Điểm bắn pháo hoa, vui chơi tết Ất Mùi 2015 ở các thành phố lớn

Dù đi du lịch đến Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Huế hay TP HCM... bạn vẫn có thể mãn nhãn với các màn bắn pháo hoa chào đón năm mới.

banner ads

Ngoài xem bắn pháo hoa, du khách còn có thể hòa mình vào vô vàn những lễ hội cùng các chương trình đón xuân đặc sắc khắp nơi trên dải đất hình chữ S. Hãy tham khảo lịch sự kiện dưới đây để bố trí thời gian vui chơi của bạn.

Hà Nội

Chương trình bắn pháo hoa chào năm mới 2015:Đêm giao thừa Tết nguyên đán năm Ất Mùi, TP Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 31 điểm. Trong đó 6 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm: Hồ Hoàn Kiếm, công viên Thống Nhất, vườn hoa Lạc Long Quân, hồ Văn Quán, sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và khu vực bãi giữa sông Hồng. Riêng điểm hồ Hoàn Kiếm sẽ được bố trí 2 trận địa là trước Bưu điện Hà Nội và trước trụ sở báo Hà Nội Mới.

Điểm mới trong chương trình bắn pháo hoa năm nay, Hà Nội sẽ thí điểm bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao tại khu vực bãi giữa sông Hồng, tại đây người dân có thể đứng ở cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân, hai bên bờ sông để chiêm ngưỡng. 25 điểm bắn pháo hoa tầm thấp được bắn ở các quận, huyện và thị xã trên địa bàn thành phố.

12625-1.jpg

Thời lượng bắn pháo hoa là 15 phút, tính từ 0h đến 0h15 ngày 19/2. Ảnh: Nguyễn Quốc Sơn

Triển lãm “Câu chuyện Tết":Họa sĩ người Việt Nguyễn Quang Thắng sẽ kết hợp cùng nghệ sỹ người Pháp Lolo Zazar trưng bày triển lãm với tên gọi “Câu chuyện Tết” tại Art Vietnam Gallery, tầng 2, số 24 Lý Quốc Sư. Không gian triển lãm trưng bày các tác phẩm tranh về 12 con giáp được vẽ mô phỏng theo lá số tử vi và chữ Nôm, cùng những bức tượng con giống được dựng từ ảnh chụp đầy vẻ tinh nghịch, kỳ quặc. Triển lãm mở cửa ngày 7/2 - 7/3.

Đà Nẵng

Chương trình bắn pháo hoa chào năm mới 2015: Đà Nẵng sẽ bắn pháo hoa tại 4 điểm là: Cầu Nguyễn Văn Trỗi, sân vận động quận Ngũ Hành Sơn, bãi đất trống trước Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu và đài tưởng niệm huyện Hòa Vang. Thời gian bắn 15 phút bắt đầu từ 0h ngày 19/2. Dự kiến sẽ có tổng cộng 2.000 quả pháo chia đều cho 4 điểm bắn. Ngoài ra, tại điểm bắn trên cầu Nguyễn Văn Trỗi còn có thêm 100 giàn pháo tầm thấp.

Triển lãm ảnh “Đà Nẵng - Tầm cao mới”: Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, bảo tàng Đà Nẵng tổ chức Triển lãm ảnh "Đà Nẵng - tầm cao mới". Không gian triển lãm trưng bày 30 tác phẩm của nhà nhiếp ảnh Lâm Tứ Khoa. Những bức ảnh trưng bày tại triển lãm được chụp từ nhiều góc độ khác nhau về sự phát triển, đổi mới từng ngày, những nét đẹp của kiến trúc đô thị, không gian văn hóa cùng môi trường thiên nhiên và sự uy nghi của thành phố. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 28/2 tại Bảo tàng Đà Nẵng, 78 Lê Duẩn, phường Thạch Thang, quận Hải Châu.

Quảng Nam

Hội tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015 ở Hội An:Từ ngày 12/2, tức 24 Tết, nhiều hoạt động chào mừng năm mới diễn ra tại Hội An như: Chợ hoa Xuân 2015, Đường hoa Xuân, phục dựng cây nêu ngày Tết…

Chương trình khai hội Tết Nguyên đán chính thức diễn ra vào lúc 22h ngày 18/2 (tức 30 tháng Chạp) tại quảng trường sông Hoài với nhiều tiết mục nghệ thuật sôi động, quy tụ đông đảo nghệ sĩ và ban nhạc nổi tiếng trong và ngoài nước.

12626-2.jpg

Dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, thành phố Hội An sẽ miễn phí vé tham quan khu phố cổ Hội An và một số điểm tham quan trên địa bàn thành phố từ ngày 18 - 21/2 (tức 30 tháng Chạp đến hết mùng 3 Tết). Ảnh: Nguyễn Quốc Sơn.

Huế

Chương trình nghệ thuật đón năm mới và bắn pháo hoa:Đêm Giao thừa, tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức chương trình nghệ thuật đón năm mới Ất Mùi và bắn pháo hoa tại Đại Nội, bên trong Hoàng Thành Huế, chương trình nghệ thuật đón Giao thừa và bắn pháo hoa tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền và chương trình dạ hội chào năm mới tại các khách sạn trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, trong 3 ngày mồng 1 đến mồng 3 Tết Ất Mùi, tỉnh Thừa Thiên - Huế thực hiện miễn vé ở tất cả các địa điểm thuộc di tích cố đô để phục vụ nhân dân và khách du lịch.

Cần Thơ

Chương trình nghệ thuật đón giao thừa: Vào hồi 18h ngày 18/2, tức ngày 30 tháng Chạp, tại thành phố Cần Thơ sẽ diễn ra Chương trình nghệ thuật đón giao thừa “Mừng Đảng quang vinh - mừng Xuân Ất Mùi - 2015” tại công viên Lưu Hữu Phước với sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ đến từ các đoàn nghệ thuật ở thành phố Cần Thơ và TP HCM. Đêm giao thừa, tại khu nhà hàng Hoa Sứ sẽ diễn ra chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật để phục vụ dân chúng.

TP. HCM

Chương trình bắn pháo hoa chào năm mới 2015: TP HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 8 điểm trong đêm giao thừa, thời lượng từ 10 - 15 phút, bắt đầu lúc 0h ngày mùng 1 tháng Giêng. Cụ thể, bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (quận 2) và tại công viên văn hóa Gò Vấp, 6 điểm bắn pháo hoa tầm thấp bao gồm: Công viên lịch sử - văn hóa dân tộc, đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng, khu di tích lịch sử Láng Le - Bàu Cò, công viên văn hóa Đầm Sen và sân bóng đá huyện Cần Giờ.

Chương trình “Bản sắc Việt - Hào khí Việt Nam”:Đường hoa và đường sách được tổ chức thường niên vào mỗi dịp Tết. Năm nay, đường hoa và đường sách với chủ đề “Bản sắc Việt - Hào khí Việt Nam” sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 22/2 (tức 28 tháng Chạp Âm lịch đến mùng 4 Tết) tại đường Hàm Nghi, quận 1.

12627-3.jpg

Lễ hội năm nay, du khách sẽ được truy cập mạng không dây (wifi) miễn phí để đọc sách điện tử tại các khu vực lễ hội đường sách, đường hoa và chợ hoa xuân. Ảnh:Nguyễn Minh Sơn.

Cà Mau

Người dân thành phố Cà Mau quan tâm hãy ghi nhớ lịch đi chơi và xem bắn pháo hoa tại: Quảng trường Thanh thiếu niên, đường Trần Hưng Đạo, phường 5 (đối diện Trung tâm Triển lãm - Hội chợ Cửu Long). 8 điểm còn lại sẽ diễn ra màn bắn pháo hoa tại trung tâm các huyện: Thới Bình, Phú Tân, U Minh, Cái Nước, Năm Căn, Đầm Dơi, Ngọc Hiển và Trần Văn Thời.

Theo VNE

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI