Khổ sở vì uống nhầm 35 viên viagra trong lúc say xỉn

Một thợ xây người Anh phải chịu đựng 5 ngày khổ sổ sau khi uống hàng chục viên 'tăng sinh lực' trong lúc phê rượu.

banner ads

33698-viagra-3756-1442224251.jpg

Uống thuốc viagra quá liều dẫn tới tình trạng cương cứng, rối loạn nhịp tim, đau ngực và buồn nôn. Ảnh: News.com.au

Hôm 31/8, Daniel Medforth, 36 tuổi, đang ăn mừng kỳ nghỉ lễ Bank Holiday (một ngày nghỉ ở Anh) tại nhà một người bạn thì bỗng nhiên nổi hứng uống 35 viên thuốc viagra để chọc cười.

"Kết quả là tôi trở nên mệt mỏi, chóng mặt và gặp ảo giác. Tôi nhìn thấy tất cả mọi thứ đều mang màu xanh lá. Và điều tồi tệ là tôi bị cương cứng mãi không cách nào "xuống" được", Medforth nói với The Sun.

Lúc về đến nhà, ông bố hai con đã thú nhận việc làm của mình với vợ và anh đã phải vào bệnh viện. "Các nhân viên y tế rất chuyên nghiệp, nhưng rõ ràng là họ đang cố gắng nhịn cười", Medforth nói.

Sau khi được ra viện, Medforth vẫn tiếp tục phải nằm trên giường thêm vài ngày bởi "cậu nhỏ" của anh lại bị cương cứng mỗi khi chạm phải vật gì đó.

"May mắn là vợ tôi đã tha thứ. Và tôi nhận ra mình thực sự rất, rất may mắn", News.com.au dẫn lời anh nói thêm.

Uống thuốc Viagra quá liều có thể dẫn tới tình trạng rối loạn nhịp tim, đau ngực và buồn nôn. Ngoài ra, việc cương cứng quá lâu nếu không được điều trị trong vòng 24 giờ có thể gây tổn hại vĩnh viễn cho "của quý" của đàn ông.

Năm 2013, một người đàn ông 66 tuổi ở Colombia đã phải cắt bỏ "cậu nhỏ" sau khi uống quá nhiều thuốc viagra, khiến “chỗ ấy” sưng tấy và bắt đầu có dấu hiệu hoại tử.

Theo ngoisao

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI