Trẻ bị sốt mẹ dùng lòng trắng trứng, dây bạc hạ sốt cho trẻ bác sĩ nói gì?

Đánh gió bằng lòng trắng trứng và dây chuyền bạc là phương pháp được lưu truyền từ xa xưa. Nhưng đó là với người lớn, còn đối với trẻ con, đây có thực sự là phương pháp hạ sốt hiệu quả và an toàn?

banner ads

Những ngày này, khi thời tiết thay đổi đột ngột chuyển lạnh hoặc nắng ấm bất thường rất dễ khiến trẻ mắc các bệnh về đường hô hấp. Bên cạnh đó, môi trường khô thiếu khí là nguyên nhân tích tụ nhiều vi khuẩn có hại, rất dễ khiến trẻ có biểu hiện sốt kèm nhiễm khuẩn.

ha sot cho tre bang long trang trung va day chuyen bac
Có nên dùng lòng trắng trứng gà và dây bạc hạ sốt cho trẻ?

Gần đây, trên một fanpage của các mẹ bỉm sữa, một tài khoản người dùng N.Đ có chia sẻ câu chuyện con chị sốt cao 39 độ. Sau thăm khám, bác sĩ kết luận bạch cầu tăng và nhiễm khuẩn.

Sau nhiều ngày liền uống thuốc hạ sốt đều chưa có dấu hiệu thuyên giảm, chị được mách một phương pháp dân gian để hạ sốt cho con. Sau khi thực hiện, phương pháp đem lại hiệu quả bất ngờ, bé cắt sốt hoàn toàn.

Theo đó, phương pháp mà bà mẹ trẻ đưa ra để hạ sốt cho con đó là sử dụng một dây chuyền bạc gói vào trong lòng trắng trứng gà luộc rồi cho vào một chiếc khăn xô. Dùng vật dụng này đánh gió khắp người, mặt mũi chân tay cho trẻ. Khi nào thấy dây bạc chuyển màu từ trắng sang đen đó cũng là lúc trẻ cắt sốt hoàn toàn.

Chị cho biết, phương pháp này chị đã áp dụng với con và hiệu quả rất nhanh. Bởi thế chị đã chia sẻ cho tất cả các mẹ bỉm sữa cùng biết để mong các mẹ khác có thể áp dụng trong các trường hợp cần thiết. Chia sẻ của chị nhận được khá nhiều quan tâm. Đa số đều rất ủng hộ phương pháp, thậm chí cũng có mẹ nói rằng đã từng áp dụng và còn rất thường xuyên, hiệu quả thu được cũng rất rõ nét.

"Cách này nhà mình dùng cách đây cả 20 năm rồi ý. Cả 3 chị em mình cứ sốt với cảm là mẹ mình đánh gió cho như thế. Trộm vía chưa bao giờ phải dùng đến thuốc luôn", một tài khoản tham gia cho biết.

Phương pháp này khá thông dụng tại Việt Nam khi người lớn bị cảm lạnh áp dụng sẽ rất hiệu quả. Tuy nhiên, chưa thấy trường hợp nào áp dụng cho trẻ con. Bởi thế, cũng có nhiều ý kiến nghi ngại với phương pháp này. Tài khoản Bùi P.L thắc mắc "Sao mẹ mình nói trẻ con thì không được làm phương pháp này nhỉ?". Có mẹ còn cảnh báo "Trẻ con mà đánh gió gây giãn mạch, không tốt đâu", "Làm cách này phải tránh gió tuyệt đối không thì còn bị nặng hơn", H.B cho biết.

1. Thực hư việc hạ sốt bằng lòng trắng trứng và dây bạc

tre sot
Hạ sốt cho trẻ bằng dây bạc, lòng trắng trứng vẫn còn gây nhiều tranh cãi

Hiện tại vẫn còn rất nhiều tranh cãi xung quanh việc nên hay không dùng trứng gà và bạc để đánh gió hạ sốt cho trẻ, liệu phương pháp này có tốt hay ngược lại còn gây hại cho sức khỏe của các bé?

Theo các bác sĩ hiện nay rất nhiều người học theo phương pháp này nhưng quan điểm của y học và ở bệnh viện thì tất cả những gì dân gian không nằm trong công trình nghiên cứu sẽ không được công nhận.

Tất cả đều phải nghiên cứu và đánh giá trên động vật, người, các thực nghiệm mới được phép công nhận là chính thống. Những quan niệm dân gian các bác sĩ không khuyến cáo bệnh nhân làm.

Nếu dùng nước ấm hay bất cứ thứ gì nóng xoa lên người cũng làm giãn mạch ngoại vi và hạ sốt. Thậm chí không cần trứng gà luộc, có thể xoa nước ấm (làm ấm khăn mặt, lấy tay người lớn vắt được, không bị bỏng) lau người cho trẻ đang sốt cao cũng giảm sốt đi vì giãn mạch. Cạo gió cho trẻ đang sốt cũng giãn mạch, còn bạc có tác dụng làm sát khuẩn.

Hạ sốt cho trẻ có rất nhiều cách, khi cấp cứu uống thuốc không kịp ngấm có thể dùng nước ấm pha lau người cho trẻ để gây giãn mạch ngoại vi, giúp hạ sốt.

Tuy nhiên, nước ấm không được dùng cồn, dùng rượu như một số phương pháp dân gian bởi nếu người nhà hoặc ai đi qua hút thuốc sẽ cực nguy hiểm. Trẻ vừa xoa xong sẽ như ngọn đuốc.

Bác sĩ cũng cho biết thêm, để hạ sốt cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, cha mẹ nên dùng nước ấm, lấy khăn nhúng vào rồi vắt kiệt nước xoa bẹn, nách, khắp người trẻ. Và trong khi đang giãn mạch đương nhiên phải kín gió không sẽ nhiễm phong hàn, phong nhiệt khác.

2. Một số phương pháp hạ sốt dân gian hiệu quả cho bé

2.1. Dùng cỏ nhọ nồi

Mẹ đem cỏ nhọ nồi đi ngâm và rửa sạch bùn đất, sau đó ngâm bằng nước muối cho sạch. Tiếp tục cho vào nồi đun sôi, để nguội, vớt ra giã nát và lọc lấy nước cho bé uống. Mỗi lần bé uống khoảng 50ml. Đối với bé dưới 1 tuổi, mẹ có thể cho bé uống nước, phần bã giã nát và cho vào khăn xô để chườm mát phần trán, nách, bẹn và gan bàn chân cho bé nhanh hạ nhiệt.

2.2. Dùng lá bạc hà hạ sốt

dung la bac ha ha sot
Dùng lá bạc hà hạ sốt

Lá bạc hà có tác dụng hạ thân nhiệt, giúp trẻ mau giảm sốt trong thời gian nhanh nhất. Mẹ chỉ cần cho 5g lá bạc hà đã xay nhuyễn vào 200ml nước ấm + một chút mật ong. Cho con uống từ 3 - 4 lần để cơ thể nhanh phục hồi. Nếu trẻ dưới 1 tuổi bạn không nên dùng mật ong.

2.3. Dùng lá diếp cá hoặc ngải cứu

Đây đều là các vị thuốc trong Đông y có tác dụng giải cảm, giúp lưu thông máu. Mẹ chỉ cần giã nhỏ một trong các loại lá đó và đắp lên trán trẻ, dùng miếng vải bọc lại. Để khoảng nửa tiếng bỏ ra, lấy nước ấm lau sạch trán. Cách làm này giúp trẻ nhanh hạ nhiệt mà không ảnh hưởng tới sức khỏe. Áp dụng được cho trẻ sơ sinh.

2.4. Ăn đồ ăn lỏng, uống nước ấm

Để con nhanh chóng hạ sốt, mẹ cũng không quên việc bổ sung dinh dưỡng và cho con uống nhiều nước. Khi bị sốt, cơ thể ra mồ hôi nên rất dễ dẫn tới kiệt sức, mất nước, mắt, miệng khô. Mẹ cần phải cho trẻ ăn thức ăn dạng lỏng để dễ tiêu và uống nhiều nước ấm hơn bình thường.

Lưu ý, uống nước ấm để bổ sung nước, giúp cơ thể thải độc, nhanh hạ sốt. Mẹ không cho trẻ uống nước quá nóng gây bỏng miệng hoặc lạnh gây đau răng hoặc lạnh bụng.

Sốt là tình trạng phổ biến gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Nếu trẻ sốt cao từ 39 độ kèm theo quấy khóc, chán ăn,… cha mẹ nên đưa bé tới ngay bệnh viện để thăm khám, xác định tình trạng bệnh và có phương pháp điều trị cụ thể, kịp thời.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Đã có 1 người đánh giá bài viết này Đáng Tin Cậy

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI