Chia sẻ 5 mẹo chăm sóc trẻ nhỏ, chẳng bao giờ mẹ lo con ốm

Trẻ nhỏ ốm là một phần ám ảnh của các bà mẹ. Để hạn chế tình trạng ốm ở trẻ như ho hen, sốt, chảy nước mũi mẹ có thể áp dụng một số mẹo hay dưới đây.

banner ads

1. Tắm đúng giờ, trẻ không bao giờ ho hắng

tam cho tre
Tắm đúng giờ cho trẻ

Nhiều cha mẹ chưa biết nên tắm cho trẻ vào thời gian nào là tốt nhất. Một số cha mẹ tắm quá muộn cho trẻ khiến con hay bị sốt, ho hắng, chảy nước mũi.

- Dưới 3 tháng tắm trước 10h 

- Dưới 6 tháng tắm trước 12h

- Dưới 1 tuổi tắm trước 15h

- Dưới 3 tuổi tắm trước 17h

- Dưới 5 tuổi tắm trước 17h30

Nếu trẻ đi học mẫu thì nên cho trẻ tắm ngay sau khi đưa trẻ về nhà.

2. Massage thắt lưng, bé hết biếng ăn, khỏe mạnh

Với những trẻ thường xuyên nôn trớ, lười ăn, ăn mãi không hấp thụ, cha mẹ có thể thực hiện cách sau:

- Sáng ngủ dậy, dùng lòng bàn tay xoa vòng tròn theo chiều kim đồng hồ 30 vòng cho nóng thắt lưng của bé. Khi xoa, phải nhanh tay mới nóng ấm và nóng ấm lên mới có tác dụng.

- Thực hiện không quá 5 ngày. Sau 5 ngày bé vẫn lười ăn thì dừng.

- 5 ngày sau thực hiện tiếp. Khi ấm chân thận lên, trẻ sẽ khỏe và ăn tốt, ngủ tốt.

3. Điều trị khi bé bị đi ngoài

Chỉ cần sử dụng các bài thuốc dân gian mẹ cũng có thể giúp bé khỏi bệnh, tránh được dùng thuốc tây và tăng sức đề kháng.

- Dùng gừng tươi xát vào lòng bàn chân, bàn tay cho bé mỗi chỗ 15 giây. Sau khi thực hiện xong thì nghỉ 5 phút và làm lại lần 2. Tiếp nghỉ 10 phút làm lại lần 3.

- Nếu trẻ chưa có dấu hiệu khỏi, sau 3 - 4h làm lại tiếp 3 lần.

- Đối với trẻ đi ngoài nhiều, mẹ giã gừng, xát vào vùng thắt lưng rồi dùng lòng bàn tay xoa đều lên cho ấm. 

4. Sử dụng muối chống bệnh ngoài da

muoi
Sử dụng muối để chữa lành viêm da

Trẻ nhỏ rất dễ bị các bệnh về da như nẻ mốc khô, sần sùi, rôm sẩy, ngứa da, viêm da cơ địa. Để điều trị các bệnh này hiệu quả, tận gốc mà không cần sử dụng thuốc bôi tây y, các mẹ nên cho trẻ tắm nước muối hàng ngày.

- Có thể tắm xà phòng trước rồi cho trẻ vào chậu nước muối ngồi ngâm 15 phút. Không tráng lại nước thường.

- Ngâm một chút bế bé ra và châm thêm nước ấm, tránh để nước nguội khiến bé bị cảm.

5. Đeo khẩu trang cho bé khi đi ngủ

Nghe có vẻ lạ nhưng mà cách này có thể giúp trẻ tránh được sổ mũi, cảm cúm rất tốt.

- Trước khi đi ngủ đeo khẩu trang cho bé.

- Sau khi bé ngủ dậy nằm tối thiểu trên giường 15 phút mới được tháo khẩu trang. Mục đích là để quen dần với không khí bên ngoài, thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ.

- Bé sẽ không thích đeo khẩu trang do đó mẹ hãy bàn bạc với bé chuyện này.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI