Điểm bắn pháo hoa Tết Âm lịch 2020 đã có bạn hãy lưu lại ngay

Điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên Đán 2020 hiện được rất nhiều người quan tâm bởi kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán đang tới rất gần rồi. Đêm giao thừa, thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm mới và năm cũ rất đáng được chiêm ngưỡng. Yeutre.vn xin gửi tới các bạn lịch bắn pháo hoa Tết âm lịch của các tỉnh thành Việt Nam đầy đủ nhất. Hãy lưu lại ngay để cùng đón giao thừa bên gia đình và người thân nhé!

banner ads
địa điểm bắn pháo hoa tết âm lịch 2020
Địa điểm bắn pháo hoa được người dân cả nước quan tâm. Ảnh: Internet

1. Ý nghĩa bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên Đán của Việt Nam

Bắn pháo hoa đón giao thừa là hoạt động thường niên trong đêm giao thừa đón Tết nguyên đán dành cho người Việt. Trong đời ai cũng từng được hòa mình trong dòng người cùng ngắm pháo hoa. Giây phút đếm ngược“3,2,1” khiến ai nấy cũng vô cùng hồi hộp. Tại giây phút giao thừa chuyển giao ấy, những màn pháo hoa được bắn lên trời nổ giòn giã vô cùng đẹp mắt. Tiếng pháo nổ tung trời đầy ấy khiến bao con tim người Việt rạo rực, vui mừng.

Các màn bắn pháo hoa với nhiều màu sắc đa dạng lần lượt nối tiếp nhau trên nền trời đêm xanh thẳm. Từng tia sáng nối tiếp nhau in đậm trong tâm trí những con người đang háo hức, từ người già cho tới người trẻ.

pháo hoa 2020
Bắn pháo hoa là hoạt động thường niên trong các dịp tết đến, xuân về. Ảnh: Internet

Pháo hoa được bắn vào nhiều dịp khác nhau nhưng đẹp nhất vào đêm giao thừa. Việc bắn pháo hoa không chỉ đánh dấu kết thúc một năm cũ mà còn là tín hiệu báo hiệu khởi đầu cho một năm mới. Người người cầu chúc một năm mới luôn bình an, rực sáng và nhiều niềm vui.

2. Điểm bắn pháo hoa Tết âm lịch 2020 tầm cao tại Hà Nội

Tại Thủ đô có tới 6 điểm bắn pháo hoa tầm cao phục vụ Tết Nguyên Đán 2020. Thời gian bắn pháo hoa sẽ được tổ chức trong 15 phút bắt đầu từ thời khắc giao thừa 0h00 ngày 1/1 (âm lịch) đến 00 giờ 15 phút. Các địa điểm bắn pháo hoa này thu hút lượng lớn du khách tới tham quan, do đó bạn cần có kế hoạch đến sớm kẻo tắc đường nhé!

2.1. Khu vực Hồ Hoàn Kiếm

Địa điểm bắn pháo hoa này được thực hiện ngay trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội mới. Giống như mọi năm, nơi đây đã trở thành điểm đón giao thừa của đông đảo người dân tại Hà Nội. Khu vực vào đêm giao thừa được trang hoàng vô cùng lộng lẫy nhằm đáp ứng nhu cầu xem pháo hoa của người dân, đón giao thừa và du xuân.

Được hòa mình trong dòng người đông đúc, hòa mình vào không gian chuyển giao của trời đất là trải nghiệm thú vị. Tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm sẽ diễn ra nhiều hoạt động, ca nhạc thú vị mà ai cũng muốn tới đây một lần.

pháo hoa hồ hoàn kiếm
Pháo hoa tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Internet

Khi tới đây, du khách lưu ý nên tới sớm để đảm bảo chỗ gửi xe.Thông thường các ngày lễ, phí gửi xe tại khu vực này sẽ cao hơn so với ngày thường. Bạn nên lựa chọn các địa điểm có view đẹp để việc xem pháo hoa được diễn ra thú vị nhất như tòa nhà Hàm Cá Mập, Avalon Cafe…

2.2. Vườn hoa Lạc Long Quân, Tây Hồ

Điểm bắn pháo hoa tết âm lịch 2020 tại Hà Nội thứ hai là vườn hoa Lạc Long Quân, trước cổng UBND quận. Từ chiều tối đêm 30, lượng người dân tới khu vực vườn hoa chụp hình, đón xem pháo hoa rất lớn.

Khu vực này có ưu điểm là không gian rộng, thoáng, mọi người có thể ngắm pháo hoa từ nhiều khu vực khác nhau. Điểm đón pháo hoa đẹp nhất tại tầm nhìn tốt nhất thường là bến Nhật Bản, bến Hàn Quốc, ven đường Yên Phụ hoặc các quán cafe tầng thượng quanh đó,…

vườn hoa lạc long quân
Pháo hoa sẽ được bắn tại khu vực vườn hoa Lạc Long Quân. Ảnh: Internet

2.3. Sân vận động Mỹ Đình

Điểm bắn pháo hoa này được tổ chức tại công viên thành tích Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình. Nếu muốn xem pháo hoa ở không gian rộng lớn, ít chen lấn thì SVĐ Mỹ Đình là lựa chọn hoàn hảo.

Khoảng sân tại đây rất lớn, thoáng đãng và nhất là ít nhà cao tầng. Do đó đây chính là địa điểm lý tưởng nhất để bạn ngắm nhìn được toàn bộ những màn pháo hoa khi được bắn lên. Nơi đây cùng với Hồ Gươm đã trở thành địa điểm bắn pháo hoa vô cùng lý tưởng, thu hút rất nhiều người dân đến xem.

Khu vực xem pháo hoa đẹp nhất tại SVĐ là các quán cafe trên đường Xuân Thủy hoặc tại Cung thể thao dưới nước, khu vực phía sau cột đồng hồ,... Nếu ở Cầu Giấy, bạn cũng có thể ngắm pháo hoa ở tầm cao rất đẹp mắt.

bắn pháo hoa tại SVD Mỹ Đình
Bắn pháo hoa tại khu vực sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: Internet

2.4. Điểm bắn pháo hoa tết âm lịch 2020: Công viên Thống Nhất

Tết này bạn có thể xem bắn pháo hoa tại khu vực đảo Tượng đài Bác Hồ và Bác Tôn trực thuộc công viên Thống Nhất. Bạn có thể đứng tại bất cứ đâu quanh hồ đều có thể xem toàn bộ màn pháo hoa rực rỡ nơi đây.

Ngoài ra nơi đây có những tòa nhà cao tầng là địa điểm lý tưởng xem bắn pháo hoa. Bạn nên lưu ý là hãy tới đây sớm một chút bởi càng sát giờ bắn pháo hoa thì các con đường xung quanh khu vực này là Lê Duẩn, Đại Cồ Việt, Giải Phóng rất hay bị ùn tắc.

công viên thống nhất
Điểm bắn pháo hoa Tết tại công viên Thống Nhất. Ảnh: Internet

2.5. Hồ Văn Quán, Hà Đông

Nếu đang sinh sống tại khu vực Thanh Xuân, Hà Đông thì điểm đón pháo hoa lý tưởng dành cho bạn chính là Khu đô thị Văn Quán, Văn Quán, Hà Đông. Khu vực này có những màn pháo hoa tầm cao vô cùng đẹp mắt. Xung quanh 2 bên hồ Văn Quán, khu vực các quán cafe ven hồ đều có giao thông thông thoáng. Bạn có thể dễ dàng gửi xe tại các khu vực trông xe gần điểm bắn pháo hoa và thưởng thức những màn pháo hoa mãn nhãn.

hồ văn quán
Hồ Văn Quán là địa điểm bắn pháo hoa cho cư dân sinh sống tại Thanh Xuân, Hà Đông. Ảnh: Internet

2.6. Thành cổ Sơn Tây

Khu vực bắn pháo hoa này thuộc Hoàng Diệu, P. Quang Trung, Sơn Tây, Hà Nội. Khu vực này cách thủ đô Hà Nội 45km về phía Tây, nơi đây thuộc địa phận của 2 làng là Thuận Nghệ và Mai Trai, thị xã Sơn Tây. Thành cổ Sơn Tây là điểm bắn pháo hoa khá quen thuộc với 500 dàn pháo tầm cao và 60 dàn pháo tầm thấp mỗi năm. Người dân sẽ được đón giao thừa bằng các tràng pháo hoa hoành tráng chẳng thua kém bất cứ nơi nào.

2.7. Các điểm bắn pháo hoa 2020 ở Hà Nội tại các quận, huyện khác

Bên cạnh các địa điểm bắn pháo hoa Tết âm lịch trên, khắp thủ đô còn 24 điểm bắn pháo hoa tầm thấp khác. Các địa điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Thủ đô sẽ được trải đều các quận và các huyện.

Tuy các địa điểm này hơi xa trung tâm nhưng đổi lại bạn và gia đình sẽ được chiêm ngưỡng pháo hoa với độ cao thấp, không cần chen lấn. Các dịch vụ ăn uống, gửi xe cũng thấp hơn rất nhiều so với các địa điểm bắn pháo hoa tại trung tâm Hà Nội.

người xem pháo hoa
Tại các quận, huyện ngoại thành Hà Nội cũng tổ chức bắn pháo hoa. Ảnh: Internet

3. Điểm bắn pháo hoa Tết âm lịch 2020 tại TP HCM

Không chỉ người dân thủ đông mong ngóng các điểm bắn pháo hoa, người dân TP.HCM cũng vô cùng hào hứng đón thời khắc trọng đại này. Dưới đây Yeutre.vn xin cung cấp tới bạn đọc danh sách 6 địa điểm bạn có thể chiêm ngưỡng pháo hoa tại TP.HCM trong ngày lễ lớn sắp tới.

3.1. Toà nhà The Landmark 81

Sở hữu chiều cao 461,3m, The Landmark 81 chính là tòa nhà cao nhất tại Việt Nam. Đây cũng chính là địa điểm chiêm ngưỡng pháo hoa tầm cao Tết Nguyên Đán đẹp nhất tại Sài Gòn. Nằm trên khu vực quận Bình Thạnh, giáp ranh các quận trung tâm thành phố, nơi đây thu hút rất nhiều du khách tới chiêm ngưỡng trong dịp Tết. Không gian thoáng đãng cùng những tòa tháp chọc trời chính là điểm dừng chân lý tưởng để bạn chiêm ngưỡng một màn pháo hoa thật sự mãn nhãn dịp Tết 2020 này.

tòa nhà land mark
Tòa nhà The Landmark 81 là điểm đón pháo hoa đẹp nhất TP.HCM. Ảnh: Internet

3.2. Khu vực hầm Thủ Thiêm

Một điểm bắn pháo hoa Tết âm lịch 2020 không thể thiếu tại TP.HCM chính là hầm Thủ Thiêm (Quận 2). Khu vực này là một đường hầm dài qua sông Sài Gòn, chúng nối liền giữa Quận 1 và Quận 2. Nơi đây có tầm nhìn ra toàn bộ khu trung tâm thành phố nên từ lâu hầm Thủ Thiêm đã trở thành điểm đón giao thừa, ngắm pháo hoa dịp đầu năm mới nhiều gia đình lựa chọn.

pháo hoa hầm thủ thiêm
Hầm Thủ Thiêm cũng được chọn làm điểm bắn pháo hoa, đón năm mới. Ảnh: Internet

3.3. Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Phố đi bộ Nguyễn Huệ chính là địa điểm tổ chức ngắm pháo hoa hằng năm lý tưởng cho các nhóm bạn, gia đình. Nơi đây có không gian thoáng, rộng rãi lại ngay trung tâm Quận 1 sầm uất. Tọa độ này Tết âm lịch bao giờ cũng diễn ra các hoạt động âm nhạc sôi nổi chào đón năm mới. Thưởng thức âm nhạc, nghe các ca sĩ biểu diễn và chờ khoảnh khắc giao thừa chính là điều tuyệt vời nhất!

phố đi bộ nguyễn huệ
Phố đi bộ Nguyễn Huệ nhộn nhịp đêm giao thừa. Ảnh: Internet

3.4. Công viên Văn hoá Đầm Sen

Công viên hiện nằm tại quận 11, là địa điểm đón pháo hoa giao thừa rất lý tưởng tại Sài Gòn. Tại khu vực này tuy không có tầm view ngắm pháo hoa rộng và đẹp như 2 địa điểm trên. Tuy nhiên đây là khu vực thuộc trung tâm thành phố, quanh nhiều quận như quận 5, quận 6, quận 10, quận 11 nên rất dễ di chuyển. Khu vực xung quanh điểm bắn pháo hoa thường có các tòa nhà cao tầng, các quán cafe view đẹp giúp người dân đón không khí pháo hoa đẹp mắt nhất.

công viên văn hóa đầm sen
Công viên văn hóa Đầm Sen với view pháo hoa đẹp mắt. Ảnh: Internet

3.5. Bến Bạch Đằng

Điểm bắn pháo hoa tết âm lịch 2020 này thuộc đường Tôn Đức Thắng tại trung tâm quận 1. Tại đây có nhiều bến cảng và hệ thống công viên dài 1.325m chạy dọc ven sông Sài Gòn vô cùng lãng rất thơ mộng. Nơi đây chính là điểm hẹn thoáng đãng, lý tưởng để cùng nhau chào đón những dịp lễ tết quan trọng của các bạn trẻ. Chính những ưu điểm này, tọa độ này năm nào cũng thuộc danh sách các điểm đón giao thừa, ngắm pháo hoa tuyệt vời nhất.

3.6. Cầu Mống- điểm bắn pháo hoa tết âm lịch 2020

Cầu Mống nằm tại khu vực đại lộ Võ Văn Kiệt, qua sông Bến Nghé nối giữa khu vực Quận 1 với Quận 4. Nơi đây chính là điểm xem pháo hoa, đón giao thừa vô cùng quen thuộc với giới trẻ Sài thành.

Nơi đây đón hàng ngàn lượt người tới xem bắn pháo hoa hàng năm. Chúng cho tầm nhìn bao quát, rộng ra toàn khu vực trung tâm thành phố, nhất là toà nhà Bitexco tuyệt đẹp. Do đây là cây cầu đi bộ chuyên phục vụ mục đích tham quan của người dân nên nơi đây không xảy ra tình trạng kẹt xe như trên cầu Khánh Hội.

pháo hoa cầu mống
Cầu Mống đón hàng ngàn lượt khách đổ về xem pháo hoa. Ảnh: Internet

4. Điểm bắn pháo hoa Tết âm lịch 2020 tại các tỉnh thành khác

4.1. Điểm bắn pháo hoa Tết âm lịch 2020 tỉnh Bình Thuận

Vừa qua, UBND tỉnh Bình Thuận đã ký công văn thống nhất việc tổ chức các địa điểm bắn pháo hoa mừng Tết Canh Tý 2020. Trên toàn địa bàn tỉnh có 8 địa điểm tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp bao gồm: cầu Lê Hồng Phong, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tuy Phong,công viên Nguyễn Huệ, khu dân cư mới, trường tiểu học Lâm Hòa, nhà thi đấu huyện Hàm Tân, Công viên Trần Phú và Trung tâm văn hóa huyện Phú Quý.

pháo hoa bình thuận
Tỉnh Bình Thuận có 8 địa điểm tổ chức bắn pháo hoa. Ảnh: Internet

4.2. Điểm bắn pháo hoa Tết âm lịch 2020 tỉnh Long An

Tỉnh Long An đã công bố 6 điểm bắn pháo hoa dịp Tết nguyên đán với tổng số lượng bắn lên tới 570 giàn. Thời lượng bắn được quy định không được quá thời gian 15 phút liên tục. 6 địa điểm này bao gồm các huyện, thị trấn là: huyện Đức Hòa, Tp. Tân An, Thị xã Kiến Tường, Cần Đước, Bến Lức và Cần Giuộc.

4.3. Thành phố Đà Nẵng

Đây là địa điểm thu hút nhiều lượng khách du lịch trong nước và quốc tế tới sinh sống và làm việc. Do đó, trong danh sách địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên Đán năm Canh Tý 2020 không thể nào thiếu đi thành phố này.

Dự kiến tại Đà Nẵng sẽ có 3 điểm được lựa chọn để thực hiện bắn pháo hoa đón giao thừa. Các khu vực được lựa chọn là Cầu Nguyễn Văn Trỗi, Trung tâm huyện Hòa Vang, Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu.

pháo hoa đà nẵng
Thành phố Đà Nẵng với 3 điểm bắn pháo hoa. Ảnh: Internet

4.4. Thành phố Cần Thơ

Để chào đón Tết Canh Tý 2020, UBND TP. Cần Thơ đã quyết định tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 5 điểm tầm thấp. Trong đó 2 điểm bắn tầm cao là khu vực nhà hàng Hoa Sứ, quận Ninh Kiều. 5 điểm bắn pháo hoa tầm thấp là thị trấn Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh và phường Thốt Nốt.

4.5. Một số địa điểm khác tổ chức bắn pháo hoa khác trên cả nước

Trên khắp cả nước, tại các tỉnh, thành phố trên cả nước cũng diễn ra bắn pháo hoa Tết âm lịch 2020. Cụ thể: Hải Dương tổ chức 2 điểm bắn pháo hoa, Điện Biên bắn pháo hoa chỉ 1 điểm, Lạng Sơn cũng 1 điểm, Bắc Giang bắn pháo hoa tại 9 điểm, Lâm Đồng 4 điểm và Huế là 3 điểm bắn pháo hoa.

pháo hoa cả nước
Nhiều địa điểm bắn pháo hoa trên cả nước cũng được công bố. Ảnh: Internet

5. Kinh nghiệm lựa chọn điểm thưởng thức pháo hoa Tết nguyên đán

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, lịch nghỉ Tết 2020 sẽ diễn ra trong 7 ngày. Thời gian nghỉ Tết bắt đầu từ 23/01/2020 – 29/01/2020 (tức 29 tết đến mùng 5 tết).

Khi lựa chọn xem bắn pháo hoa đêm giao thừa, các quán cafe sẽ đóng cửa. Do đó, du khách sẽ khó khăn hơn khi lựa chọn địa điểm thưởng thức pháo hoa đêm giao thừa. Thay vào đó, bạn hãy chọn các tòa nhà cao tầng gần khu vực bắn pháo hoa. Điều này giúp bạn vừa có thể thư giãn, vừa cùng nhau ngắm trọn màn pháo hoa rực rỡ trong giây phút giao thừa.

Khi tới xem pháo hoa, bạn nên tranh thủ đi sớm để có được chỗ đẹp cũng như có chỗ gửi xe. Tại các thành phố lớn như Hà Nội hay Sài Gòn có thể xảy ra tình trạng chặt chém tiền gửi xe. Do đó, bạn cần hỏi trước giá vé để gửi xe được tiết kiệm nhất có thể.

người xem bắn pháo hoa
Khi xem pháo hoa, bạn và gia đình cần tới sớm. Ảnh: Internet

Lưu ý khi đi nên bám sát người thân và giữ gìn tài sản cá nhân cẩn thận. Tại các khu vực đông người rất dễ tạo điều kiện để kẻ gian móc túi, lộng hành.

Hy vọng phần tổng hợp các điểm bắn pháo hoa tết âm lịch 2020 trên đã giúp bạn nắm được các địa điểm bắn pháo hoa gần nơi sinh sống của mình nhất. Ngay sau khi công bố, thông tin các địa điểm bắn pháo hoa này đã khiến không ít người dân Việt Nam mong ngóng. Hãy lên lịch ngay với bạn bè, người yêu để xem pháo hoa tết ngay thôi nào. Chúc bạn sẽ có những khoảnh khắc đáng nhớ trong thời khắc giao thừa tuyệt vời này nhé!

Phạm Dịu tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI