Chỉ ra 10 thứ trong nhà có thể lấy mạng trẻ bất kỳ lúc nào, mẹ ơi đừng chủ quan!

Trẻ nhỏ rất thích cho mọi thứ vào miệng và trong số đó, có những vật dụng có thể đe dọa tính mạng trẻ nếu mẹ không trông con cẩn thận. Đó là những vật dụng nào, mẹ cùng tìm hiểu nhé.

banner ads

1. Bóng bay

bong bay
Bóng bay khá nguy hiểm cho trẻ

Đừng chủ quan với những quả bóng bay nhiều màu sắc, nhỏ xinh. Chúng chính là thủ phạm khiến trẻ có nguy cơ bị tắc đường thở mà mẹ không ngờ tới. Khi những quả bóng bị nổ, trẻ có thể tò mò và sẽ cho mảnh vỡ vào miệng, chúng có thể bị mắc kẹt trong cổ họng bé và chặn đường thở. Vì vậy, hãy giám sát con khi con chơi bóng.

2. Cúc áo

Mẹ có thể sẽ không thể ngờ rằng, món đồ nhỏ bé trong tủ đồ của mẹ có thể ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ. Các loại cúc áo luôn là một nguy cơ gây nghẹt thở cho trẻ, đặc biệt chúng lại có nhiều hình dạng, màu sắc rất hấp dẫn trẻ.

Bố mẹ hãy đảm bảo rằng, các nút trên quần áo được may một cách an toàn và không để trẻ chơi với chúng.

3. Các loại quả nhỏ

cac loai qua nho
Mẹ cần lưu ý các loại quả nhỏ trong nhà nếu trẻ ăn

Nho hay sơ ri, nhãn luôn là một trong những thực phẩm mẹ cần đề phòng khi cho trẻ ăn. Chúng có hình dạng tròn và rất dễ nuốt, vướng lại cổ họng và gây nghẹt thở cho trẻ. Đặc biệt là hạt nhãn, chúng trơn và dễ dàng bị trẻ nuốt vào.

Chính vì vậy, trước khi cho trẻ ăn hãy bổ những loại quả này thành miếng nhỏ và quan sát trẻ ăn. Đảm bảo rằng, trái cây đã được chia nhỏ và loại bỏ hạt khi chúng ăn.

4. Các loại kẹo cứng hình tròn và trơn

Kẹo cứng có hương vị thơm, màu sắc bắt mắt và dĩ nhiên mọi đứa trẻ đều yêu thích. Tuy nhiên, chúng lại vô cùng nguy hiểm vì hình dạng tròn hay bầu dụng vừa khoang miệng trẻ và trẻ dễ nuốt phải, kẹo vướng ở cổ họng và gây nghẹt thở.

Tốt nhất cha mẹ nên giám sát khi cho trẻ ăn để đảm bảo con không bị nghẹn khi ăn kẹo.

5. Pin

pin
Pin có thể gây cháy hoặc ngộ độc

Những cục pin nhỏ trong nhà có thể gây cháy nổ hoặc ngộ độc cho trẻ nếu trẻ vô tình nuốt phải. Trẻ nhỏ rất thích gặm nhấm vật dụng trong nhà và không loại trừ pin nếu mẹ không cất cẩn thận. Chưa kể, pin có chứa hóa chất mạnh có thể đốt cháy thực quản, thành dạ dày nếu trẻ nuốt phải.

Khi cho trẻ chơi đồ chơi hãy đảm bảo pin được vặn chặt an toàn bên trọng. Hoặc tốt nhất hãy lựa chọn món đồ chơi thông thường không sử dụng pin.

6. Chiếc chăn

Mẹ sẽ không ngờ tới, một chiếc chăn mềm mại lại vô cùng nguy hiểm thế nào. Trong lúc trẻ ngủ, nếu cha mẹ bất cẩn đắp chăn cho con có thể khiến trẻ bị ngạt thở do chăn che lên mặt và gây ngạt thở cho trẻ. Trường hợp này thường xảy ra đối với trẻ sơ sinh vì trẻ chưa thể tự mình bỏ chăn ra khỏi mặt.

Vì vậy, cha mẹ hãy học cách đắp chăn đúng cho trẻ, đừng để chiếc chăn gây nguy hiểm cho trẻ.

7. Bếp than sưởi ấm

bep than
Bếp than có thể gây ngộ độc cho trẻ

Ngạt khí CO2 do than gây ra không còn là chuyện nhỏ nữa, đã có rất nhiều trường hợp trẻ bị ngạt khí CO2 do bếp than. Sự việc này thường xảy ra vào mùa đông khi thời thời tiết lạnh, cha mẹ sẽ dùng bếp than để sưởi ấm.

Khi bị ngộ độc khí CO2 trẻ sẽ có biểu hiện li bì, bỏ bú, thở gấp... do đó mẹ hãy lựa chọn thiết bị sưởi ấm an toàn cho trẻ khi trời lạnh thay vì dùng bếp than.

8. Đồ ăn cho thú nuôi

Nếu nhà bạn nuôi mèo hay chó, hãy cẩn thận với đồ ăn của chúng. Đồ ăn cho thú nuôi thường được thiết kế dạng tròn hoặc dài, cứng và trẻ rất tò mò, chúng có thể bốc và cho vào miệng.

Những mảnh khô thức ăn có thể mắc kẹt trong họng bé, do đó hãy chắc chắn rằng thức ăn cho vật nuôi được giữ an toàn ngoài tầm với bé.

9. Chìa khóa

chia khoa
Chìa khóa có thể gây bệnh về đường hô hấp

Để trẻ nín khóc hoặc có thể chơi lâu, không ít cha mẹ cho trẻ chơi cùng chìa khóa. Chìa khóa có thể phát ra âm thanh leng keng khá hấp dẫn đối với trẻ. Tuy nhiên, chúng lại vô cùng nguy hiểm khi trẻ đưa vào miệng.

Chìa khóa có một lượng chì nhất định không tốt cho sức khỏe của trẻ. Chìa khóa cũng chứa nhiều vi khuẩn và gây bệnh về hô hấp, tiêu hóa cho trẻ. Hãy cho trẻ chơi loại đồ chơi khác vừa an toàn vừa sạch sẽ.

10. Điều khiển tivi

Điều khiển tivi khá hấp dẫn trẻ vì có nhiều nút bấm. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với chúng vì điều khiển có thể vỡ ra thành mảnh nhỏ trong lúc chơi đùa gây tổn thương cho trẻ. Chưa kể, điều khiển tivi có pin và có thể ảnh hưởng đến tính mạng trẻ nếu trẻ ngậm/cắn pin.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI