5 nhóm bệnh thường di truyền từ cha mẹ sang con

Có một số nhóm bệnh trẻ thường bị di truyền từ cha mẹ hoặc từ người thân trong gia đình. Cùng yeutre.vn tìm hiểu xem đó là những bệnh nào nhé!

banner ads

1. Chứng đau nửa đầu

Theo thống kê có tới 50% cha mẹ bị chứng đau nửa đầu truyền bệnh sang cho con. Theo đó trẻ bị đau nửa đầu sẽ xuất hiện những triệu chứng như: đau dữ dội ở phía trước đầu kèm nôn mửa, trẻ thường nhạy cảm với âm thanh và tiếng ồn. Bệnh thường gặp ở 8 tuổi trở lên. Nếu cha mẹ phát hiện trẻ thường xuyên say tàu xe, nôn mửa và đau đầu thì có thể trẻ đang bị chứng đau nửa đầu.

17885-dau-dau-1.jpg

Bệnh đau nửa đầu

Cách xử lý: Khi trẻ có những dấu hiệu trên các bậc phụ huynh nên theo dõi trong một thời gian dài, ghi lại diễn biến của bệnh. Nếu sau một thời gian điều trị ở bác sĩ nhi khoa mà bệnh không thuyên giảm thì cha mẹ nên đưa trẻ đi khám bác sĩ chuyên khoa thần kinh sẽ tốt hơn.

2. Các bệnh do hội chứng rối loạn tâm lý

Nếu cha mẹ có tiền sử bị các bệnh về hội chứng rối loạn tâm lý như: tăng động giảm trí nhớ, rối loạn lo âu, trầm cảm, rối loạn dưỡng cực thì trẻ sinh ra dễ di truyền bệnh này từ cha mẹ. Vì theo các chuyên gia đây là những bệnh có tính di truyền cao.

Trẻ bị hội chứng rối loạn tâm lý sẽ thường xuyên buồn rầu, lo âu, mất tập trung, khó ngủ, không hào hứng với mọi thứ diễn ra quanh mình… Lúc này cha mẹ nên đưa bé đi bệnh viện để khám bệnh cho cả bố mẹ và con để bác sĩ có thể chẩn đoán chính xác.

3. Hội chứng ruột kích thích

Là dạng rối loạn về tiêu hóa đường ruột, bệnh mặc dù không quá nguy hiểm nhưng nếu không điều trị sớm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của bé.

17886-tao-bon.jpg

Trẻ em bị táo bón

Trẻ bị hội chứng kích thích ruột thường có các triệu chứng như: thường xuyên đau bụng, táo bón. Khi trẻ xuất hiện những triệu chứng nêu trên nên nhanh chóng đưa bé đi bệnh viện để được chỉ định phương pháp điều trị phù hợp. Bên cạnh đó mẹ nên xây dựng lại chế độ ăn cho bé, tăng rau xanh và chất xơ.

Hạn chế ăn đồ cay nóng, thực phẩm nhiều hóa chất, phẩm màu và thức ăn nhiều mỡ động vật. Bổ sung thêm nhóm thực phẩm giàu probiotic. Ngoài ra mẹ có thể hướng bé tham gia các câu lạc bộ thể thao và hoạt động ngoài trời vừa tốt cho sức khỏe vừa xả stress.

4. Dị ứng

Theo các bác sĩ dị ứng cũng là một trong những chứng bệnh có tỷ lệ lây nhiễm từ cha mẹ sang con rất cao, chiếm khoảng 50%. Nếu cả hai vợ chồng cùng bị dị ứng thì lớn lên chắc chắn con bạn sẽ bị dị ứng.

Trẻ bị dị ứng thường gặp các bệnh về đường hô hấp như: Viêm xoang, nhiễm trùng tai, sổ mũi, nghẹt mũi. Bên cạnh đó đi kèm một số triệu chứng khác như: ngứa mắt, nổi mẩn, phát ban, thở khò khè, ho mãn tính...

Khi phát hiện bé có những triệu chứng nêu trên thì nên đưa trẻ đến bệnh viện để được điều trị sớm, tránh gây hại cho sức khỏe của bé sau này.

5. Các bệnh về mắt

Trong gia đình nếu cha hoặc mẹ bị một số bệnh về mắt như: bệnh mù màu, cận thị thì đứa trẻ sinh ra có nguy cơ bị lây bệnh từ cha mẹ là rất cao.

17884-can-thi.jpg

Em bé bị đau mắt

Khi trẻ bị các bệnh di truyền về mắt từ cha mẹ sẽ xuất hiện các triệu chứng như: Trẻ thường xuyên bị nhức đầu, nheo mắt hoặc hay chảy nước mắt, nhất là khi đọc sách, xem tivi, sau khi trải qua giờ học căng thẳng ở trường thì lúc này bạn nên đưa bé đi kiểm tra mắt. Với trẻ bị bệnh mù màu cha mẹ rất khó phát hiện chỉ khi trẻ được 4-5 tuổi mới biết được.

Để phòng tránh và điều trị sớm bệnh cho bé, cha mẹ nên đưa bé đi khám mắt thường xuyên theo định kỳ.

Yeutre.vn

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI