Muôn kiểu lì xì của doanh nghiệp đầu năm mới

Nhiều doanh nghiệp đã chi tiền triệu, thậm chí tiền tỷ để mừng tuổi theo những cách khác nhau, giúp mang lại niềm vui đầu năm cho nhân viên.

banner ads

Ngoài cách làm thông thường là chia đều cho nhân viên, nhiều doanh nghiệp đã nghĩ thêm cách thức độc đáo để tạo niềm vui cho "quân" của mình.

Lì xì gấp đôi cho phụ nữ có bầu

43931-hinh-1.jpg

Nhân viên nữ xếp hàng chờ nhận lì xì. Ảnh: HNT

Tại Tập đoàn FPT - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trương Gia Bình năm nào cũng đi một vòng từ hội sở đến các công ty thành viên để mừng tuổi. Tuy nhiên, vị Chủ tịch này chỉ mừng tuổi cho chị em, đồng thời có chính sách mừng gấp đôi cho những người mang bầu, còn anh em sẽ được nhận cái bắt tay và lời chúc mừng năm mới.

Với hàng nghìn nhân viên nữ, mỗi người được lì xì 100.000 và chị em có bầu là 200.000 đồng, ước tính FPT phải chuẩn bị vài trăm triệu đồng cho chuyến du xuân của vị thuyền trưởng đến cơ sở, song mục đích đơn vị này đưa ra là "vui là chính".

Lì xì chuyển khoản

Sáng ngày làm việc đầu tiên của năm Bính Thân 2016, tất cả nhân viên của một doanh nghiệp viễn thông lớn đều ngóng chờ tin nhắn điện thoại. Nguyên nhân là lãnh đạo công ty đã thông báo năm nay nhân viên sẽ được mừng tuổi một triệu đồng, chuyển vào tài khoản.

"Ngay đầu năm đã có tiền tiêu, lại là tiền mệnh giá lớn, ai ai cũng đều phấn khởi", nhân viên công ty này cho biết. Thay bằng lời nhắn chuyển tiền với mục đích gì, tin nhắn chuyển khoản này gửi đi lời chúc mừng năm mới tới nhân viên. Hiện doanh nghiệp này có khoảng 6.000 nhân viên chính thức đang làm việc.

Lì xì xổ số

43932-hinh-2.jpg

FPT Software lì xì nhân viên vé xổ số. Ảnh: HNT

Tại một doanh nghiệp thành viên khác thuộc FPT, các lãnh đạo từ sáng sớm đã "diện" quần áo thần tài, đứng đợi nhân viên đến lì xì. Ngoài những phong bao lì xì như mọi năm, công ty này còn chuẩn bị thêm một xấp xổ số để mừng tuổi nhân viên, mà giải độc đắc lên tới 4 tỷ đồng.

Lãnh đạo doanh nghiệp cho hay màn lì xì "độc đắc" này chỉ khiến nhân viên vào làm muộn 15 phút so với quy định, còn các hoạt động khác vẫn tuân thủ theo quy định làm việc.

Lì xì bốc thăm

Những năm gần đây, nhiều công ty khác lại tổ chức chương trình hái lộc đầu năm, thay bằng việc lãnh đạo đi mừng tuổi từng nhân viên. Những phong bao lì lì sẽ được xếp thành từng tệp hoặc treo lên cành đào, bên trong để các tờ tiền mệnh giá khác nhau để nhân viên bốc thăm hoặc hái lộc, thấp nhất 20.000 đồng mà nhiều nhất có thể 500.000 đồng.

43933-hinh-3.jpg

Nhiều nhân viên chia sẻ niềm vui khi được "hái lộc" từ cây lì xì.

Anh Đức Anh, nhân viên một công ty đóng trên quận Ba Đình (Hà Nội) chia sẻ nếu ai nhanh chân nhanh tay bốc nhiều lần, số tiền được mừng tuổi có thể lên đến hàng triệu. "Vừa được tiền, lại được chơi vui nên ai cũng háo hức từ trước". anh chia sẻ.

Theo VNE

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI