Tổ chức tiệc sinh nhật cho bé 1 tuổi vui mà không tốn kém

Tổ chức tiệc sinh nhật cho bé 1 tuổi theo cách đơn giản, không tốn kém nhưng vui và ý nghĩa chính là sự lựa chọn và mong muốn của nhiều bố mẹ. Còn bạn thì sao? Bạn có muốn tổ chức một bữa tiệc như vậy không? Cùng tham khảo ngay những chia sẻ dưới đây nhé!

banner ads

Sinh nhật 1 tuổi là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời bé. Dĩ nhiên, bé chưa nhận thức được đó là một ngày “trọng đại”. Vậy mẹ hãy giúp bé có những khoảnh khắc tuyệt vời và ghi lại chúng để cùng bé ôn lại sau này nhé!

bé thích thú trong ngày sinh nhật
Tổ chức tiệc sinh nhật cho bé 1 tuổi thế nào cho vui mà tiết kiệm - Ảnh Internet

1. Vì sao nên tổ chức tiệc sinh nhật cho bé 1 tuổi?

1 tuổi là mốc quan trọng đánh dấu những sự thay đổi to lớn của bé. Bé đã nhận thức và phân biệt được người quen - lạ. Bé biết thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc trên gương mặt mình bằng những nụ cười thật tươi, hay cái nhíu mày không hài lòng. Bé thể hiện đam mê khám phá mọi thứ, cố gắng tự đứng dậy và chập chững những bước đi đầu đời. Và sinh nhật 1 tuổi chính là để đánh dấu những cột mốc quan trọng này của bé yêu.

Sinh nhật của bé cũng là dịp hội ngộ, gặp gỡ bạn bè, người thân và ra mắt bé với tất cả mọi người,  mà trước đó có thể chưa được gặp, để mọi người trao cho bé những tình cảm và lời chúc tốt đẹp. Dịp này, bé sẽ có những khoảnh khắc đầm ấm, vui vẻ cùng những vị khách mời. Và tất cả những điều đó, khoảnh khắc đó, mẹ đừng quên ghi lại bằng chiếc máy ảnh hoặc smartphone để lưu giữ hoài mẹ nhé!

bố mẹ tổ chức sinh nhật cho bé 1 tuổi
Sinh nhật 1 tuổi của bé là ngày rất quan trọng với cả gia đình - Ảnh Internet

2. Cách tổ chức tiệc sinh nhật cho bé 1 tuổi vui mà không tốn kém

Mẹ mong muốn một bữa tiệc đơn giản nhưng ấm cúng và tràn đầy niềm vui, thì tổ chức tại nhà là một gợi ý hợp lý, lại kiết kiệm chi phí nữa đấy! Và thật tuyệt nếu mẹ là người đảm đang, có thời gian để tự tay chuẩn bị mọi thứ cho buổi tiệc.

2.1 Trang trí cho buổi tiệc

Bước đầu tiên trong tổ chức tiệc sinh nhật cho bé 1 tuổi là lựa chọn chủ đề. Tùy thuộc bé yêu là bé trai hay bé gái, và phong cách của bố mẹ là gì, mà chọn chủ đề khác nhau. Có thể hóa thân bé thành một nhân vật đáng yêu nào đó và trang trí tiệc sinh nhật theo chủ đề đó như: Hoàng tử, Công chúa, Bạch Tuyết, Siêu nhân,... Sau khi có chủ đề thì chọn màu phù hợp với chủ đề, cũng như giới tính của bé, nhưng màu sắc cần tươi sáng, đáng yêu để hợp với lứa tuổi của bé mẹ nhé!

trang trí sinh nhật bé 1 tuổi
Có nhiều chủ đề tiệc sinh nhật mẹ có thể lựa chọn - Ảnh Internet

Có chủ đề của bữa tiệc rồi, bắt tay chuẩn bị những phụ kiện trang trí nào! Nếu khéo tay, mẹ có thể tự làm một vài phụ kiện đơn giản như gấp hạc giấy nhiều màu sắc hay cắt dán hình ảnh một số con vật ngộ nghĩnh bằng giấy màu. Mẹ cũng có thể chọn mua thêm nến sáp thơm, tạo hiệu ứng lung linh cho buổi tiệc. Những quả bong bóng cũng là gợi ý không nên bỏ qua.

Đặc biệt, trang trí tiệc sinh nhật của bé không thể thiếu những bức ảnh của bé yêu được lồng ghép trong những khung ảnh xinh xinh. Hoặc mẹ cũng có thể chuẩn bị dây thừng, treo ảnh bé lên bằng những chiếc kẹp gỗ xinh xắn.

các tấm ảnh về quá trình lớn lên của bé
Mỗi bức ảnh ghi lại mỗi khoảnh khắc tuyệt vời của bé - Ảnh Internet

2.2 Thực đơn cho bữa tiệc

Tùy vào sở thích hay điều kiện mà bạn chọn thực đơn khác nhau. Có thể chọn tiệc mặn với những món ăn đơn giản nhưng không kém phần ngon miệng như súp, salad, gỏi, thịt nướng, lagu – bánh mì... Món lẩu cũng là gợi ý trong thực đơn bữa tiệc mà nhiều mẹ lựa chọn. Với món tráng miệng, hãy chọn trái cây, thạch rau câu hay sữa chua bởi đơn giản và hợp khẩu vị nhiều người.

bánh ngọt trong ngày sinh nhật
Tiệc ngọt với những chiếc bánh đáng yêu - Ảnh Internet

Nếu chọn tiệc ngọt, mẹ có thể chuẩn bị một vài món ăn nhẹ đơn giản như bánh kẹo, thạch rau câu, trái cây, sữa chua. Đừng quên kèm các loại nước uống như nước ép trái cây, nước ngọt hoặc trà nóng, để người lớn nhâm nhi cùng bánh ngọt. Và tổ chức tiệc sinh nhật cho bé không thể thiếu bánh kem đúng không nào? Mẹ có thể tự tay làm bánh kem theo sở thích hoặc đặt mua với ý tưởng mà mẹ muốn.

2.3 Tổ chức tiệc sinh nhật cho bé 1 tuổi thế nào?

Hãy mời mọi người hát thật to khúc hát mừng sinh nhật cho bé và vỗ tay theo điệu nhạc. Bên cạnh đó, nội dung và các trò chơi trong bữa tiệc sinh nhật là phần rất quan trọng. Bố mẹ có thể chia sẻ cho mọi người nghe những câu chuyện thú vị hằng ngày của bé. Cũng có thể chọn một vài trò chơi đơn giản tạo không khí vui vẻ, mang lại những nụ cười sảng khoái cho bé cũng như khách mời. Và đừng quên âm nhạc để bữa tiệc thêm phần vui tươi nhé!

Vậy là bạn đã có thêm gợi ý để tổ chức tiệc sinh nhật cho bé 1 tuổi vui mà không tốn kém rồi đúng không nào? Hãy lên kế hoạch, tự tay chuẩn bị cho bé một bữa tiệc thật ý nghĩa và có thêm thật nhiều khoảnh khắc đáng nhớ nhé!

Tuyết Nguyễn tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI