tinh.

- 1 ít nước ấm.

- Chày cối để giã lá ổi, dụng cụ lọc.

Cách thực hiện: Mẹ đem lá ổi rửa sạch, sau đó cho lá ổi vào cối và giã nhuyễn. Tiếp theo mẹ trộn lá ổi với ít muối và nước ấm đem khuấy đều cho muối tan ra và dùng dụng cụ lọc lấy phần nước lá ổi để sử dụng.

Hàng ngày, mẹ cho bé súc miệng bằng nước lá ổi để giúp phòng ngừa sâu răng và giảm đau răng hiệu quả.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI