Trẻ sơ sinh bị ho nhẹ nguyên nhân do đâu mẹ có biết?

Khi trẻ sơ sinh bị ho nhẹ, nhiều ba mẹ đã bắt đầu cảm thấy lo lắng bất an vì sợ con yêu đã mắc bệnh nào đó. Trẻ bị ho nhẹ đôi khi không hẳn là trẻ đã nhiễm bệnh, nhưng cũng có khi là triệu chứng cảnh báo bênh. Việc lo lắng cũng là điều rất dễ hiểu nhưng không nhất thiết phải lo lắng thái quá. Và để giảm nỗi lo hay phá bỏ nỗi bất an không cần thiết này, ba mẹ hãy cùng Yeutre.vn tìm hiểu nguyên nhân và chăm sóc trẻ bị ho nhẹ sao cho mau khắc phục tình trạng nhé. 

banner ads
bé sơ sinh bị ho nhẹ
Trẻ sơ sinh bị ho nhẹ cũng khiến ba mẹ lo lắng - Ảnh Internet

1. Nguyên nhân khiến trẻ sơ sinh bị ho

Trẻ sơ sinh bị ho nhẹ, ho có đàm, ho khan,... đó là những triệu chứng rất thường gặp. Vì trẻ sơ sinh có hệ miễn dịch non nớt, sức đề kháng yếu nên rất dễ bị nhiễm nhiều bệnh.

Ho không phải là bệnh mà là triệu chứng của một số bệnh như viêm phế quản, viêm hô hấp trên, viêm phổi, lao sơ nhiễm, hen suyễn,... Và ngay cả khói bụi ở môi trường, khói thuốc lá, sự thay đổi thời tiết cũng có thể khiến trẻ sơ sinh bị ho nhẹ hoặc ho khan, ho có đờm.

Vì có rất nhiều nguyên nhân có thể gây ho cho trẻ do đó khi thấy trẻ sơ sinh bị ho nhẹ thì ba mẹ nên theo dõi tình trạng của con thêm.

Nếu trẻ sơ sinh bị ho nhẹ, không sốt, không sổ mũi vẫn chơi bình thường thì ba mẹ cũng không cần quá lo lắng vì có thể trẻ sơ sinh bị dị ứng với bụi, khói thuốc hoặc sự thay đổi thời tiết.

Trẻ sơ sinh bị ho nhẹ kèm theo sổ mũi, có thể sốt nhẹ hoặc không sốt và bé vẫn ăn ngủ bình thường thì có thể trẻ chỉ bị viêm hô hấp trên hoặc cảm lạnh thông thường mà thôi.

trẻ sơ sinh bị ho nhẹ
Trẻ sơ sinh bị ho nhẹ nhưng vẫn ăn ngủ bình thường thì không đáng lo - Ảnh Internet

Tuy nhiên nếu trẻ sơ sinh bị ho nhẹ nhưng kèm theo sốt cao, khó thở, quấy khóc nhiều thì ba mẹ nên đưa trẻ đến gặp bác sĩ để có thể điều trị kịp thời.

2. Chăm sóc khi trẻ sơ sinh bị ho nhẹ

Việc chăm sóc trẻ sơ sinh đã khá vất vả đối với các mẹ rồi và khi trẻ sơ sinh bị bệnh thì việc chăm sóc trẻ càng vất vả mệt mỏi hơn. Vì khi trẻ sơ sinh bị bệnh cần sự chăm sóc đặc biệt kỹ lưỡng hơn để trẻ mau chóng khỏi bệnh.

Chăm sóc trẻ sơ sinh bị ho nhẹ ba mẹ cần nên lưu ý:

  • Nếu trẻ sơ sinh bị ho nhẹ thì ba mẹ không nên tự ý dùng thuốc đặc biệt là thuốc kháng sinh mà không có sự chỉ định của bác sĩ.
  • Không nên cố gắng cắt cơn ho khi trẻ sơ sinh bị ho nhẹ. Vì khi trẻ ho sẽ khiến trẻ tống được đàm nhớt, bụi bẩn tích tụ ở đường thở ra ngoài giúp trẻ mau lành bệnh hơn.
  • Ba mẹ nên vệ sinh nhà cửa sạch sẽ để tránh bụi bám gây nên tình trạng ho nếu trẻ bị dị ứng với bụi.
  • Khi trẻ sơ sinh bị ho nhẹ ba mẹ nên cho trẻ chơi ở nhà và hạn chế ra ngoài, để tránh tiếp xúc với môi trường có nguy cơ lây truyền thêm bệnh cho trẻ, vì sức đề kháng của trẻ lúc này khá yếu.
  • Tránh để quạt gió hay máy lạnh thổi trực tiếp vào người của trẻ sơ sinh bị ho nhẹ.
  • Ba mẹ nên giữ ấm cho trẻ sơ sinh  để tránh kích ứng cổ họng gây ra những cơn ho.
  • Ba mẹ cố gắng giữ trẻ đừng khóc vì khi khóc sẽ khiến trẻ ho nhiều hơn.
  • Ba mẹ luôn luôn theo dõi biểu hiện của trẻ, để có thể sớm phát hiện những biểu hiện bất thường và kịp thời đưa trẻ đến cơ sở y tế điều trị.
bé mút tay
Giữ ấm cho trẻ khi trời lạnh giúp trẻ bớt ho hơn - Ảnh Internet

Tóm lại, khi trẻ sơ sinh bị ho nhẹ ba mẹ không nên quá hoang mang, lo lắng mà hãy bình tĩnh quan sát theo dõi, trong quá trình chăm sóc bé. Ngoài ra, khi thời tiết bắt đầu chuyển lạnh ba mẹ nên lưu ý giữ ấm cho trẻ sơ sinh và hạn chế đưa trẻ đến những nơi đông người để tránh trẻ bị lây bệnh.

Thanh Ngân tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI