Bộ ảnh sống động về sự hình thành và phát triển của em bé trong bụng mẹ

Nhiếp ảnh gia người Thụy Điển Lennart Nilsson đã mất 12 năm để ghi lại từng khoảnh khắc thai nhi phát triển trong bụng mẹ. Lennart Nilsson sử dụng ống kính macro, thiết bị nội soi và kính hiển vi chụp lại những hình ảnh sống động của thai nhi. Những hình ảnh đáng kinh ngạc được chụp bằng máy ảnh thông thường với ống kính macro, thiết bị nội soi và SEM (Scanning electron microscope - một loại kính hiển vi điện tử có thể tạo ra hình ảnh với độ phân giải cao của bề mặt mẫu vật bằng cách sử dụng một chùm điện tử hẹp quét trên bề mặt mẫu). Bức ảnh đầu tiên của Nilsson chụp thai nhi được thực hiện vào năm 1965.

banner ads

19702-1.jpg

Tinh trùng trong ống dẫn trứng.

19703-2.jpg

Tinh trùng tìm cách tiếp cận với trứng.

19704-3.jpg

Ống dẫn trứng.

19705-4.jpg

Hai tinh trùng tiếp cận với trứng.

19706-5.jpg

Một trong số đó đã vào được bên trong.

19707-6.jpg

Khoảnh khắc chiến thắng.

19708-7.jpg

8 ngày, phôi thai bám chắc ở tử cung.

19709-8.jpg

Bộ não bắt đầu phát triển trong phôi thai.

19710-9.jpg

24 ngày, phôi thai chưa có khung xương mà mới có tim. Tim thai đập từ ngày thứ 18.

19711-10.jpg

4 tuần.

19712-11.jpg

5 tuần, thai nhi dài khoảng 9 mm. Lúc này, bạn có thể nhận ra khuôn mặt của con với hốc mắt, lỗ mũi và miệng.

19713-12.jpg

40 ngày, tế bào phôi tạo thành nhau thai, giúp kết nối phôi vào thành tử cung để hấp thu dinh dưỡng, loại bỏ chất thải và trao đổi khí thông qua việc cung cấp máu của người mẹ.

Lennart Nilsson sử dụng ống kính macro, thiết bị nội soi và SEM chụp lại những hình ảnh sống động của thai nhi.

19714-13.jpg

8 tuần, phôi thai phát triển nhanh chóng và được bảo vệ bởi túi thai.

19715-14.jpg

16 tuần, thai nhi dùng tay để khám phá cơ thể mình và những thứ xung quanh.

19716-15.jpg

Thời điểm này, thai nhi sử dụng tay nhiều.

19717-16.jpg

Khung xương chủ yếu là các khớp sụn linh hoạt và mạng lưới mạch máu có thể nhìn thấy qua lớp da mỏng.

19718-17.jpg

18 tuần, thai nhi dài khoảng 14 cm. Thai nhi có thể cảm nhận được âm thanh bên ngoài bụng mẹ.

19719-18.jpg

19 tuần, móng tay đã mọc.

19720-19.jpg

20 tuần, thai nhi dài khoảng 20 cm với lớp lông mịn phủ kín đầu.

19721-20.jpg

24 tuần.

19722-21.jpg

6 tháng, thiên thần nhỏ đã xoay đầu để sẵn sàng cho việc chào đời dễ dàng hơn.

19723-22.jpg

26 tuần.

19724-23.jpg

36 tuần, em bé của bạn sẽ chào đời trong 4 tuần nữa.

Theo ngoisao

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI