4 nhóm đồ sơ sinh cho bé mẹ cần phải liệt kê vào danh sách

Đồ sơ sinh cho bé luôn khiến nhiều mẹ phải đau đầu vì có quá nhiều thứ phải chuẩn bị. Để dễ dàng sắp xếp cho việc mua sắm hay chuẩn bị túi đồ sinh cho chu đáo, cũng như đủ các món đồ cần dùng ngay sau sinh, Yeutre.vn gợi ý 4 nhóm đồ sơ sinh cho mẹ nên liệt kê vào danh sách. Bên cạnh đó là một số lưu ý liên quan, nhằm giúp mẹ giảm bớt lo lắng, cùng nỗi băn khoăn, trong quá trình chuẩn bị đồ cho 2 mẹ con, ở giai đoạn khá nhạy cảm và quan trọng này nhé. 

banner ads

mua đồ sơ sinh
Chuẩn bị đồ sơ sinh cho bé là bước cực kì quan trọng đối với các mẹ bầu. Ảnh Internet

1. Tã, bỉm, quần áo cho bé

Tã, bỉm, quần áo cho bé đương nhiên luôn là nhóm đồ đầu tiên chúng ta nghĩ tới khi liệt kê vào danh sách sắm đồ sơ sinh. Tuy nhiên, xác định chi tiết nhưng có giới hạn - không phải là chuyện dễ dàng, nhất là với những ai lần đầu làm mẹ. Để giảm nhẹ những băn khoăn cho việc chuẩn bị nhóm đồ này, mẹ chú ý khi liệt kê đồ vào danh sách như sau:

  • Áo cho trẻ sơ sinh: Nên chuẩn bị 3 áo sơ sinh size nhỏ, 5 cái size lớn. Đối với áo cho bé sơ sinh, mẹ nên chọn loại dài tay có dây thắt chéo ngực để có thể dễ dàng hơn trong việc thay đồ cho bé. Mẹ cũng có thể chọn đồ cài cúc nhưng hạn chế chọn áo chui không cài cúc vì sẽ rất khó mặc cho bé. Về chất liệu, mẹ chú ý những loại quần áo làm bằng vải cotton 100%, đảm bảo thoáng mát, mềm mịn, thấm hút mồ hôi tốt để tránh gây bí bách và kích ứng làn da mỏng manh của bé.
  • Quần dài cho bé: 10 – 20 cái quần dài. Bé sẽ đi tè và ị nhiều lần trong ngày nên mẹ cần chuẩn bị với số lượng nhiều để tránh không có cho bé dùng, đặc biệt là vào mùa lạnh. Mẹ nên chọn quần rộng đũng, được ráp một mảnh vải làm đáy cong hình tròn chứ không nhọn giống như quần người lớn vì điều này có thể làm khó chịu cho bé đấy.
  • Quần đóng bỉm cho trẻ sơ sinh: 15 cái. Dùng để đóng tã giấy cho bé, rất cần thiết trong khoảng 2 tháng đầu.
  • Miếng lót sơ sinh: 20 cái. Mẹ cần mua nhiều miếng lót vì trong thời gian này bé sẽ đi vệ sinh rất nhiều và thường xuyên phải thay, đôi khi mình giặt sẽ không kịp khô nên cần chuẩn bị tương đối một chút.
  • Áo gile len, nỉ, bông để giữ ấm: 2 cái tay áo sát nách, sẽ giúp bé thoải mái vận động, 2-3 cái dài tay, chọn chất liệu thun cotton mềm mịn, có 2 lớp chắc chắn, mẹ yên tâm giặt không sợ bị phai màu, sờn chỉ.
đồ sơ sinh
trong giai đoạn này trẻ sơ sinh sẽ lớn rất nhanh nên mẹ không cần phải mua quá nhiều quần áo cho bé. Ảnh Internet
  • Khăn sữa nhỏ: 2 bịch, mỗi bịch 10 cái. Tùy mẹ chọn loại 2 hoặc 3 lớp. Thường loại 2 lớp sẽ tiện hơn vì có độ dày vừa phải, giặt mau khô. 
  • Khăn tắm: 3 cái. Mẹ nên chọn loại khăn được làm từ cotton 100% có góc trùm đầu, lau mình cho bé sau khi tắm hoặc đắp nhẹ cho bé khi trời nóng.
  • Mũ đội đầu: 3 cái. Rất quan trọng để bé sơ sinh giữ ấm thóp đầu (khi mới sinh, các phần sọ của bé chưa liền lại, còn một vùng lõm phía trên trán của bé, gọi là thóp). Việc che chắn khỏi các tác động vật lý cũng như không khí lạnh là vô cùng quan trọng cho bé yêu.
  • Bao tay, bao chân: 5 bộ mỗi loại. Đây cũng là thứ bé thường xuyên sử dụng, có tác dụng vừa giữ ấm, vừa tránh cho bé cào móng tay vào mặt.
  • Yếm cho trẻ sơ sinh: 2 cái. Dùng khi cho bé bú, ăn không bị dây bẩn ra áo bé. Ngoài ra còn có tác dụng che ngực cho bé đỡ lạnh. Mẹ nên mua loại yếm dán tiện lợi hơn loại cột dây đấy.

2. Đồ sơ sinh cho bé ngủ

mền gối cho bé
Gối lõm đầu với thiết kế phần đầu cổ mỏng hơn để không làm đầu bé bị tổn thương. Ảnh Internet
  • Ga chống thấm và miếng lót chống thấm:  Dù ở trên mẹ đã chuẩn bị miếng lót, song mẹ cũng có thể chuẩn bị thêm 2-3 cái ga chống thấm/ miếng lót chống thấm loại lớn cho thoải mái. Hạn chế việc bé tè ướt đệm khi không đóng bỉm hoặc khi mới tắm cho bé xong.
  • Chiếu cói nhỏ: 2 cái. Mẹ nên chọn kích thước khoảng 70x120cm. Em bé còn chưa cứng cáp, chiếu cói nhò là một trong những món đồ sơ sinh rất tiện dụng khi cần di chuyển bé trên giường, nhất là lúc bé đang ngủ. Mẹ chỉ cần cầm cạnh chiếu xoay, kéo nhẹ nhàng mà không ảnh hưởng đến giấc ngủ của bé.
  • Gối vỏ đỗ: 1 tấm lót + 1 gối đầu + 2 gối ôm. Giúp bé an tâm ngủ ngon và tránh giật mình. 1 gối lõm đầu với thiết kế phần đầu cổ mỏng hơn để không làm đầu bé bị tổn thương.
  • Chăn/ mền cho bé: 2 cái. Mẹ nên chuẩn bị theo mùa nhé, với độ mỏng dày phù hợp, ngoài ra mẹ cũng có thể tận dụng loại này dùng lót cho bé nằm.

3. Đồ dùng trong việc ăn uống của bé

bình sữa
Mẹ nên chọn loại núm cao su mềm tránh làm lợi bé bị tổn thương. Ảnh Internet
  • Bình sữa:  Về bình sữa , mẹ có thể chuẩn bị 2 bình sữa, 2 núm vú để dự phòng. Mẹ nên chọn loại núm cao su mềm tránh làm lợi bé bị tổn thương. 1 bình sữa cỡ nhỏ dùng để bú những ngày đầu sữa mẹ chưa về kịp và 1 bình cỡ lớn hơn để dùng thời gian sau này.
  • Đồ dùng vệ sinh bình sữa: 1 cọ, 1 nước rửa. Đối với nước rửa bình sữa mẹ nên dùng loại chuyên dụng cho trẻ sơ sinh, vì bé có thể bị kích ứng với một số đồ tẩy rủa không chuyên dụng đấy.
  • Máy tiệt trùng bình sữa, máy hâm, và máy hút sữa: Nếu có điều kiện mẹ nên sắm các loại máy này để đỡ vất vả và tiết kiệm thời gian.
  • Sữa công thức: 1 hộp sữa công thức nhỏ cho bé sơ sinh đề phòng mấy ngày đầu sữa mẹ chưa về hoặc mẹ không đủ sữa cho bé.
  • Một số vật dụng cần thiết khác: Ly và muỗng dành riêng cho bé uống nước, bình thủy,...6 tháng đầu con chưa uống nước, song mẹ có thể chuẩn bị trước để sau này dùng. 

4. Dụng cụ về sinh cho bé

chậu tắm
Chậu tắm cho bé là vật dụng cần thiết trong danh sách mua của mẹ bầu. Ảnh Internet
  • Các loại chậu: 1 chậu tắm dài có lỗ thoát nước ở dưới, 1 chậu tròn nhỏ để mẹ giặt khăn lau và một số đồ nhỏ cho bé, 1 chậu lớn hơn đựng đồ dơ.
  • Rơ lưỡi và băng rốn: 5 hộp băng rốn, 1 hộp rơ lưỡi. Đây là những dụng cụ dùng hằng ngày cho bé và rất cần thiết cho trẻ sơ sinh.
  • Kem chống hăm: Tốt nhất mẹ nên dùng miếng lót kèm bôi kem chống hăm tã cho bé từ 1-2 tháng đầu đời, thời gian sau nên tập đi tè cho bé.
  • Dầu gội, sữa tắm: Mẹ cần mua loại dành riêng cho trẻ, nếu không mẹ có thể tham khảo những loại nước tắm cho bé từ nhiên theo kinh nghiệm dân gian cũng rất có lợi, nên ghi chú cụ thể để không bị quên nhé. 
  • Bông gòn tiệt trùng: Cần chuẩn bị với số lượng nhiều để vệ sinh mắt, rốn cho bé và cả cho mẹ khi cần thiết.
  • Khăn ướt và giấy khô: 5-7 bịch, dùng để lau chùi và lót cho bé khi cần.
  • Nước giặt : Mẹ nên chọn loại dành riêng cho trẻ sơ sinh để đảm bảo an toàn với làn da nhạy cảm của bé. Hiện nay các sản phẩm nước giặt hữu cơ đang rất được ưa chuộng đấy các mẹ, mẹ có thể tìm hiểu cân nhắc để mua nhé. 
  • Một số vật dụng cần thiết khác: tăm bông nhỏ, nước muối sinh lý, ống hút mũi, nhiệt kế, dầu tràm/khuynh diệp, cồn 60 độ,...

5. Một số lưu ý hữu ích dành cho mẹ khi chuẩn bị đồ sơ sinh

bỉm
Hạn chế dùng bỉm thay vào đó là tã giấy dán vào quần vải sẽ thoáng mát hơn bé. Ảnh Internet
  • Liệt kê danh sách theo từng nhóm đồ sơ sinh cho bé là một việc làm rất hữu ích. Điều này giúp mẹ không chỉ chuẩn bị chu đáo hơn, tránh sai lầm , mà còn dễ dàng điều tiết các món đồ phải mua, tăng giảm số lượng khi cần thiết, tránh lãng phí và cũng tránh được cả những thiếu sót.
  • Việc liệt kê danh sách đồ sơ sinh, đồ cho mẹ, túi sinh nên được thực hiện trước thời điểm dự sinh khoảng 3-4 tháng. Mẹ có thể chia thành 2 giai đoạn: giai đoạn đầu chọn đồ trung tính khi chưa biết giới tính con và giai đoạn sau chọn đồ theo giới tính con mà mình đã được biết. 
  • Sau khi có danh sách đồ sơ sinh với các món đồ liệt kê cụ thể và đã được xem xét kỹ, mẹ có thể tiến hành mua sắm dần dần.
  • Luôn chắc chắn về quan điểm không nên mua quá nhiều quần áo cho bé vì 3 tháng đầu bé sẽ tăng cân và dài ra rất nhanh.
  • Nếu sống ở miền Nam thì mẹ không cần mua quá nhiều đồ ấm cho bé. Còn ở vùng lạnh thì mẹ có thể tăng số lượng quần áo, khăn, bao tay bao chân, mũ có tác dụng giữ ấm lên. 
  • Không chủ đích mua nhiều bỉm, thay vào đó ưu tiên dùng tã giấy dán vào quần vải giúp thoáng mát cho bé. 
  • Đồ của bé khi mua rồi mẹ gom lại giặt từng đợt, phơi khô, bỏ túi zip phân loại, ghi nhãn rõ ràng để dễ soạn và sắp xếp sau đó.

Làm mẹ là thiên chức vô cùng cao cả, vì thế, mẹ bầu cần chuẩn bị thật tốt tất cả những gì có thể trong khả năng. Việc chuẩn bị này, trong đó có việc chuẩn bị đồ sơ sinh cho bé trước khi con yêu chào đời cần có kế hoạch, liệt kê rõ ràng, có xem xét và cân nhắc kỹ lưỡng cho chu đáo. Và bây giờ, sau khi đã có 4 nhóm đồ đã được liệt kê vào danh sách, cũng như hình dung rõ ràng các việc mình nên làm, từng bước cần chuẩn bị như thế nào, Yeutre.vn tin rằng, mẹ hoàn toàn có thể giữ tinh thần thật thoải mái cho tới lúc vượt cạn để "mẹ tròn con vuông", mà không còn lo lắng gì về vấn đề đồ đạc công tác chuẩn bị mang tính "hậu cần" này nữa.

Hiền Anh tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI