Top 16 loại hoa dễ trồng, cho nhiều hoa thích hợp với thời tiết se lạnh cuối năm

Thời tiết cuối năm sẽ hơi se lạnh. Vậy những loại hoa nào phù hợp trồng trong thời tiết này? Nếu bạn yêu hoa hãy thử tham khảo những loại hoa dễ trồng dưới đây để vườn nhà lúc nào cũng rực rỡ sắc màu nhé.

banner ads

1. Hoa hồng

Những loại hoa hồng ngoại nhập phù hợp một cách kỳ lại với thời tiết se lạnh của những ngày đầu đông.

1
Hoa hồng có sức sống mạnh mẽ

Bạn cũng không cần phải lo lắng loài hoa chịu lạnh này sẽ chết khi trời nóng lên vì khí hậu Việt Nam vẫn thích hợp hoàn toàn để hoa sinh trưởng do chúng đã được thuần hóa rồi bạn nhé.

2. Hoa thủy tiên

Hoa thủy tiên được ươm trồng vào gần cuối năm sẽ cho hoa vào đúng dịp Tết cổ truyền đấy. Hoa thủy tiên ưa sáng, ưa ẩm và sợ rét nhưng không khí của miền Nam thì hoàn toàn thích hợp để chúng sinh trưởng và nở hoa.

3. Hoa ông lão

Loài hoa ông lão nghe cái tên không mấy đẹp nhưng lại sở hữu vẻ ngoài vô cùng quyến rũ với những cánh hoa đầy màu sắc.

Sức sinh trưởng mạnh cho phép loài hoa này có thể trồng vào bất kỳ dịp nào trong năm đấy. Nhưng thường người trồng hoa vẫn chăm hoa ông lão vào đầu đông để có hoa đúng dịp đầu năm mới.

2
Hoa ông lão rực rỡ

4. Các loại hoa cúc

Cúc là giống cây mùa đông. Khi tất cả những loài cây khác có vẻ co cụm lại trong thời tiết khô hanh của trời đông thì những cánh hoa cúc lại xòe ra kiêu hãnh. Chính vì vậy, ở những vùng thời tiết giá lạnh ta vẫn thấy hoa cúc được trồng rất nhiều. Nhưng nếu bạn ở nơi ấm áp hơn thì cúc vẫn không khó tính kén chọn gì.

Cúc cũng có sức sống mạnh, không cần chăm sóc cầu kỳ. Đây sẽ là giống hoa thích hợp cho những tháng cuối năm này đấy.

5. Hoa vân anh đủ màu

Loại hoa ưa sáng nhưng không chuộng nắng gắt này sẽ là loại hoa thích hợp cho bạn vào những tháng cuối năm. Hoa vân anh cần được tưới nhiều nước bạn nhé. Nếu khéo léo chăm sóc bạn sẽ có những chậu vân anh khoe sắc suốt cả tuần.

3
Hoa vân anh nhiều màu tươi tắn

6. Hoa thược dược

Bạn sẽ dễ dàng gặp loài hoa này trong dịp Tết Nguyên Đán. Điều đó cho thấy những tháng cuối năm là thời điểm thuận lợi để trồng loại hoa này.

Hoa thược dược rực rỡ, nhiều màu sắc, dễ chăm sóc thực sự góp phần mang lại vẻ đẹp cho mùa Xuân.

7. Hoa đèn lồng kép

Loại hoa này là loại cây cảnh không rụng lá nên có thể trồng bất kỳ mùa nào và cho hoa liên tục quanh năm. Cây hoa có tán rộng và cao khoảng 30cm, hoa đẹp.

8. Phong lữ thảo

Phong lữ thảo có nhiều màu sắc khác nhau và có hương rất thơm nên được nhiều người ưa chuộng. Loại hoa này khi nở có thể giữ tươi tắn đến 2 tuần, thích hợp trang trí ở ban công hay cửa nhà. Phong lữ thảo gồm một loại đứng và một loại rũ.

Hoa dễ trồng, chỉ cần đặt nơi có ánh nắng và tưới cây đều đặn mỗi ngày để giữ cho đất luôn ẩm ướt là được bạn nhé.

9. Thu hải đường buông rủ

4
Thu hải đường phát triển tốt trong nhiệt độ từ 18 đến 35 độ C

Thu hải đường buông rủ có thân mọng nước, treo, hoa nhiều màu sặc sỡ và phát triển tốt trong môi trường có nhiệt độ từ 18-35 độ C. Hãy để hoa ở nơi thoáng và tránh úng nước bạn nhé.

10. Dạ yến thảo

Dạ yến thảo nở suốt 4 mùa, có mùi thơm dịu. Loại hoa này có nhiều loại như: dạ yến thảo đơn, dạ yến thảo kép và dạ yến thảo biển sóng. Trong đó dạ yến thảo biển sóng là rực rỡ nhất.

11. Hoa dừa cạn rủ

Loại hoa này còn có tên là nhật nhật xuân hay thiên thiên xuân vì đặc tính nở hoa không ngừng từ mùa xuân đến mùa thu. Hoa có sức sống mạnh, có ba màu hồng phớt, tím phớt và trắng.

12. Hương tuyết cầu

Cây thân thảo một năm, thân thấp, hoa dày đặc như hình cầu, màu tím và trắng, có mùi hương nồng nàn quyến rũ. Thích hợp trồng trong các chậu treo, có tác dụng thư giãn, giúp ngủ ngon và sâu .

13. Thanh tú

Hoa thanh tú dễ trồng, chỉ cần một bụi nhỏ ban đầu sẽ đâm nhánh nhảy cây con sum suê. Hoa thanh tú nở nhiều hoa một lúc, thích nơi có nhiều nắng. Để trồng cây mới đơn giản bạn chỉ cần cắt cành đem giâm là được.

14. Cẩm tú cầu

Cẩm tú cầu ưa nơi râm mát, thân gỗ, sức sống mạnh. Hoa cẩm tú cầu có nhiều màu từ trắng đến lam hay hồng, tùy vào độ pH của đất mà cho ra màu hoa khác nhau. Loại hoa này được trồng rộng rãi trong vườn và rất dễ trồng bạn nhé.

15. Mãn đỉnh hồng

5
Mãn đình hồng được ưa chuộng cho dịp Tết

Mãn đình hồng thường được ưa chuộng dùng để trang trí vào dịp Tết. Loài hoa này có màu hồng, đỏ rực rỡ, thân cao, mỗi nách lá cho 2-3 nụ hoa, mỗi chùm hoa có 1 hoa cái. Càng lên cao lá càng nhỏ chỉ còn lại nụ hoa trông rất đẹp.

16. Hoa cát tường

Hoa cát tường có ý nghĩa là may mắn nên được người Á Đông rất ưa thích. Loại hoa đẹp dịu dàng này không quá rực rỡ nhưng quý phái. Hoa ưa thời tiết mát mẻ nên rất thích hợp trồng vào dịp cuối năm. Đây cũng là một trong những loài hoa được yêu thích nhất thế giới.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Đã có 1 người đánh giá Hữu Ích

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI