Cách hạ sốt an toàn, cực nhanh cho bé mà không cần dùng thuốc hạ sốt

Cách hạ sốt như thế nào là đúng và an toàn cho bé? Đây là câu hỏi được rất nhiều phụ huynh quan tâm. Bé bị sốt là trường hợp bố mẹ gặp thường xuyên trong quá trình chăm sóc bé, nhưng tùy vào tình trạng, bố mẹ có thể áp dụng nhiều cách để hạ sốt cho con. Với bài viết sau đây, Yeutre.vn giới thiệu đến các bố mẹ những cách hạ sốt cực nhanh, mang lại hiệu quả cao mà bố mẹ có thể áp dụng, trước khi cần dùng đến thuốc.

banner ads
 cách hạ sốt an toàn cho bé
Khi bị sốt, bé thường có các triệu chứng đi kèm như ho, nôn ói, tiêu chảy - Ảnh Internet

1. Dùng tất ướt quấn quanh mắt cá chân cho bé

Cách hạ số này nghe có vẻ lạ lùng nhưng hiệu quả thì vô cùng nhanh chóng, ngay cả khi trẻ sốt cao. Mẹ hãy chọn 2 chiếc tất cotton đủ dài, nhúng vào nước ấm vắt khô, rồi đem quấn quanh 2 mắt cá chân cho trẻ.

2. Dùng nước massage - cách hạ sốt hiệu quả cho bé

  • Sau khi chuẩn bị một tô nước ấm và một chiếc khăn bông, bố mẹ hãy đưa bé vào phòng có nhiệt độ thích hợp, cởi quần áo và đặt bé nằm trên khăn lông mềm.
  • Mẹ dùng tay nhúng vào nước ấm và nhẹ nhàng đặt lên ngực bé, xòe các ngón tay và massage khắp cơ thể con. Lưu ý là mẹ chỉ nên thực hiện động tác này thật nhẹ nhàng, mềm mại để tránh làm đau bé.
  • Mẹ hãy vuốt nhẹ từ cánh tay xuống các đầu ngón tay, từ hông đến chân và massage nhẹ nhàng quanh vùng vai, ngực. Nước và hơi ấm của lòng bàn tay mẹ kết hợp lại sẽ có thể giúp con dịu cơn sốt tức thì.

3. Tắm cho bé

Nhiều nghiên cứu y khoa đã chứng minh rằng tắm chính là cách hạ sốt cho bé cực kỳ hiệu quả. Khi bé bị sốt, việc hạ nhiệt là cực kỳ quan trọng vì não bé còn yếu nên rất dễ bị tổn thương. Tắm là cách chủ yếu để hạ nhiệt cho não. Tuy nhiên, việc này phải tuân thủ theo các nguyên tắc như:

  • Nên tắm bằng nước ấm có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ cơ thể bé 2 độ, và luôn duy trì nhiệt độ nước tắm ở mức đó cho đến khi trẻ tắm xong. Nếu bé bị sốt nhẹ 38 độ C thì nước tắm của trẻ phải có nhiệt độ là 36 độ C.
  • Khi tắm cho bé, bố mẹ có thể tắm từ trên xuống dưới, nếu có gội đầu thì nên gội nhanh và lau khô tóc của bé trước rồi tiếp tục tắm phần cơ thể.
  • Dù là sốt nhẹ hay sốt cao, mẹ cũng không nên tắm quá lâu cho bé. Thời gian tắm tốt nhất cho bé là 5 phút.
 tắm cho bé là một trong những cách hạ sốt nhanh chóng
Tắm cho bé là một trong những cách hạ sốt nhanh chóng - Ảnh Internet

4. Lau người cho bé

  • Lau người cũng là một cách hạ sốt nhanh chóng cho bé. Mẹ hãy đưa con vào nơi kín gió, cởi hết quần áo và dùng khăn ấm lau người bé, lưu ý lau kỹ vùng bẹn, nách và hạch …
  • Mẹ không được dùng nước lạnh, nước đá để chườm cho trẻ, hay xoa dầu gió vì như thế có thể khiến con bị bỏng da. Biện pháp kết hợp trong tình trạng này là nên cho bé ăn lỏng hơn ngày thường để dễ tiêu hóa và uống các loại nước như cam, nước chanh và orezol. Cách hạ sốt cho trẻ sơ sinh này có hiệu quả rõ rệt mà lại không mất nhiều thời gian của bố mẹ.

5. Xông cho bé

  • Đầu tiên, mẹ đổ nước nóng vào bồn tắm hay một chậu lớn rồi pha một thìa dầu khuynh diệp vào. Sau đó, mẹ nhớ đóng cửa phòng tắm lại để hơi bốc lên không bị thoát ra ngoài.
  • Bế bé trên tay hoặc để con ngồi dưới sàn có trải khăn.
  • Khoác một chiếc khăn tắm lên người bé, không cần mặc quần áo. Lúc này, mồ hôi bé sẽ ra nhiều. Hơi nước nóng có dầu sẽ thấm qua da, được bé thở hít vào phổi.

6. Cách hạ sốt cho bé bằng liều thuốc tự nhiên - dùng cây diếp cá

  • Đầu tiên, các mẹ cần chuẩn bị cho mình một nắm rau diếp cá, rửa sạch từng lá một và giã thật nhuyễn.
  • Lấy nước vo gạo, chắt lấy 1 bát đặc, rồi cho nước vo gạo cùng rau diếp cá đã giã nhuyễn vào nồi đun sôi khoảng 20 phút đến khi rau diếp cá nhừ nát.
  • Để nguội, rồi lọc lấy nước cho bé uống (có thể cho thêm tí để bé dễ uống hơn).
  • Mỗi ngày, mẹ nên cho bé uống nước rau diếp cá từ 2 - 3 lần. Sau ngày đầu tiên, bé sẽ đỡ sốt hẳn, nhưng chân tay vẫn còn ấm, nhưng chỉ sau 2 - 3 ngày sử dụng bé sẽ dứt sốt và ho hoàn toàn. Rau diếp cá là vị thuốc kháng sinh tự nhiên, mẹ nên cho bé uống sau bữa ăn khoảng 1h sẽ phát huy tối đa công dụng nhé.
  • Mẹ có thể kết hợp giữa uống nước rau diếp cá và chườm cho con bằng bã rau diếp cá để hạ sốt nhanh cho con bằng cách: chia bã rau diếp cá làm 3 phần, 2 phần cho vào bao và kẹp trong nách bé, phần còn lại đắp lên trán bé, đảm bảo con sẽ đỡ sốt đến 80 - 90%, lặp lại 2 lần thì tình trạng sốt gần như dứt hẳn.
 rau diếp cá là vị thuốc hạ sốt an toàn cho trẻ sơ sinh
Rau diếp cá là vị thuốc hạ sốt an toàn cho trẻ sơ sinh - Ảnh Internet

7. Dùng cỏ nhọ nồi

  • Sử dụng cỏ nhọ nồi cũng là một trong những cách hạ sốt mang lại hiệu quả đáng kể. Trước hết, mẹ hãy rửa cỏ nhọ nồi thật sạch, sau đó ngâm lại bằng nước muối đun sôi để nguội, rồi vớt ra cho vào cối giã nát.
  • Lọc lấy nước, đem đun sôi lên, để nguội, rối cho bé uống. Mỗi lần, mẹ chó bé uống khoảng 50ml, ngày 2 - 3 lần. Trường hợp bé bị viêm họng thì mẹ nên cho thêm một chút muối trắng để con giúp giảm ho, giảm viêm họng.
  • Mẹ có thể kết hợp dùng bã nhọ nồi cho vào khăn sạch, đắp trán cho bé. Cách này sẽ giúp con nhanh hết sốt hơn.

8. Ngậm dưa chuột thay ti giả

Dùng dưa chuột để hạ sốt cho bé cũng là một phương pháp phổ biến hiện nay. Bên cạnh công dụng làm đẹp da, giảm thâm quầng mắt thì dưa chuột còn có tác dụng hạ sốt cho trẻ sơ sinh rất tốt:

  • Mẹ chọn một quả dưa chuột non, ít hạt, đem đi rửa sạch. 
  • Dùng dao gọt quả dưa chuột thành hình dạng một bình sữa, phần đầu nhỏ gọt vỏ sạch sẽ cho bé ngậm, phần đuôi không gọt vỏ để bé cầm trên tay.

 Mẹ sẽ thấy bé yêu nhà mình giảm sốt ngay lập tức.

 dùng dưa chuột cũng là một cách hạ sốt phổ biến hiện nay
Dùng dưa chuột cũng là một cách hạ sốt phổ biến hiện nay - Ảnh Internet

9. Xoa bóp bằng dầu olive

  • Dùng dầu olive massage nhẹ nhàng toàn thân cho trẻ.
  • Sau đó, mẹ cho con mặc quần áo chất liệu mềm mịn, dài tay ngủ qua đêm.
  • Sáng hôm sau, mẹ tắm và lau sạch lớp dầu oliu trên người bé bằng nước ấm.  

10. Dùng chanh tươi

Sử dụng chanh tươi là một cách hạ sốt khá đơn giản, nhưng rất hữu hiệu, ngay cả khi con sốt cao đến khoảng 39 độ:

  • Mẹ cắt chanh thành những lát mỏng.
  • Dùng miếng chanh đã cắt chà xát vào trán, dọc theo xương sống và khuỷu tay, khuỷu chân của bé.
  • Khi chà chanh lên người con, mẹ nhớ tránh các vết trầy xước, vì như thế sẽ làm bé bị đau rát, quấy khóc.

11. Sử dụng khoai tây

  • Rửa sạch khoai tây, cắt lát mỏng.
  • Đem ngâm giấm khoảng 10 phút.
  • Sau đó, mẹ lấy những lát khoai tây ra, đắp lên trán bé, nhớ đặt thêm một chiếc khăn lên phía trên. Khoảng 20 phút sau, mẹ sẽ thấy bé giảm hẳn tình trạng sốt.
 cách hạ sốt bằng khoai tây rất đơn giản nhưng lại hiệu quả cao
Cách hạ sốt bằng khoai tây rất đơn giản nhưng lại hiệu quả cao - Ảnh Internet

Cách hạ sốt như trên gồm cả các cách giúp giảm thân nhiệt cho bé khi bị sốt, lẫn việc sử dụng các dược liệu hạ sốt  khá an toàn cho bé. Nhất là dược liệu hạ sốt đều lành tính, không ảnh hưởng đến hệ miễn dịch cũng như sức khỏe của bé, mà hiệu quả lại nhanh. Như thế, bố mẹ đã thêm an tâm áp dụng, bình tĩnh xử lý nhiều trường hợp khi con bị sốt, mà không cần dùng đến thuốc hạ sốt. Tuy nhiên, nếu bé sốt đi sốt lại và sốt cao kèm theo các triệu chứng bệnh lý khác như ho, sổ mũi, đau đầu… thì bố mẹ cần đưa con đi gặp bác sĩ để được khám, điều trị kịp thời, đảm bảo an toàn cho bé yêu nhé.

Mỹ Tiên tổng hợp   

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI