Các cách phòng tránh da trẻ bị khô trong mùa lạnh

Thời tiết hanh khô không chỉ khiến người lớn bị bong da, tróc nẻ mà trẻ nhỏ cũng không ngoại lệ. Đặc biệt với làn da mỏng, nhạy cảm của trẻ, các vùng da ở môi, tay, chân, mông rất dễ bị khô, nứt da gây đau rát cho trẻ.

banner ads

Vậy làm thế nào để phòng tránh và điều trị dứt điểm nứt nẻ da cho trẻ trong mùa lạnh.

43413-be-bi-kho-da-nut-moi-002.jpg

Vào mùa lạnh da trẻ dễ bị khô

1. Cách phòng da trẻ bị hanh khô mùa lạnh

Tắm đúng cách cho trẻ

Một số mẹ có thói quen tắm nước thật nóng cho con vào mùa lạnh vì sợ con viêm phổi. Tuy nhiên, điều này vừa có nguy cơ khiến con bị bỏng và da bị khô vì thiếu nước, dẫn tới bong, tróc, nứt nẻ. Cách tắm tốt nhất là mẹ pha nước ấm khoảng 36 - 37 độ, tắm trong phòng kín và tắm thật nhanh. Ngoài ra, mẹ không cần phải tắm thường xuyên cho trẻ trong mùa lạnh, chỉ cần tắm 3 lần/tuần là đủ. Những ngày còn lại, mẹ nên vệ sinh cho trẻ bằng khăn ấm, như vậy, con vừa sạch vừa phòng bệnh về hô hấp và không bị khô da.

Bôi kem dưỡng da cho trẻ

Trẻ nhỏ cũng cần phải bôi kem dưỡng da nhé mẹ. Mẹ nên sử dụng các loại kem dưỡng da dành cho em bé để đảm bảo da con không bị dị ứng, nổi mẩn ngứa. Tốt nhất mẹ nên bôi kem dưỡng da cho con trước khi con đi ngủ, vì lúc trẻ thức, con rất hiếu động, ra mồ hôi nhiều sẽ làm trôi lớp kem dưỡng da.

Cho trẻ uống nhiều nước

Nhìn vào môi trẻ, mẹ sẽ biết trẻ đủ nước hay thiếu nước, đặc biệt vào mùa đông các mẹ thường quên cho trẻ uống nước. Vì vậy, hãy cho con uống đủ nước để vào mùa lạnh con vẫn không bị khô da.

Tắm nước muối cho trẻ

Nếu mẹ lo da trẻ bị khô, nứt nẻ vào mùa đông, mẹ có thể cho một chút muối vào chậu tắm. Muối có tính sát khuẩn, làm mềm da giúp các lớp da sần sùi, bong tróc được loại bỏ. Nhờ vậy da trẻ sẽ luôn mịn màng suốt mùa đông.

Đi tất vào tay, chân cho trẻ

Tất sẽ giúp da tay, chân trẻ ít phải tiếp xúc với không khí bên ngoài và các đồ dùng khác. Nhờ vậy, đôi bàn tay và chân được giữ ấm, mềm mại và không bị nứt nẻ trong mùa đông.

2. Cách trị da trẻ bị khô vào mùa lạnh

43414-0104.jpg

Mẹ có thể bôi dầu dừa, sữa mẹ để trị nẻ cho trẻ

Nếu chẳng may làn da bé bị khô, nứt nẻ vào mùa lạnh, mẹ có thể áp dụng các cách dưới đây để giúp da bé mềm mượt trở lại:

Dùng mật ong, dầu dừa, sữa mẹ

Mẹ có thể áp dụng một trong 3 cách trên để chữa nứt nẻ cho trẻ. Đặc biệt với trẻ trong giai đoạn bú mẹ, mẹ có thể dùng trực tiếp sữa mẹ bôi lên các vết nứt nẻ để chữa lành da khô. Do trong sữa mẹ rất giàu dinh dưỡng, protein giúp cân bằng độ ẩm của da, giảm sưng đỏ, làm mềm da. Còn mật ong, dầu dừa đều là các loại thảo dược lành tính, có tính chất làm mềm da, tẩy da chết vì vậy rất hữu dụng trong việc chữa lành da khô, nứt nẻ cho trẻ.

Mẹ lưu ý, chỉ thực hiện phương pháp này khi bé ngủ để đạt hiệu quả tốt nhất.

Chữa khô da tay, chân bằng bột yến mạch

Bột yến mạch có tác dụng tẩy da chết, làm mềm da, rất lành tính, vì vậy, với trẻ nhỏ mẹ có thể sử dụng bột yến mạch để trị khô nẻ cho trẻ. Cách làm rất đơn giản, mẹ trộn 1 chén nhỏ bột yến mạch với 2 thìa mật ong. Sau đó bôi đều hỗn hợp lên da tay và chân trẻ. Đợi khoảng 15 phút, mẹ rửa tay, chân trẻ sạch bằng nước ấm. Cách này chỉ áp dụng cho trẻ từ 2 tuổi trở lên vì bé đã hiểu được việc mẹ làm và không quấy khóc.

Dầu hạt hướng dương

Dầu hướng dương cũng rất giàu axit béo và có tác dụng giữ ấm cho da. Mẹ chỉ cần đợi bé đi ngủ, sau đó lấy một ít dầu hướng dương bôi đều lên phần da bị nẻ. Sáng dậy mẹ lấy khăn ấm lau sạch lớp dầu đêm qua là được. Thực hiện thường xuyên trong mùa lạnh, da bé sẽ mềm mượt trở lại và không lo bị khô da nữa.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI