Đây là 7 địa chỉ thưởng thức miến trộn ngon hết sẩy tại Hà Nội ai sành ăn cũng biết

Một trong những món ăn quen thuộc của người Hà Nội chính là miến trộn. Một bát miến trộn dai giòn, thơm vị của giò và nước dùng đậm vị thực sự kích thích vị giác của thực khách.

banner ads

Nếu bạn ưa thích và muốn thưởng thức món ăn này thì dưới đây là 7 điểm đến cho bạn nhé. Hầu hết các quán đều là hàng quán bình dân nhưng hương vị được rất nhiều người đánh giá cao.

1. Miến trộn ngõ Đình Đông, ngã tư Đê La Thành - Nguyễn Lương Bằng

2
Miến trộn ngã tư Đê La Thành

Quán miến trộn này cũng khá nổi tiếng ở Hà Nội. Quán còn phục vụ cả món bánh đa trộn bên cạnh món miến trộn. Nước dùng thơm ngon, nóng hổi luôn làm hài lòng khách đến. Nếu không muốn đợi lâu bạn nên đến quán vào tầm buổi sáng đến 1 giờ trưa. Quán trở nên đông đúc từ 14 giờ đến 18 giờ. Bạn có thể phải đợi khá lâu để được phục vụ đấy.

2. Miến trộn ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh

Đây không phải là một cửa hàng sang trọng mà là một gánh hàng rong. Ông bà chủ gánh hàng còn rất trẻ nhưng tay nghề đã được nhiều người công nhận. Miến trộn ở đây vừa ngon vừa rẻ, chỉ 20 đến 25 nghìn đồng. Gánh bán từ 14 đến 18 giờ mỗi ngày.

Nguyên liệu của miến trộn tại đây cũng đơn giản với: miến, giò lụa, chả cá, rau cần, lạc, hành và ớt. Nhưng tay nghề nêm nếm đã biến món ăn có hương vị thơm ngon độc đáo riêng.

Bạn có thể xin thêm nước dùng khi ăn.

Gánh hàng rong nên chỗ ngồi khá chật chội và đôi khi bạn phải tự phục vụ đấy nhé. Nhưng bù lại ông bà chủ rất thân thiện và phục vụ rất tận tình.

3. Miến trộn ngõ 1A Tôn Thất Tùng

Quán nằm sâu ở ngõ Tôn Thất Tùng, trước ngay sân khu tập thể Khương Thượng. Quán lúc nào cũng đông nghịt khách. Quán mở cửa từa 11 giờ đến 20 giờ. Thời điểm đông khách nhất của quán là vào xế chiều hay giữa trưa.

Khách có thể gọi thêm giò, đậu hay nước dùng để ăn kèm nhé.

3
Miến trộn ngõ 1A

4. Miến trộn tập thể C13 Kim Liên

Quán vỉa hè được dựng lên ở sân chơi của trẻ em. Hàng quán tuy tềnh toàng nhưng hương vị miến trộn tại đây lại giữ chân không ít người. Quán hoạt động từ 11 đến 20 giờ. Nếu đến vào thời điểm đông khách bạn sẽ phải ngồi đợi khá lâu đấy.

Sợi miến dai, giòn mà không cứng hay nát, gạch cua vừa miệng cũng là một điểm cộng của miến tại quán này. Miến trộn được ăn cùng rau muống, giá đỗ, vài miếng chả cả, giò tai,...

Nếu không thích dùng miến trộn hay muốn đổi vị bạn có thể dùng miến nước cua hay bánh đa trộn thơm ngon. Tại đây còn có món dưa góp chua ngọt để ăn kèm.

4
Miến trộn C13 có thêm dưa góp ăn kèm

5. Miến trộn Trung Liệt (đoạn cắt Trung Liệt – Thái Thịnh)

Quán vỉa hè này cũng giản đơn với tấm biển gỗ ghi "bánh đa, miến cua" nhưng đã trở thành điểm đến thân thuộc của những tín đồ yêu thích miến trộn trong khu vực. Giá cả hợp lý, hương vị thơm ngon lại được khuyến mãi miễn phí trà đá nên quán rất được lòng thực khách.

6. Miến trộn 42C, Lý Thường Kiệt

6
Tại đây có bán miến trộn và bánh đa cua

Gánh hàng rong bán miến trộn và bánh đa cua tại 42C Lý Thường Kiệt đã có từ rất lâu rồi. Quán mở cửa từ 11 giờ và lúc nào cũng đông khách. Nhiều người đánh giá nước dùng của quán đặc biệt với bị chua nhẹ và thanh mát đặc trưng.

Mỗi bát miến trộn tại đây chỉ có giá 22 nghìn đồng và đầy ắp nguyên liệu ăn kèm.

7. Miến trộn Thái Lan lạ miệng 23 phố Nguyễn Biểu

Đầu tiên đây là một quán phở bò gia truyền được nhiều người biết đến. Sau đó quán bổ sung thêm món miến trộn trong thực đơn và cũng được đông đảo thực khách yêu thích.

7
Miến trộn hương vị Thái Lan - Nguyễn Biểu

Miến trộn của quán được chế biến theo phong cách Thái Lan. Miến được chế biến với dầu vừng thơm phức và có vị chua chua cay cay đặc trưng của Thái Lan. Ngoài ra miến trộn cũng được ăn với các loại rau kèm và nước chấm vừa miệng. Mỗi bát cũng chỉ có giá 30 nghìn đồng rất vừa túi tiền để bạn thưởng thức.

Hãy thử đến các địa chỉ trên để thưởng thức món ăn này khi có dịp và có thêm những nhận xét cho riêng mình bạn nhé.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI