Vô sinh vì "thần dược" trị hiếm muộn

Đánh vào tâm lý "khát con" của các cặp vợ chồng hiếm muộn, hàng loạt thực phẩm chức năng và thuốc nội tiết được quảng cáo như thần dược.

banner ads

Uống một hộp là có... tin vui?

Tiệm S.M. chuyên bán thực phẩm chức năng (TPCN) ở đường Đinh Bộ Lĩnh, Q.Bình Thạnh, TP.HCM được rất nhiều khách hàng tìm đến mua “thần dược” để sớm sinh con. H. - nhân viên tại đây cho biết, vì khách rất đông nên S.M. phải lập thêm một cửa hàng ở đường Cách Mạng Tháng Tám, Q.3 và mở thêm chi nhánh ở tận Hà Nội.

33676-vo-sinh-1.jpg

H. nhân viên công ty S.M. giới thiệu thực phẩm chức năng

Chỉ vào hàng loạt mặt hàng TPCN được trưng bày bắt mắt, H. “bật mí”: “Hàng đưa từ nước ngoài về nhưng khai nhập theo hàng biếu tặng nên giá rẻ”. Trong lúc tiếp chúng tôi, điện thoại H. liên tục reo vì có nhiều khách gọi đến hỏi mua.

Kéo ghế lại gần, H. tỉ tê: “Nhiều bà vợ gọi tới hỏi TPCN Mene. của Úc. Loại này dùng cho người yếu tinh trùng, giúp sớm thụ thai. Sản phẩm có các chất chống ôxy hóa, cải thiện khả năng vận động của tinh trùng, giúp tinh trùng ít bị tổn thương”.

Hỏi khi nào có Mene., H. cười và chìa ra cho chúng tôi xem danh sách dài dằng dặc khách hàng đang chờ mua. “Hết hàng rồi! Ngày nào khách cũng gọi tới hỏi. Loại này giá 1,5 triệu đồng/hộp. Trước đây, mỗi ngày bên em bán được 30 hộp. Chị muốn đặt hàng thì cho em số điện thoại, hàng về em gọi ngay”.

Dứt lời, H. đưa ra một hộp Blackmo. màu hồng, có xuất xứ từ Úc rồi động viên: “Bây giờ nhiều người khó có con, nhưng chị an tâm, loại này có chất kích trứng, giúp trứng “cứng cáp” dễ thụ thai. Hàng bán chạy lắm, nhiều bà khi có tin vui cũng tiếp tục uống vì sản phẩm còn cung cấp nhiều chất chống ôxy hóa tự nhiên, giúp thai kỳ khỏe mạnh”.

Giá Blackmo. 56 viên là 650.000đ/hộp. Uống ít nhất ba tháng, mỗi ngày hai viên. Thấy khách có vẻ “ham hố” lẫn nghi ngờ, cô nhân viên trấn an: “Chị mới biết sản phẩm lần đầu nên có thể chưa tin. Bên em khách hàng chuộng loại này lắm. Có khách mới uống một hộp đã chạy tới đây báo tin vui, người chậm hơn thì phải đến hộp thứ hai. Đặc biệt, có khách hàng đi thụ tinh nhân tạo ở bệnh viện (BV) không đậu, bạn bè giới thiệu uống loại này thì… đậu liền”.

Để tìm hiểu “thần dược” trị hiếm muộn, chúng tôi liên lạc với một người tự xưng là dược sĩ tên T. - rao bán “viên bổ trứng” trên mạng.

T. tư vấn nên uống viên bổ trứng Ovum. xuất xứ từ Nhật có chứa chất inositol, chromium, magnesium, kẽm, đồng, L-Arginine… giúp phụ nữ có chu kỳ kinh không đều hoặc do buồng trứng đa nang tăng khả năng rụng trứng, thụ thai nhanh chóng. Hầu hết những sản phẩm này có giá khoảng một triệu đồng/hộp.

Trong khi đó, vì mong có con sớm, một số người không “săn” TPCN mà truy tìm các thuốc nội tiết để kích thích trứng rụng sớm, rụng đều hoặc thuốc tăng chất lượng tinh trùng. Các loại thuốc này được quảng cáo trên mạng là “siêu thần dược”.

Khi đến một số nhà thuốc trên đường Hai Bà Trưng, Q.3, chúng tôi dễ dàng mua các thuốc nội tiết mà không cần toa bác sĩ như: Clomi. (23.000-25.000đ/viên), Clomife. (4.000-4.500đ/viên), Profert. (5.200-5.700đ/viên), Duinu. (5.000đ/viên).

Các thuốc này được giới thiệu giúp tăng khả năng thụ thai lên 20-60%. Thậm chí, uống thuốc này, “người hiếm muộn có thể… sinh đôi”.

Vô sinh vì thuốc nội tiết

BV Mỹ Đức TP.HCM vừa tiếp nhận chị T.T.K.A. (41 tuổi) bị suy giảm nặng chức năng buồng trứng do trước đó tự ý dùng thuốc nội tiết để kích thích rụng trứng. Chị K.A. vốn bị buồng trứng đa nang nên chu kỳ kinh nguyệt không đều.

Qua nhiều lần dò tìm trên mạng xã hội, chị vào các diễn đàn và được mách uống thuốc kích thích buồng trứng sẽ sớm có con, thậm chí có thể sinh đôi, sinh ba vì trứng rụng nhiều. Ngay sau đó, chị tự mua thuốc uống để kích trứng rụng.

Qua thời gian dài dùng thuốc, chị K.A. vẫn không thể có con mới tìm đến các cơ sở điều trị hiếm muộn, nhưng bác sĩ (BS) đành “bó tay”. Kết quả siêu âm buồng trứng của chị K.A. cho thấy, trứng dự trữ còn rất ít, không đủ khả năng thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm.

Các BS giải thích, với bệnh nhân (BN) bị buồng trứng đa nang, sau bốn-năm chu kỳ kích thích rụng trứng vẫn không đem lại hiệu quả thì sẽ chuyển sang các biện pháp khác, tránh nguy cơ trứng rụng nhiều, hết trứng dự trữ.

BV này từng tiếp nhận nhiều BN nữ tự uống thuốc kích trứng rụng bị hội chứng quá kích buồng trứng với biểu hiện: tiết dịch ổ bụng, ở phổi, đau nhức…

Anh T.T.Q. (38 tuổi, Q.11) đã có một bé gái, muốn vợ sinh con trai. Nghe bạn nhậu rỉ tai, “cần làm cho hormone nam mạnh lên mới dễ có thằng cu”, anh Q. âm thầm đi chích liên tục năm mũi thuốc Sa. (chứa testosterone) với hàm lượng 250mg/mũi. Sau nhiều ngày “chiến đấu”, vợ vẫn không mang thai, anh đến BV Từ Dũ xét nghiệm, các BS phát hiện anh Q. không còn tinh trùng.

Theo giải thích của BS, chích testosterone liều quá cao như anh Q. chỉ dành cho những người muốn chuyển giới tính từ nữ sang nam, còn dùng cho người nam bình thường thì có tác dụng ngược, ức chế sinh tinh trùng, gây vô sinh.

Tương tự, BV Hùng Vương cũng tiếp nhận nhiều BN tự uống thuốc chứa thành phần hormone nam để cải thiện “tinh binh” dẫn đến ức chế sinh tinh gây vô sinh.

33677-vo-sinh-2.jpg

Loại thuốc kích thích buồng trứng này chỉ được sử dụng trong bệnh viện, nhưng một số người vẫn tự ý mua dùng

Chưa có kinh nghiệm cứu đủ sức thuyết phục

Hiện Việt Nam có khoảng một triệu cặp vợ chồng bị hiếm muộn, chiếm 8% tổng số các cặp vợ chồng mong muốn có con. Nguyên nhân vô sinh từ người vợ chiếm khoảng 40%, do nam giới khoảng 40%, 10% do cả vợ lẫn chồng và 10% không rõ nguyên nhân.

Năm 2014, tại Việt Nam, có đến 15.000 lượt phụ nữ thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm ở các cơ sở y tế.

TPCN có thể trị vô sinh? BS Đặng Quang Vinh - Trung tâm nghiên cứu di truyền và sức khỏe sinh sản thuộc khoa Y, Đại học Quốc gia TP.HCM phân tích: “Trong điều trị vô sinh, y học chia thành hai nhóm cụ thể. Một nhóm bắt buộc phải thực hiện hỗ trợ sinh sản (thụ tinh nhân tạo, thụ tinh trong ống nghiệm) may ra mới có con. Đây là những trường hợp người chồng không có tinh trùng, người vợ bị cắt hết hai vòi trứng, hai buồng trứng, chắc chắn không thể có thai tự nhiên.

Nhóm còn lại như buồng trứng đa nang, chu kỳ kinh nguyệt không đều, tinh trùng ít, yếu… vẫn có thể có thai tự nhiên, không cần điều trị nhưng tỷ lệ rất thấp, vì ngay cả vợ chồng khỏe mạnh bình thường, xác suất có thai cũng chưa đến 25%. Do đó, việc uống TPCN cho nhóm bệnh lý đầu tiên để có con là không thể xảy ra.

Còn với nhóm thứ hai, người bệnh không dùng TPCN vẫn có thể có con tự nhiên. Mặt khác, những TPCN này chủ yếu chứa vitamin, khoáng chất, các chất chống ôxy hóa nên không thể dùng để điều trị vô sinh.

Đến nay, thế giới chưa có nghiên cứu về một loại TPCN nào dùng để điều trị hay hỗ trợ điều trị vô sinh cho nữ. Điều đáng lo là nhiều phụ nữ đã lớn tuổi, nhưng không đi điều trị hiếm muộn mà chỉ uống TPCN, có thể mất “thời gian vàng” để có con.

BS Lê Đăng Khoa, Hội Nội tiết sinh sản và vô sinh TP.HCM chia sẻ: “Thụ thai là quá trình phức tạp, do nhiều yếu tố ảnh hưởng chứ không phải uống TPCN là có thể có con và chưa có nghiên cứu nào để xác định việc này".

Cũng theo BS Khoa, hiện nay có một nhóm theo trường phái sử dụng TPCN có chất chống ôxy hóa cho BN yếu tinh trùng. Tuy nhiên, việc sử dụng TPCN cho nam giới chỉ mang tính hy vọng, hỗ trợ quá trình điều trị sinh sản có kết quả tốt hơn chứ không phải uống để tăng chất lượng tinh trùng.

Vì vậy, với những BN hiếm muộn, tốt nhất nên đi khám và tuân theo chỉ định BS hơn là tự ý dùng TPCN, thuốc nội tiết.

Theo PNO

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI