Nhộn nhịp chợ hoa trên sông ở Sài Gòn những ngày cận tết

Những ngày cuối cùng của năm, hàng nghìn người đã đổ về chợ hoa trên bến sông Bình Đông quận 8, TP HCM tham quan và chọn mua cây cảnh.

banner ads

12830-c1.jpg

Bến Bình Đông, quận 8 là nơi duy nhất tại TP HCM có hình thức kinh doanh hoa tết ngay trên thuyền. Hoa được chở từ các tỉnh miền Tây, ngược dòng sông Tiền, sông Hậu tụ họp về Sài Gòn từ hơn 10 ngày trước tết Ất Mùi.

12831-c2.jpg

Tuy nhiên theo những lái hoa, sáng 29 âm lịch là thời điểm chợ hoa này có nhiều khách tham quan và mua sắm, do hầu hết các chậu hoa đều được người bán đồng loạt xuống giá trước khi "giải tán".

12832-c3.jpg

Con đường bến Bình Đông ngày thường vắng hoe nay không còn lối đi, xe cộ chen chúc khách tham quan và người đến mua hoa. Dịp tết Ất Mùi có đến hàng trăm loại hoa khác nhau được mang đến đây khoe sắc.

12833-c4.jpg

Quất (tắc) trĩu quả là loại cây được nhiều người ưa chuộng vì là biểu tượng của sự sung túc. Hàng nghìn gốc quất được trưng bày trên bến để khách lựa chọn.

12834-c5.jpg

Nhiều thực khách chọn cây dưới thuyền và người bán luôn sẵn sàng phục vụ. Chỉ cần khách trỏ tay và gật đồng đồng ý sau khi thương lượng giá.

12835-c6.jpg

Theo nhiều thương lái, so với những năm trước, hoa tết Ất Mùi được mùa nên giá không quá cao. Khoảng 300.000 đồng là người mua đã có thể tậu được một chậu mai đặt trên bàn. Mai lớn theo dạng bonsai có giá từ 3 triệu đến 10 triệu đồng.

12836-c7.jpg

Mai vàng năm nay do thời tiết thuận lợi nên nụ nhiều và nở đúng dịp tết. Ngoài bán, nhiều chủ vựa mai ứ hàng có nguy cơ không bán hết còn chấp nhận cho khách thuê mai về trưng trong ngày tết.

12837-c8.jpg

Không chỉ cây cảnh, chợ hoa còn thu hút khách bởi nhiều loại trái cây ngày tết. Dưa hấu bày bán nhiều nhất, loại quả này thậm chí còn được người bán khắc biểu tượng của năm.

12838-c9.jpg

Bưởi hồ lô lạ mắt.

12839-c10.jpg

Quả sung - biểu tượng cho sự sung túc.

12840-c11.jpg

Quả dư - đại diện cho sự dư giả tiền của.

12841-c12.jpg

Chợ hoa "Trên bến dưới thuyền" quận 8 sẽ đóng cửa cuối ngày 30 Tết.

Theo ngoisao.net

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI