5 loại quần áo dễ gây khó chịu, dị ứng nếu mặc cho trẻ trong mùa hè

Mùa hè có rất nhiều quần áo nhiều màu sắc sặc sỡ, tuy nhiên, không phải loại nào mẹ cũng co thể diện cho trẻ vì có thể gây nóng bức, khó chịu. Dưới đây là những loại quần áo mẹ cần tránh.

banner ads

1. Chất liệu vải gây nóng

50541-meo-mac-quan-ao-de-ot-cho-tre-so-sinh.jpg

Chọn chất liệu vải tốt mặc cho trẻ

Các loại quần áo làm từ chất liệu nylon, vải satin, vải lưới, polyester, vải lụa, vải rayon... mẹ nên hạn chế mua cho trẻ vì hầu hết các loại quần áo này đều gây nóng, không thấm hút được mồ hôi, một số loại có thể gây dị ứng da như rayon, polyester chẳng hạn.

Mẹ nên chọn quần áo có chất liệu từ cotton, vừa mềm mại, vừa nhẹ nhàng mà thấm hút mồ hôi rất tốt. Khi trẻ mặc quần áo cotton, trẻ sẽ không bị dị ứng, ngứa, mồ hôi và có thể vui chơi thoải mái cả ngày.

2. Quần áo dính nhiều phụ kiện

Những quần áo có dính nhiều sequin lấp lánh hoặc đồ trang trí rất thu thút trẻ và trẻ sẽ cố gắng dùng sức để giật những đồ trang trí đó ra. Nguy hiểm hơn, trẻ có thể cho vào miệng gặm và nuốt gây nguy hiểm tới tính mạng.

Ngoài ra, các đồ trang trí nếu bằng chất liệu kim loại có thể gây xước da trẻ. Tốt nhất mẹ chỉ nên mua quần áo đơn giản, thoải mái, trơn và không trang trí.

3. Quần khoét lỗ dành cho bé trai

50540-2015-thoi-trang-tre-em-mua-he-quan-ao-cho-be-trai-bong-ngan-tay-t-1.jpg

Chọn quần áo kín cho bé trai

Đây là loại quần khá phổ biến được thiết kế vào mùa hè và thường dành cho bé trai. Tuy nhiên, sự tiện ích của nó có thể khiến trẻ có nguy cơ mắc các bệnh về đường tiết niệu, hậu môn do quần khoét lỗ sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn tấn công.

4. Quần áo quá chật

Nhiều mẹ cho con mặc loại quần thun có cạp quần quá chật vì sợ tụt bụng. Tuy nhiên, điều này gây hại cho dạ dày của trẻ và khiến trẻ dễ bị đau bụng, tức bụng. Mẹ nên cho bé mặc quần thun loại co giãn vừa phải, giúp bé không bị tụt quần mà thoải mái.

Mẹ có thể chọn loại quần hay áo thun vừa với cơ thể bé nhưng độ co giãn 4 chiều, thoải mái khi bé chạy nhảy, giơ tay chân lên cao.

5. Áo có cổ hoặc cổ quá nhỏ

Mùa hè nóng nực, mẹ nên cho trẻ mặc các loại áo có cổ rộng rãi để trẻ không cảm thấy bí bách khó chịu và nổi rôm sẩy phần cổ. Ngoài ra, áo không cổ là lựa chọn tốt hơn áo có cổ vì nó sẽ hạn chế gây ngứa cổ rất khó chịu.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI