Những điều cần lưu ý khi may áo cưới

Áo cưới được xem là vấn đề quan tâm gần như số 1 của các cô dâu. Cô dâu có rạng ngời, xinh đẹp là tùy thuộc vào chiếc áo cưới. Vì vậy, việc chọn lựa một chiếc áo cưới phù hợp là điều rất quan trọng.

banner ads

Xác định chi phí

6678-20121016161003-ao-cuoi-vera-wang-ws2012-08.jpg

Thị trường áo cưới rất đa dạng và phong phú với nhiều kiểu dáng

Hiện nay, trên thị trường áo cưới rất phong phú và đa dạng với nhiều kiểu dáng và giá cả. Vì vậy, trước hết bạn nên xác định chi phi dự trù của mình cho đám cưới của mình là bao nhiêu để có sự lựa chọn cho phù hợp. Với kinh phí nhiều, bạn có thể tìm đến những nhà thiết kế nổi tiếng để đặt may cho mình một chiếc áo độc đáo riêng, không đụng hàng ai. Còn nếu với kinh phí hạn hẹp, bạn có thể chọn đến những nhà may nhỏ đặt may kiểu áo đơn giản với chất liệu không quá “xịn”.

Lựa chọn kiểu dáng

Trước khi đến nhà may để đặt may một chiếc áo cưới thì trước đó bạn nên tham khảo các kiểu dáng đang một hiện nay để có sự lựa chọn cho hợp mốt, hợp thời trang và đi đúng với xu hướng hiện đại.

Tuy nhiên, khi lựa chọn kiểu dáng áo cưới, bạn nên chú ý đến hình dáng của mình để lựa chọn kiểu dáng cho phù hợp, bạn không quá chạy theo mốt mà quên mất hình dáng của mình có hợp không. Tùy người gầy, mập, ốm để chọn kiểu váy xèo, ôm, hở vải, hay kiểu áo kín đáo. Và cũng tùy thuộc vào dáng người để có thể chọn họa tiết, hoa văn kiểu áo cho phù hợp. Bạn có thể chọn lựa một chiếc áo có nhiều họa tiết trang trí nếu thể trạng của bạn gầy, còn với người có vóc dáng đậm thì nên chọn họa tiết đơn giản…

Màu sắc áo cưới

6679-ao-cuoi-lung-ren-dep-2013-8.jpg

Màu trắng vẫn được nhiều bạn trẻ chọn lựa nhiều nhất

Thì trường áo cưới phong phú không những kiểu dáng mà màu sắc cũng cực kỳ bắt mắt với nhiều gam màu khác nhau. Tùy thuộc vào sở thích và màu da của cô dâu để có sự lựa chọn hoàn hảo. Nếu thích sự tinh khiết thì màu trắng vẫn là gam màu chủ đạo mà phần nhiều cô dâu vẫn lựa chọn, còn nếu bạn ưa sự lãng mạn ngọt ngào thì bạn có thể lựa chọn gam màu tím nhạt, màu hồng, màu nude. Nếu muốn mình thật nổi bật và hiện đại thì bạn có thể chọn gam màu đỏ, màu xanh đậm…

Chất liệu của áo cưới

Khi bạn định hình được kiểu dáng và màu sắc của chiếc áo cưới thì khâu tiếp theo là lựa chọn chất liệu của chiếc áo cưới cho phù hợp. Dựa trên thiết kế của chiếc áo cưới để bạn lựa chọn chất liệu vải cho phù hợp như: lụa, sa tanh, voan, chiffon, nhiễu, ren…

Xác định nơi tổ chức lễ cưới

Xác định nơi tổ chức đám cưới để chọn lựa kiểu dáng chiếc áo cưới cho phù hợp. Nếu bạn tổ chức đám cưới ở nhà thì nên chọn kiểu áo đơn giản, không quá cầu kỳ, còn nếu bạn tổ chức đám cưới ở nhà nhà hàng sang trọng thì nên chọn kiểu áo điệu đà, nhưng nếu bạn tổ chức đám tiệc ở bãi biển thì nên có sự lựa chọn khác, một chiếc áo cưới ngắn sẽ phù hợp cho bạn hơn.

Yeutre.vn

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI