Cơ sở mầm non bạo hành trẻ 15 tháng bị giải thể

Tp. Đồng Hới (Quảng Bình) ra quyết định xử phạt hành chính chủ cơ sở mầm non tư thục Sơn Ca 22,5 triệu đồng và yêu cầu giải thể.

banner ads

35374-a-bao-hanh-tre-em-qb-2-9292-14-5697-1585-1444309006.jpg

Chủ cơ sở mầm non trái phép bị phạt hành chính, yêu cầu giải thể. Ảnh: Hoàng Táo

Chiều 8/10, UBND Tp.Đồng Hới (Quảng Bình) ra quyết định xử phạt hành chính 22,5 triệu đồng với bà Trần Thị Thúy Hằng, chủ cơ sở mầm non Sơn Ca, nơi xảy ra vụ bạo hành bé 15 tháng tuổi. Bà Hằng bị phạt vì tự ý thành lập cơ sở giáo dục mầm non, tổ chức hoạt động giáo dục khi chưa được phép.

Ngoài ra, bà Hằng phải giải thể cơ sở mầm non trái phép Sơn Ca, trả lại các khoản thu của phụ huynh nếu có.

Trước đó ngày 5/10, qua camera quan sát lớp học, chị Đinh Thị Thúy Hằng (trú phường Hải Thành, Tp.Đồng Hới) phát hiện con trai 15 tháng tuổi bị bảo mẫu đánh. Khi cùng chồng lên lớp học để phản ánh sự việc, chị Hằng phát hiện con trai bị trói tay chân, nhét giẻ vào miệng.

Theo chủ cơ sở Sơn Ca, do bé trai 15 tháng tuổi quấy khóc, làm các bé cùng học thức giấc nên ba bảo mẫu mới dùng khăn mùi xoa, giẻ để trói cháu bé với mục đích làm cháu nín.

“Tôi hoàn toàn nhận lỗi, nhận trách nhiệm đầu tiên dù bản thân không trực tiếp gây ra. Nếu tôi có ý đồ xấu với con em phụ huynh thì đã không lắp camera quan sát”, bà Trần Thị Thúy Hằng phân trần.

Theo VNE

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI