Top 10 địa điểm thu hút khách du lịch Đà Nẵng

Được mệnh danh là thành phố đáng sống nhất Việt Nam, Đà Nẵng thu hút không ít khách du lịch đến đây hàng năm.

banner ads

Nếu có dịp đến thành phố này, bạn đừng quên bỏ qua 10 điểm dưới đây nhé.

1. Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

19292-c6.jpg
Ngũ Hành Sơn được xem là biểu tượng của Đà Nẵng

Ngũ Hành Sơn cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 7km đi về phía Đông Nam, thuộc quận Ngũ Hành Sơn. Đây là dãy núi được coi là biểu tượng của thành phố này. Năm quả núi tên là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

Đến Ngũ Hành Sơn du khách có thể viếng thăm các chùa như chùa Tam Thai tọa lạc trên một trong năm ngọn núi ngũ hành mang tên Thủy Sơn hay đến thăm các hang động Huyền Không, động Linh Nham, động Vân Thông, động Lăng Hư, động Vân Nguyệt… Tham quan làng đá mỹ nghệ Non Nước cũng là một cơ hội để du khách có thể mua cho mình những món đồ độc đáo.

2. Bán Đảo Sơn Trà - Đà Nẵng

19316-c1.jpg

Một góc nhìn từ bán đảo Sơn Trà.

Với vẻ đẹp của cánh rừng già vẫn còn nguyên sơ, bán đảo Sơn Trà như một viên ngọc quý của thành phố Đà Nẵng. Tại bất kỳ điểm nào trong thành phố bạn đều có thể nhìn thấy bán đảo này với bức tượng phật Quan Âm khổng lồ nổi bật trên nền trời.

Đỉnh cao nhất của bán đảo cao 696m, con đường lên đỉnh được đầu tư lát nhựa rất dễ lưu thông. Chu vi bán đảo rộng khoảng 50km. Hầu hết những du khách đã đặt chân đến đây đều không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp của bán đảo.

3. Núi Chúa - Bà Nà

19323-nui-chua-ba-nan--da-nang.jpg

Núi Chúa Bà Nà

Cách Đà Nẵng 40km về phía Tây Nam, núi Chúa thuộc huyện Hòa Vang. Đến đây có thể du khách cảm nhận được bốn mùa xuân – hạ- thu – đông, đây là điểm đặc sắc của du lịch Bà Nà - núi Chúa thu hút rất nhiều du khách trải nghiệm. Đồng thời ở đây du khách còn có thể trải nghiệm cáp treo để ngắm thành phố và biển cả mênh mông từ trên cao.

4. Đèo Hải Vân

19293-c7.jpg

Vẻ đẹp của thiên nhiên nhìn từ đèo Hải Vân .

Đèo Hải Vân dài 20km, nối Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng, cao gần 500m so với mực nước biển. Đứng trên đèo Hải Vân nhìn xuống du khách sẽ nhìn thấy biển, rừng vô cùng hùng vĩ tuyệt đẹp.

Đây được xem là đường đèo nguy hiểm nhất và cũng là đường đèo đẹp nhất tại Việt Nam xứng danh với tên gọi “đệ nhất ải môn quan”. Nếu có dịp và ưa thích phiêu lưu, du khách hãy trải nghiệm điều tuyệt vời này một lần trong đời nhé.

5. Chùa Linh Ứng - Bãi Bụt

19317-c2.jpg

Tượng Quan Âm cao nhất Việt Nam.

Chùa được xây dựng trên bãi Bụt tại bán đảo Sơn Trà. Chùa Linh Ứng là ngôi chùa lớn nhất Đà Nẵng, xét về cả quy mô và kiến trúc nghệ thuật. Không chỉ phật tử mà ngay những du khách bình thường cũng muốn đặt chân đến đây một lần khi đến Đà Nẵng để chìm vào không gian yên tĩnh, thanh tịnh của chùa.

Không chỉ vậy, đến đây du khách còn được chiêm ngưỡng nghệ thuật xây đắp tinh xảo các bức tượng thờ trong điện. Bức tượng phật Quan Âm cao 67m tại chùa được đánh giá là cao nhất Việt Nam.

6. Bảo tàng nghệ thuật điêu khắc Chăm Đà Nẵng

19322-bao-tang-dieu-khac-cham--da-nang.jpg

Đây là bảo tàng có quy mô lớn nhất Việt Nam

Bảo tàng toạn lạc tái số 02, đường 2-9, Thành phố Đà Nẵng. Đây là bảo tàng có quy mô lớn Nhất Việt Nam, do người Pháp xây dựng, dùng để sưu tập và cất giữ các di vật của vương quốc Chăm, chủ yếu là nghệ thuật điêu khắc.

Bảo tàng rộng 6.700m vuông, riêng phần trưng bày đã rộng 2.000 m vuông, có khoảng 500 mẫu trưng bày. Các cổ vật tại bảo tàng được chia theo các phòng như: Mỹ Sơn, Trà Kiệu, Đồng Dương, Tháp Mẫn và các hành lang Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Quảng Bình và Bình Định.

Người lớn trả 40.000 đồng cho vé vào cổng. Học sinh sinh viên 5.000 đồng, riêng trẻ em dưới 16 tuổi được miễn phí.

7. Các bãi biển du lịch Đà Nẵng

19321-bai-bien-my-khe--da-nang.jpg

Một góc bãi biển Mỹ Khê - Đà Nẵng

Bãi biển Mỹ Khê của Đà Nẵng được bình chọn là một trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh.

Ngoài Mỹ khê, khi đến Đà Nẵng bạn cũng nên đến các bãi cảnh đẹp cũng không kém cạnh như bãi tắm Phạm Văn Đồng, bãi biển Bắc Mỹ An… Không chỉ bờ biển đẹp mà tại các bãi bi n còn có tổ chức nhiều trò chơi dưới nước hấp dẫn, thỏa sức cho bạn vui chơi, khám phá.

8. Những cây cầu có kiến trúc ấn tượng

19294-c8.jpg
Cầu Rồng phun lửa và nước đã trở thành một "đặc sản" của Đà Nẵng.

Chỉ với việc đi ngắm các cây cầu ở thành phố này thôi cũng đủ làm nên một buổi du ngoạn cho du khách. Những cây cầu ở đây được thiết kế đẹp và ấn tượng tạo nên một cảnh đẹp đáng "trầm trồ" của khách du lịch khi đến Đà Nẵng.

Bạn có thể ghé thăm cầu sông Hàn để chiêm ngưỡng khoảnh khắc cây cầu quay 90 độ tách ra vào lúc 0h30 cho tàu bè đi lại. Bạn cũng có thể đến cầu Rồng để ngắm rồng phun lửa và nước. Ngoài ra còn một số cây cầu như cầu Trần Thị Lý, cầu Thuận Phước cũng nên đến "trải nghiệm" nếu còn thời gian.

9. Nhà thờ Con Gà - Đà Nẵng

19324-nha-tho-con-ga--da-nang.jpg

Nhà thờ Con Gà - Đà Nẵng

Nằm ở 156 Trần Phú, Đà Nẵng, nhà thờ Con Gà cao 70m, được xây dựng từ thời Pháp. Kiến trúc phương Tây cùng nét cổ kính biến nhà thờ trở thành một trong những điểm đến không thể bỏ qua của du khách.

10. Công viên giải trí Asia Park - Vòng quay mặt trời

19318-c3.jpg

Vòng quay mặt trời khổng lồ

Cuối cùng, sẽ thiếu sót khi bạn không đến công viên Asia và ngồi lên vòng quay mặt trời. Vòng quay khổng lồ này chỉ vừa hoàn thành vào tháng 7-2015, đứng trên vòng quay bạn có thể nhìn thấy cả thành phố dưới chân mình.

Thời gian một vòng quay là 15 phút, giá vé vào cổng là 50.000 đồng/người, miễn phí cho trẻ con dưới 1 mét.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Đã có 1 người đánh giá Hữu Ích

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI