Cắm hoa bàn thờ ngày Tết đẹp, hợp phong thủy rước tài lộc vào nhà

Cắm hoa bàn thờ ngày Tết là một trong những phong tục truyền thống lâu đời của người Việt ta, mỗi khi dịp Tết đến. Đây là việc được nhiều người, nhiều gia đình xem trọng. Cắm hoa bàn thời ngày xuân không những mang lại bầu không khí Tết ấm cúng đầy sức sống, mà còn mang ý nghĩa tâm linh, thể hiện lòng thành kính, sự tôn trọng của con cái đối với tổ tiên, ông bà. 

banner ads
cam hoa ban tho to tien
Cắm hoa bàn thờ ngày tết đẹp, hợp phong thủy sẽ mang lại nhiều may mắn, tài lộc. Ảnh: Internet

1. Ý nghĩa của việc cắm hoa bàn thờ ngày Tết

  • Như đã đề cập. việc cắm hoa bàn thờ ngày Tết giúp cho không gian ngôi nhà của bạn tràn ngập không khí mùa xuân sang, sáng sủa và đẹp hơn.
  • Theo một khía cạnh khác, cắm hoa bàn thờ ngày Tết còn mang ý nghĩa tâm linh rất quan trọng. Con cháu cắm hoa thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với tổ tiên, ông bà, thần linh.
  • Cắm hoa bàn thờ còn mang ý nghĩa dành những điều kiện tốt lành, đẹp nhất mà chúng ta đã làm được trong cuộc sống đến cho Phật, gia tiên, là một hành động thành kính, bày tỏ sự biết ơn đến với họ, mặc dù giá trị vật chất không nhiều.
  • Và ngoài ra, cắm hoa bàn thờ ngày tết đúng phong thủy được cho là còn mang lại cho gia đình bạn nhiều may mắn, tài lộc và niềm vui cả năm.
y nghia viec cam hoa ban tho
Cắm hoa bàn thờ ngày tết có ý nghĩa thiêng liêng. Ảnh: Internet

2. Cách cắm hoa bàn thờ ngày Tết đẹp, rước tài lộc

Cắm hoa thì ai cũng làm được nhưng cắm như thế nào để đẹp và rước nhiều tài lộc, may mắn về cho gia đình thì không phải ai cũng làm được. Tuy nhiên, đây cũng không phải là một việc khó, chỉ cần bạn biết cách, một số mẹo hay cơ bản để áp dụng khi cắm thì sẽ rất đơn giản, lại đẹp, đủ ý nghĩa. 

2.1. Nên chú ý chọn loại hoa và màu sắc phù hợp

Đối với bàn thờ thì bạn chỉ nên cắm khoảng từ 1 đến 2 bình hoa là được, thậm chí chỉ cần 1 bình. Chúng ta không nên sử dụng quá nhiều bình, tránh gây thừa thãi, rối mắt người nhìn.

Trong một lọ hoa, bạn phối hợp màu sắc hoa sao cho phù hợp, hài hòa. Không nên cắm quá nhiều hoa và nhiều màu trong một bình, vì như vậy sẽ không đẹp, gây mất thẩm mỹ và rối mắt.

2.2. Cắm hoa phải cân xứng

Đối với hoa chưng trên bàn thờ các bạn nên tránh cắm xòe sang hai bên quá nhiều, vì có thể sẽ che mất đi di ảnh của người đã khuất hay ảnh thần linh hoặc. Cắm hoa xòe rộng rất kén không gian nơi bàn thờ vì nó thường chiếm quá nhiều diện tích. Do đó, trước khi cắm hoa, bạn lưu ý quan sát bàn thờ, có hình dung về kiểu cắm và tán của bình hoa trước đã nhé. 

2.3. Hướng cắm hoa

Để hợp phong thủy và thể hiện được lòng thành, kính trọng của gia chủ thì hoa cúng trên bàn thờ ngày tết phải được cắm theo hướng ra ngoài và hướng lên cao. Việc này không chỉ đơn giản là phù hợp mà còn mang ý nghĩa sung túc, đầy đủ, may mắn trong năm mới.

cam hoa ban tho
Cách cắm hoa bàn thờ ngày tết đẹp, rước tài lộc. Ảnh: Internet

Phương hướng giúp chọn cắm hoa bàn thờ ngày Tết phù hợp

  • Hướng Đông:  Nếu bàn thờ nhà bạn nằm hướng Đông, tức là hướng thuộc về gia đạo, ứng với con trai trưởng trong nhà, thuộc hành mộc nên vì vậy ngày Tết thích hợp để chưng các loại hoa màu xanh, tím đen hay màu lục.
  • Hướng Bắc: thuộc hành thủy, cung Quan lộc, ứng với con trai giữa, tượng trưng cho danh vọng, nên vào ngày Tết nên chọn những loại hoa có các màu như: trắng, xanh dương, đen.
  • Hướng Nam: thuộc hành hỏa, ứng với con gái giữa, tượng trưng cho danh vọng và địa vị, hoa thích hợp chưng trong ngày Tết là màu đỏ và màu xanh lá.
  • Hướng Tây: thuộc hành kim, cung tử, ứng với con gái út, trong ngày Tết sẽ thích hợp với hoa trắng hoặc hoa màu vàng.
  • Hướng Đông Nam: là cung tài lộc, thuộc hành mộc, ứng với con gái lớn, phù hợp chưng hoa ngày Tết là màu tím, màu xanh nước biển và màu xanh lá cây.
  • Hướng Đông Bắc: thuộc hành thổ, ứng với con trai út, tượng trưng cho kiến thức học vấn, ngày Tết phù hợp để trưng hoa màu đỏ hoặc hoa màu vàng.
  • Hướng Tây Nam: thuộc hành thổ, ứng với người mẹ, tượng trưng cho tình duyên và hôn nhân, chưng hoa ngày Tết nên có màu đỏ hoặc vàng.
  • Hướng Tây Bắc: thuộc hành kim, cung quý nhơn, ứng với người cha, ngày Tết phù hợp chưng bông trên bàn thờ là các loại hoa màu trắng và màu vàng.
huong cam hoa ban tho
Phương hướng cắm hoa bàn thờ ngày tết. Ảnh: Internet

3. Những loại hoa nên cắm bàn thờ ngày Tết

3.1. Hoa cúc vàng

Hoa cúc vàng là một loại hoa được nhiều người ưa chuộng mỗi khi dịp Tết đến. Hoa cúc vàng không chỉ mang lại màu sắc tươi sáng rực rỡ, còn tượng trưng cho tuổi thọ, tài lộc, phúc khí nên nhiều người chọn chúng cắm bàn thờ tổ tiên. Chưng bàn thờ ngày Tết với hoa cúc vàng còn đem đến cho gia đình bạn những điều tốt đẹp khác. Nên, đây là loại hoa được xem là thích hợp nhất dâng cúng bàn thờ tổ tiên trong dịp đầu năm lẫn các dịp quan trọng khác.

3.2. Hoa mai

Hoa mai được xem là một nét đặc trưng của miền Nam, chỉ nở rộ vào mùa Xuân, là loài hoa kiêu sa tượng trưng cho sự phú quý, giàu sang. Nhiều người tin rằng, nếu hoa mai nở khoe sắc vào đúng mùng 1 Tết âm lịch, hoa tròn, cánh to thì cả năm đó gia chủ sẽ gặp được nhiều may mắn, làm ăn phát tài, thuận buồm xuôi gió. Và đây cũng là một loại hoa ngày Tết bạn nên chọn để chưng bàn thờ, nếu bàn thờ thấp hoặc những nhà có nhà thờ riêng. 

Khi chọn hoa mai ngày Tết để chưng bàn thờ hay nơi thờ, các bạn nên chọn những cành có nụ to, đều và nhiều nụ, hoa đã bung vỏ lụa thì vào ngày mùng 1 sẽ có khả năng sẽ nở rộ.

hoa mai
Cắm hoa bàn thờ ngày tết - Hoa mai tượng trưng cho sự may mắn rất thích hợp để làm hoa cắm bàn thờ. Ảnh: Internet

3.3. Hoa đào

Ở miền Bắc, người ta tin rằng hoa đào có khả năng xua đuổi bách quỷ, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Hoa đào còn tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở, đem đến cho mọi người trong gia đình nguồn sinh khí mới, sức khỏe dồi dào, một năm mới vạn sự như ý. Để cắm hoa bàn thờ ngày Tết đẹp các bạn có thể kết hợp hoa đào cùng với những món đồ trang trí đẹp mắt khác là bạn đã có một bình bông tràn ngập sắc xuân cho dịp Tết này rồi. Tuy nhiên, cũng như hoa mai, hoa đào chỉ phù hợp với các bàn thờ thấp rộng và có không gian đủ thoáng nếu không sẽ làm mất vẻ đẹp của cả bình bông lẫn bàn thờ. 

3.4. Hoa hồng đỏ

Hoa hồng đỏ tượng trưng cho sự vĩnh cửu, hạnh phúc trong tình cảm gia đình và đặc biệt là tình cảm đôi lứa yêu nhau. Vì vậy cũng rất phù hợp để chưng trên bàn thờ ngày Tết. Các bạn nên lưu ý, nếu chưng trên bàn thờ tổ tiên thì nên chọn loại hoa hồng màu đỏ tươi, tránh không nên chọn các màu khác, hoặc cắm xen kẽ hoa hồng màu đỏ và các màu khác.

3.5. Hoa lay ơn

Hoa lay ơn, hay còn được gọi là hoa huệ, loài hoa này tươi rất lâu, mùi hương thơm ngát, thanh dịu và không gắt nên được nhiều gia đình lựa chọn làm hoa cắm bàn thờ ngày Tết. Hoa với nhiều màu sắc khác nhau như: đỏ, vàng, trắng,... nhưng vào dịp Tết người ta thường chọn hoa lay ơn màu đỏ để cúng cho tổ tiên. Loài hoa này sẽ mang lại nhiều may mắn cho gia đình bạn vào đầu năm mới. 

hoa lay on
Chọn hoa lay để chưng bàn thờ thì nên chọn loại màu đỏ. Ảnh: Internet

4. Những loại hoa kiêng, không nên cắm bàn thờ ngày Tết

Bàn về chuyện cắm hoa bàn thờ ngày Tết, ngoài những lưu ý như trên như nên cắm hoa gì màu nào thì bạn cũng nên biết qua những điều nên kiêng. Lý do kiêng kỵ cắm một số loại hoa hay màu sắc, mùi hoa không phải là bắt buộc hay đúng sai mà phần lớn tùy thuộc vào quan niệm, sở thích khác nhau của các gia đình, địa phương,...

4.1. Kiêng chưng hoa nhài, hoa sứ ở bàn thờ ngày Tết

Hoa nhài và hoa sứ là hai loài hoa có màu trắng tinh khiết, có hương thơm dịu nhẹ, quyến rũ nhưng nó lại tượng trưng cho tình yêu đôi lứa trai gái, được cho là sẽ thiếu đi sự trang nghiêm và đứng đắn cần thiết.  Do vậy, thường thì người ta không chọn hoa nhài hay hoa sứ làm hoa cắm bàn thờ thần linh, tổ tiên trong dịp đầu năm mới.

4.2. Hoa phù du

Hoa phù du khá đặc biệt vì chúng có khả năng thay đổi sắc độ theo thời điểm trong ngày, có thể từ màu trắng sang màu hồng đỏ sậm. Tuy nhiên cũng chính vì vậy mà chúng cũng có khả năng chuyển sang màu đen lụi tàn, và lại nhanh nở, nhanh tàn nên đây sẽ là loài hoa nên kiêng kỵ ngày Tết. Đương nhiên chúng cũng không được chọn để chưng trên bàn thờ tổ tiên trong những ngày đầu năm. 

4.3. Hoa cúc vạn thọ

Nếu hoa cúc vàng được chọn để chưng trên bàn thờ ngày Tết rất phổ biến thì hoa cúc vạn thọ lại ngược lại. Đây là một loại hoa được nhiều người khuyên là nên kiêng, không chọn cắm bàn thờ ngày Tết bởi vì chúng có mùi khá nồng, không thích hợp.

Để thể hiện lòng thành kính với tổ tiên, thần linh thì bạn nên chọn những loại hoa có mùi thơm thanh dịu, nhẹ nhàng, không nên chọn những loại có mùi hôi, nồng. Vì, như thế sẽ được xem là bất kính với tổ tiên, cả năm gia đình sẽ không gặp nhiều may mắn.

hoa cuc van tho
Hoa cúc vạn thọ có mùi hôi, gắt nên không thích hợp chưng bàn thờ ngày tết. Ảnh: Internet

4.4. Hoa ly

Hoa ly rất đẹp, nhưng lại có chữ "ly", mang ý nghĩa chia ly, xa cách, không tốt đẹp nên với nhiều địa phương, nhiều gia đình kiêng cắm hoa này vào ngày Tết hoặc bàn thờ tổ tiên. Không những nhiều người tránh chưng hoa này trong dịp Tết Âm lịch mà còn tránh nhiều dịp vì quan niệm để tránh những điều không tốt đẹp xảy ra với gia đình của mình.

4.5. Hoa dâm bụt, hoa cúc áo

Hoa râm bụt (dâm bụt) và hoa cúc áo đều có màu sắc rất đẹp, hương thơm không quá gắt, nồng nhưng vì chúng có tên gọi không được hay nên chúng cũng không được lựa chọn làm hoa cắm bàn thờ ngày Tết. Người ta cho rằng, nếu cắm sẽ thiếu đi sự thành kính trang nghiêm cần có.

4.6. Hoa phong lan

Phong lan là loài hoa vô cùng đẹp, nhưng thường chúng chỉ thích hợp để trang trí nhà cửa chứ không thích hợp để chưng bàn thờ. Nhưng đó cũng không phải là lý do chính hoa này không thích hợp chưng bàn thờ ngày tết mà là do chữ "phong" trong phong lan thể hiện sự phong lưu. Trong khi đó, loài hoa dâng lên thần linh, tổ tiên phải trang nghiêm, vì lẽ đó, hoa phong lan nói chung cũng không được nhiều người chọn chưng bàn thờ.

hoa phong lan
Phong lan là loài hoa vô cùng đẹp, nhưng thường chúng chỉ thích hợp để trang trí nhà cửa. Ảnh: Internet

Vào mỗi dịp Tết, bên cạnh các mâm cơm cúng, mâm ngũ quả thì việc cắm một bình hoa đẹp chưng trên bàn thờ ngày Tết cũng là điều không thể thiếu. Việc cắm hoa bàn thờ ngày Tết đẹp, hợp phong thủy sẽ giúp mang lại không khí xuân ngập tràn trong căn nhà và đem lại nhiều may mắn về tài lộc, phúc khí cho cả gia đình. Nhìn chung, hoa cắm trên bàn thờ tổ tiên đa phần phải là những loài hoa đẹp, có hương thơm dịu nhẹ và mang ý nghĩa tốt đẹp nhất. Vì điều này cũng chính là cách để thể hiện lòng thành, tôn kính đối với ông bà tổ tiên và thần linh. Hy vọng những thông tin mà Chuyên mục Cẩm nang  chia sẻ, sẽ giúp cho bạn lựa chọn được loại hoa phù thật hợp, để chưng trong dịp Tết này. Chúc các bạn năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng và gặp nhiều may mắn.

Diễm Diễm tổng hợp

Đã có 3 người đánh giá bài viết này Đáng Tin Cậy

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI