Cách trị rôm sảy cho bé đơn giản mẹ nên tham khảo

Cách trị rôm sảy cho bé là một trong những kiến thức cơ bản mẹ cần nắm vững, để xử trí khi chăm sóc da cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Bởi nổi rôm sảy là một bệnh da liễu cực phổ biến ở trẻ em, đặc biệt là trong thời tiết mà nắng nóng “hoành hành” khắp nơi như hiện nay.

banner ads

Việc bé bị rôm sảy tuy không quá nguy hiểm cho sức khỏe, nhưng bé sẽ phải chịu đựng một cách khổ sở những cơn ngứa mà căn bệnh này mang lại. Nếu không được chữa trị kịp thời chứng rôm sảy ở trẻ có thể dẫn đến những biến chứng nặng hơn như: mụn nhọt, viêm nang lông hay nhiễm trùng da.... Vì vậy, mẹ hãy tham khảo thật kĩ bài viết dưới đây để nắm được cách trị rôm sảy cho bé nhé.

bé nằm nghiêng
Bé bị rôm sảy sẽ rất ngứa ngáy và khó chịu đấy các mẹ - Ảnh Internet

1. Nguyên nhân bé bị rôm sảy

Bé bị rôm sảy đa số là do tuyến mồ hôi của trẻ đã bị tắc nghẽn. Đặc biệt là khi thời tiết nắng nóng hoặc cũng có thể do mẹ cho bé mặc quần áo quá kín đáo và không thấm hút mồ hôi tốt. Lúc đó, khi bé chơi đùa, vận động thì mồ hôi sẽ chảy ra nhiều, nhưng lại không thoát hết được và bị ứ đọng trong các ống bài tiết trên da trẻ. Trong khi đó, các ống bài tiết này lại hay bị bụi và chất cặn bã bịt kín. Từ đây dẫn đến hiện tượng da trẻ bị nổi những mẩn đỏ gây ngứa. Đồng thời, khi nhiệt độ tăng cao cũng sẽ khiến trẻ bị giãn các mao mạch, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập gây nên bệnh rôm sảy.

bé bị rôm sảy
Tuyến mồ hôi bị tắc nghẽn là nguyên nhân chính khiến bé bị rôm sảy - Ảnh Internet

2. Cách trị rôm sảy cho bé

Khi bé bị rôm sảy, ngoài việc bôi thuốc hay cho bé uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, thì mẹ cũng nên thực hiện những phương pháp sau để giúp con mau lành bệnh và hết ngứa nhé.

Thứ nhất, tùy độ tuổi, mẹ cho bé uống nhiều đồ mát như: nước chanh, nước cam, nước rau má, nước sắn dây…Hoặc hãy cho bé ăn những món chè vừa bổ vừa giải nhiệt như chè đậu xanh, đậu đỏ…để cơ thể của bé được làm mát từ bên trong, và khiến tình trạng rôm sảy mau hết hơn.

Thứ hai, mẹ nên thường xuyên tắm rửa cho bé bằng nước mát, kết hợp với việc thay quần áo nhiều lần cho con trong ngày, để bé luôn được sạch sẽ. Ngoài ra, các khăn tắm dùng để lau người cho bé nên là loại khăn sạch và mềm, hơn nữa, mẹ cũng phải thay khăn tắm thường xuyên cho con để bé không bị rôm sảy kéo dài nhé.

tắm cho bé
Tắm rửa sạch sẽ cho bé là một trong những cách bảo vệ tốt nhất cho làn da của trẻ nhỏ - Ảnh Internet

Thứ ba, quần áo của bé nên được giặt sạch thường xuyên. Đồng thời, khi phơi quần áo cho con mẹ không nên phơi ở những chỗ khói bụi, để tránh bị vi khuẩn bám vào và sau đó khi con mặc lên người, chúng sẽ xâm nhập vào lỗ chân lông của bé gây rôm sảy.

Thứ tư, mẹ không nên cho bé mặc đồ quá kín đáo hay quần áo mà vải quá dày, không thấm hút mồ hôi tốt. Vì như vậy sẽ khiến bé bị rôm sảy khó lành hơn. Mẹ hãy cho con mặc quần áo thoáng mát và thấm mồ hôi tốt, để da bé không bị bí dẫn đến rôm sảy nặng hơn.

Thứ năm, mẹ không nên dẫn bé đi chơi ở ngoài trời khi nhiệt độ tăng cao và nắng nóng, để tránh ảnh hưởng đến làn da non nớt của bé. Bên cạnh đó, mẹ hãy lau dọn nhà cửa thường xuyên để bé có chỗ vui chơi sạch sẽ, thoáng mát hơn trong thời tiết hanh nóng.

mẹ nói chuyện với bé
Mẹ không nên cho bé mặc quần áo quá dày trong mùa nóng để hạn chế bệnh rôm sảy ở trẻ - Ảnh Internet

Thứ sáu, mẹ nên cắt móng tay sạch sẽ cho con để đề phòng việc bé quá ngứa và dùng móng tay gãi lên chỗ ngứa, chính điều này có thể gây tổn thương và nhiễm trùng da của bé. Ngoài ra, đối với các bé có bú sữa mẹ thì mẹ nên hạn chế ăn uống những đồ nóng, làm ảnh hưởng đến chất lượng sữa mẹ, dẫn đến việc con bú vào bị “nóng” theo.

Cuối cùng, nhằm giúp bé nhanh hết rôm sảy hơn thì mẹ có thể sử dụng những loại “thuốc tự nhiên” theo cách dân gian, để bôi lên da bé hoặc bỏ vào nước tắm cho con cũng được. Một số phương “thuốc” mà mẹ có thể dùng để đem lại hiệu quả cao khi trị rôm sảy cho bé đó là mướp đắng, lô hội, bột yến mạch, dưa chuột…

cắt móng tay cho bé
Mẹ hãy cắt móng tay cho bé khi con bị rôm sảy để đề phòng bé gãi vào chỗ ngứa gây tổn thương da nhé - Ảnh Internet

Các bệnh ngoài da ở trẻ như nổi rôm sảy tưởng chừng là chuyện bình thường và không có gì nguy hiểm. Tuy nhiên, mẹ cũng không được chủ quan và phải tìm cách trị rôm sảy cho bé thật hiệu quả,  để tránh tình trạng trở nặng, hay những biến chứng xấu về sau. Yeutre.vn chúc bé cưng của các mẹ nếu có bị rôm sảy cũng sẽ nhanh hết bệnh, và có được làn da mịn màng đáng yêu nhé.

Hoàng Oanh tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI