Bà bầu có nên trang điểm khi mang thai hay không?

Bà bầu có nên trang điểm mỗi khi đi tiệc hay ra ngoài không? Nên sử dụng mỹ phẩm như thế nào, để không làm ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi? Đây là 2 trong số rất nhiều câu hỏi điển hình liên quan đến chuyện làm đẹp của chị em trong thời gian mang thai. Để tự tin hơn khi ra ngoài, các mẹ hoàn toàn có thể sử dụng các loại mỹ phẩm làm đẹp từ thiên nhiên, tránh sử dụng các loại mỹ phẩm chứa chì, để hạn chế được những nguy cơ gây hại cho con. Đó là những lời khuyên được nhiều chuyên gia cho biết.

banner ads

bà bầu trang điểm
Để bảo vệ an toàn cho sự phát triển của thai nhi, mẹ bầu không nên sử dụng mỹ phẩm có chứa chì - Ảnh Internet

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, cũng như biết được những tác hại khôn lường của việc sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, có chứa chì và các loại hóa chất độc hại sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của thai nhi....chị em hãy theo dõi nội dung chi tiết đề cập ngay dưới đây nhé. 

1. Tác hại của việc sử dụng mỹ phẩm chứa chì và các loại hóa chất độc hại

Theo các nghiên cứu khoa học tại Columbia, việc thường xuyên sử dụng mỹ phẩm làm đẹp có chứa thành phần phthalates có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển trí tuệ của bé. Theo đó, những mẹ bầu có nồng độ phathalates cao trong nước tiểu, đặt biệt là trong những tháng cuối thai kỳ sẽ làm giảm hẳn chỉ số IQ của trẻ so với những đứa trẻ bình thường khác, trung bình từ 6 đến 8 điểm.

Bên cạnh đó, việc sử dụng son môi chứa chì sẽ làm tăng nguy cơ sảy thai hoặc sinh non cho các mẹ. Đồng thời tác động mạnh mẽ đến sự phát triển não bộ của bé. Khiến em bé sau khi sinh ra sẽ kém thông minh hơn những đứa trẻ bình thường. Ngoài ra, việc sử dụng những loại kem trị mụn có chứa thành phần isotretinoin không chỉ làm tăng nguy cơ sảy thai mà còn dẫn tới hiện tượng quái thai, thai lưu, vv…

bà bầu son môi
Mẹ bầu sử dụng son môi chứa chì và các loại hóa chất độc hại có thể dẫn đến nguy cơ sảy thai - Ảnh Internet

Có thể mẹ chưa biết, việc sử dụng mỹ phẩm có chứa salicyclic và các nhóm retinoids còn có thể khiến thai nhi phát triển một cách bất thường, gây dị tật bẩm sinh và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển xương của bé.

2. Làm thế nào để đảm bảo an toàn khi trang điểm trong thời gian mang thai

Thay vì sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, có chứa chì và các loại chất độc hại không thể kiểm soát được, mẹ bầu nên ưu tiên làm đẹp bằng các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên thiên. Các mẹ có biết, đa số sản phẩm son có mặt trên thị trường hiện nay đều có chứa chì, chỉ khác nhau ở mức độ nhiều hay ít, tùy thuộc vào từng loại son. Do đó, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, mẹ bầu nên “tự chế” một thỏi son dưỡng môi cho riêng mình. Theo cách này, các mẹ có thể dùng quả gấc để tạo màu cho son, dùng dầu dừa và dầu oliu để làm ẩm. Những thành phần này đều có tác dụng cải thiện tình trạng khô môi, lại đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. Rất đáng để thử đấy các mẹ.

son môi tự làm với nguyên liệu từ thiên nhiên
Son dưỡng môi tự làm với nguồn gốc từ thiên nhiên sẽ an toàn hơn cho các mẹ - Ảnh Internet

Các mẹ cũng nên vệ sinh tay sạch sẽ. Hạn chế tối đa việc tiếp xúc với các hóa chất độc hại. Các mẹ biết không, phthatales có trong các loại sơn móng tay không chỉ gây nguy hiểm đối với sự phát triển não bộ của bé, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chỉ số IQ của trẻ sau khi chào đời. Do đó, thay vì làm đẹp bằng cách sơn móng tay, các mẹ hãy cắt tỉa gọn gàng để các ngón tay luôn được sạch sẽ, vừa trông thuận mắt lại vừa tốt cho con.

Ngoài ra, các mẹ cũng nên là người tiêu dùng thông minh để bảo vệ tối đa cho sự phát triển của con mình. Trước khi mua bất kỳ sản phẩm làm đẹp nào, từ kem dưỡng da, phấn nền, kem nền, chì vẽ mày, kẻ mắt, cho đến các loại phấn nước, phấn khô, sữa rửa mặt, sữa dưỡng thể, vv…các mẹ đều nên xem kỹ nguồn gốc xuất xứ, có an toàn cho bà bầu và thai nhi hay không. 

son môi chứa chì có tác hại khôn lường
Các mẹ nên xem kỹ nguồn gốc xuất xứ của các loại mỹ phẩm để tránh mua nhầm hàng kém chất lượng - Ảnh Internet

Tốt hơn hết, các mẹ vẫn nên làm đẹp bằng việc sử dụng các loại mỹ phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên như sữa ong chúa, mật ong, sữa chua, sữa tươi không đường, trứng gà, bột nghệ, dầu dừa, dầu oliu,… chẳng hạn.

Bà bầu có nên trang điểm - thực sự là câu hỏi dễ trả lời nhưng khó thực hiện. Bởi thực tế, vẫn còn không ít mẹ bầu xem nhẹ chuyện hạn chế tối đa sử dụng mỹ phẩm không an toàn khi mang thai. Để bản thân trở nên xinh đẹp và tự tin hơn ngay cả khi đang mang bầu, trang điểm là chuyện hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, mẹ cần chọn ra cho mình những cách trang điểm phù hợp, mỹ phẩm an toàn, để vừa làm đẹp cho mẹ trong những trường hợp thật sự rất cần thiết, vừa tốt cho con. 

Ái Quê tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI