Cảnh sát điều tra chiếc áo nghi làm bé trai ngất xỉu

Mặc áo thun có nhãn ghi sản xuất từ Trung Quốc, bên trong gắn thiết bị giống chíp điện tử, bé trai 8 tuổi ở Cần Thơ được cho là tức ngực rồi ngất xỉu.

banner ads

44364-chip-2-1397-1456140570.jpg

Áo thun khiến cháu ngoại bà Giấy bị ngất. Ảnh: Cửu Long

Bà Châu Thị Giấy, nhà ở chợ Xuân Khánh (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho biết, sáng 22/2 cháu ngoại Trương Ngọc Minh (8 tuổi) mặc áo thun do mẹ mua tặng dịp Tết. Gần 2 tiếng sau Minh kêu mệt mỏi, đau ở ngực.

"Tôi chạy lại xem thì nó bị ngất. Hoảng hồn, tôi lột chiếc áo trên người nó ra thì lúc sau Minh tỉnh lại bình thường", bà Giấy nói.

44365-p1020069-6946-1456140571.jpg

Vật thể lạ giống chip điện tử trong chiếc áo bé trai mặc. Ảnh: Cửu Long

Mọi người trong gia đình bà Giấy kiểm tra, phát hiện “vật thể lạ” được bọc băng keo và gắn rất kỹ ngay trước ngực áo. Nó giống con chip điện tử, màu vàng, có gắn pin, hình tròn dẹt, nhỏ bằng đầu ngón tay. Dưới cục pin có in chữ.

Chiều cùng ngày, Công an quận Ninh Kiều đến nhà bà Giấy ghi nhận sự việc, thu giữ chiếc áo cùng thiết bị lạ để điều tra, làm rõ.

44363-chip-1-3838-1456140570.jpg

Cục pin của thiết bị lạ. Ảnh: Cửu Long

"Gia đình Minh cho biết trước nay cháu không có bệnh lý gì. Bước đầu chúng tôi nghi nhận chiếc áo thun đã qua sử dụng, có dòng chữ ghi sản xuất tại Trung Quốc được mẹ cháu Minh mua của người bán dạo", một cán bộ điều tra cho biết.

Cơ quan chức năng Cần Thơ đang làm rõ có hay không việc cháu Minh ngất xỉu do liên quan đến chiếc áo.

Theo ngoisao

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI