Phát hiện gạo làm bằng giấy ở Trung Quốc

Một phụ nữ Trung Quốc tá hỏa khi phát hiện ra những hạt gạo mà gia đình bà đang ăn được làm từ giấy cuộn chặt.

banner ads

33132-rice1-7814-1441589027.jpg

Gạo giả bằng giấy được tìm thấy lẫn trong gạo thật ở tỉnh Quảng Đông. Ảnh: Shantou Metropolis Daily

"Cả nhà tôi đang ăn cơm như bình thường thì đến giữa bữa, đột nhiên tôi cắn phải một hạt gạo cứng khó nhai", bà Cai, người ở tỉnh Quảng Đông, kể với Shantou Metropolis Daily.

Bà Cai bèn lấy hạt gạo ra khỏi miệng, kiểm tra và bị sốc khi phát hiện ra hạt gạo này thực chất là mẩu giấy nhỏ được cuộn chặt, trông giống hệt gạo thật.

Người phụ nữ này nói với cảnh sát rằng bà mua gạo từ một người bán hàng rong trên phố. Người này một mực cam kết rằng loại gạo mà ông ta bán được trồng ở quê theo cách thức "rất thân thiện với môi trường mà không hề sử dụng thuốc trừ sâu".

Theo Hongkongfp, gia đình bà Cai đã mua gạo của người bán hàng trên kể từ đầu năm nay.

33133-rice2-6834-1441589028.jpg

Bọn làm giả cuộn giấy chặt và nhỏ như hạt gạo thật. Ảnh: Shantou Metropolis Daily

Cảnh sát khó có thể tìm bắt giữ được người bán gạo giả bởi những người bán hàng rong thường rất di động và bà Cai cũng không nhận được tờ hóa đơn nào khi mua gạo cả.

Từ đầu năm đến nay, nhiều thông tin về gạo nhựa trôi nổi trên thị trường Trung Quốc đang xuất hiện ở một số nước trên khắp châu Á. Loại gạo này được làm từ khoai tây, khoai lang và nhựa tổng hợp.

Theo ngoisao

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI