Bí quyết loại bỏ nhanh chóng các vết thâm đen ở đầu gối, khuỷu tay

Da ở đầu gối hay khuỷu tay thường thâm sậm hơn các vùng da khác do các tế bào chết hay tích tụ ở đây. Chúng gây khó khăn cho bạn trong việc chọn lựa các trang phục ngắn.

banner ads

Đế loại bỏ vết thâm ở những vị trí này bạn hãy áp dụng các cách dưới đây nhé.

Tẩy tế bào chết

45938-1.jpg

Chăm sóc da đầu gối để không bị thâm sạm.

Đầu tiên bạn nên tẩy tế bào chết cho da tại đầu gối hay khuỷu tay để làm mềm da và giúp chúng trông sáng hơn.

Cách tẩy tế bào chết đơn giản là trộn hai muỗng cà phê cùng nửa muỗng muối biển và nửa muỗng dầu oliu để tạo thành hỗn hợp. Cho hỗn hợp lên bông tắm và chà lên vùng da bị sẫm màu để tẩy đi các tế bào chết.

Làm ẩm vùng da ở đầu gối

Một công đoạn nữa là bạn nên làm ẩm vùng da gối để giữ màu sắc tươi sáng cho làn da. Dầu oliu sẽ là cách giúp bạn làm ẩm cho làn da hiệu quả. Hãy bôi chúng lên da và massage nhẹ nhàng.

Bạn cũng có thể dùng kem dưỡng ẩm da cho cơ thể để làm ẩm cho da vùng này.

Làm trắng vùng da ở đầu gối

Bạn có thể áp dụng một số công thức để làm trắng da ở vùng đầu gối.

Đơn giản nhất là chà trực tiếp chanh lên vùng da thâm và xoa nhẹ nhàng trong khoảng 20 phút hoặc để qua đêm và làm sạch cũng được. Sau ba tuần bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt.

Bạn có thể bôi hỗn hợp sữa và bột nghệ để làm trắng da ở đầu gối. Đun sữa cho đến khi chúng trở nên đặc hay vón cục lại và trộn vào nửa thìa bột nghệ. Bôi lên da hỗn hợp, xoa tròn để thấm và rửa lại sạch sau 15 phút. Đừng lo vì màu vàng của nghệ nhé, chúng sẽ mất sau vài ngày.

45939-2.jpg

Chanh giúp làm cho làn da trắng sáng.

Diệt khuẩn cho vùng da ở đầu gối

Vùng da ở đầu gối ít được quan tâm do đó chúng dễ trở nên nứt nẻ vì thiếu độ ẩm. Việc khô ráp ở vùng da này cũng khiến cho bạn dễ bị thâm da hơn. Nếu da bạn bị nứt nẻ dẫn đến chảy máu thì nên vệ sinh diệt khuẩn cho chúng bằng dung dịch tẩy rửa nhẹ nhàng. Bạn có thể sử dụng tinh chất trà xanh với xà phòng để rửa sạch hàng ngày.

Thậm chí bạn cũng nên diệt khuẩn cho vùng da này sau khi đã tẩy da chết để bảo đảm an toàn.

Bôi kem chống nắng

Cuối cùng bạn nên bôi kem chống nắng không chỉ cho mặt của bạn mà còn cho cả chân và tay khi đi ra ngoài hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời nhé. Nên bôi kem chống nắng trước 15-30 phút, chọn loại kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI